Thể thao 05/04/2022

Top 5 cầu thủ Châu Á sở hữu phong độ và thành tích đáng chú ý nhất hiện nay

Bài Tuan Anh

Trong quá khứ, những cầu thủ châu Á có thể làm nên chuyện tại trời u vốn dĩ rất hiếm hoi vì nhiều lý do bất cập như thể hình, kỹ thuật và cả ngoại ngữ. Tuy nhiên trong những năm qua tại các giải đấu Châu Âu, ngày càng có thêm nhiều cái tên châu Á được định giá cao, thậm chí trở thành trụ cột của đội bóng và là mục tiêu săn đón của không ít CLB nổi tiếng. Hãy Cùng ELLE Man điểm qua 5 cầu thủ châu Á sở hữu phong độ và chuỗi thành tích đáng chú ý nhất hiện nay.

Chỉ trong một thời gian ngắn, những chân sút cừ khôi như Song Heung Min, Takehiro Tomiyasu đã góp phần đưa hình ảnh Á Châu đến với bóng đá thế giới. Hãy cùng ELLE Man nhìn lại những thành tích của họ.

Vị

Ngôi sao bóng đá Son Heung Min (CLB Tottenham)

Khi nói đến cái tên tiêu biểu nhất của bóng đá châu Á ở thời điểm hiện tại, chắc chắn nhiều người sẽ nhớ ngay đến Son Heung Min. Anh sinh năm 1992, mang quốc tịch Hàn Quốc và hiện cũng đang là đội trưởng đội tuyển xứ kim chi. Son Heung Min luôn có mặt trong TOP 3 Quả bóng Vàng châu Á từ năm 2014, và từ năm 2017 đến nay anh luôn giữ vững danh hiệu này mà chưa bị ai soán ngôi. Trước khi nổi danh, anh từng chơi cho hai CLB Đức là Hamburger SV và Bayer Leverkusen.

Sự nghiệp của Son Heung Min bắt đầu thăng hoa khi thi đấu ở vị trí tiền đạo cho CLB Tottenham Hotspur. Nhiều năm qua, anh đã trở thành trụ cột không thể thiếu của CLB, thậm chí trở thành cầu thủ người châu Á ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử UEFA Champions League. Mùa giải Ngoại Hạng Anh 2021/22, Son đã chơi 26 trận cho Tottenham và ghi được 13 bàn thắng, xếp thứ 3 trong top những cầu thủ ghi được nhiều bàn nhất tại giải đấu này. Tuy nhiên rất nhiều người cho rằng ở lại Tottenham sẽ không khiến Son Heung Min có được những danh hiệu mà anh mong muốn và khuyên anh phải sớm rời CLB để tìm bến đỗ mới. Dù vậy mục tiêu quan trọng mà Son hướng tới lúc này chính là giúp đội tuyển Hàn Quốc có thành tích tốt tại vòng chung kết World Cup 2022.

Ảnh: The Athletic

Ngôi sao bóng đá Takehiro Tomiyasu (CLB Arsenal)

Không có bước khởi đầu sự nghiệp quá nổi bật nhưng Tomiyasu Takehiro hiện nay lại đang là một trong những cái tài năng trẻ châu Á đáng chú ý nhất của làng túc cầu. Anh sinh năm 1998, mang quốc tịch Nhật Bản và từng gia nhập các đội bóng Sint-Truiden của Bỉ và Bologna của Ý. Theo lời của những HLV và cầu thủ từng làm việc cùng Tomiyasu, anh gây ấn tượng bởi sự chăm chỉ và cầu tiến, có thể chơi được cả vị trí hậu vệ và trung vệ, đặc biệt là rất chịu khó học tiếng Anh và có thể giao tiếp lưu loát – điều vốn là rào cản với không ít cầu thủ châu Á khi sang trời Âu. 

Vào tháng 8/2021, Tomiyasu gia nhập CLB Arsenal với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với nhiều sự hoài nghi. Tuy nhiên ngay từ đầu HLV Mikel Arteta đã bày tỏ sự tin tưởng với nam cầu thủ người Nhật, và anh đã dần dần khiến mọi người phải có cái nhìn khác về mình. Với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng và bền bỉ, Tomiyasu là lựa chọn hậu vệ phải số 1 của Arsenal. Việc Pháo thủ lọt TOP 4 Ngoại hạng Anh hiện nay với nhiều trận giữ sạch lưới có sự đóng góp không hề nhỏ của Tomiyasu với khả năng không chiến đáng nể. Ở độ tuổi 24, Tomiyasu vẫn còn rất trẻ và còn một tương lai với nhiều thử thách và trải nghiệm ở phía trước. 

Ảnh: Reuters
Nguyễn

Ngôi sao bóng đá Sardar Azmoun (CLB Bayer Leverkusen)

Sardar Azmoun đang là ngôi sao số một của bóng đá Iran và được gọi ví von là ‘Messi của Iran’. Anh sinh năm 1995, nhưng có một sự nghiệp không quá bùng nổ từ đầu mà là những bước đi chậm mà chắc. Sự nghiệp của anh bắt đầu được chú ý khi thi đấu cho CLB Zenit Saint Petersburg (Nga), nhưng chỉ đến đầu năm 2022 anh mới chính thức được chơi ở một trong năm giải vô địch hàng đầu châu Âu với việc gia nhập Bayer Leverkusen. 

Trong bốn mùa giải tại Zenit, Azmoun ghi được 62 bàn sau tổng cộng 102 trận và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải mùa bóng 2021/22. Dù trước đó chưa từng chơi ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu nào khác ngoài Nga, cái tên Azmoun không hề suy giảm giá trị trong mắt các nhà chuyên môn. Ngược lại, anh còn luôn được nhiều CLB ở Bundesliga, Serie A và Ngoại hạng Anh săn đón – tuy nhiên lựa chọn cuối cùng của anh là Bayer Leverkusen dưới dạng chuyển nhượng tự do. Đáng chú ý, Azmoun là cầu thủ đắt giá thứ 14 trong lịch sử các vụ chuyển nhượng tự do từ trước tới nay (định giá 25 triệu euro theo transfermarkt). Anh cũng đang nắm giữ kỷ lục là cầu thủ Iran trẻ nhất ghi bàn tại Champions League với bàn thắng làm tung lưới Atletico Madrid khi mới 21 tuổi, và là cầu thủ Iran ghi nhiều bàn nhất tại giải đấu này (6 bàn).

Ảnh: Farsnews

Cầu thủ Hàn Quốc Hwang Hee Chan (CLB Wolverhampton Wanderers)

Nếu phải chọn một cầu thủ Hàn Quốc có thể tiếp bước thành công của Son Heung Min tại trời Âu, nhiều người sẽ đặt cược niềm tin của mình vào Hwang Hee Chan. Sinh năm 1996, tiền đạo đến từ xứ kim chi đã có những bước khởi đầu sự nghiệp vững chắc từ khi còn rất trẻ. Từ năm 19 tuổi, anh đã được ký hợp đồng với CLB Salzburg (Áo) và bắt đầu tạo dựng tên tuổi của mình từ đây. Sau đó anh chuyển sang CLB RB Leipzig (Đức) vào năm 2020, và hiện đang chơi cho CLB Wolverhampton tại Ngoại hạng Anh dưới dạng cho mượn. 

Không ai có thể quên mùa giải 2019/20 đầy thăng hoa của Salzburg, với Hwang là một nhân tố trong bộ ba ‘sát thủ’ bên cạnh hai ngôi sao khác là Erling Haaland và Minamino Takumi. Tại Champions League năm đó, anh đã ghi 3 bàn và có 3 kiến tạo, thực hiện 2 quả penalty thành công. Đến nay nhiều người vẫn thường nhắc đến khoảnh khắc Hwang ngoặt bóng kỹ thuật đánh bại trung vệ xuất sắc Virgil van Dijk để ghi bàn vào lưới Liverpool khi ấy. Hwang được đánh giá là có phong cách chơi bóng năng lượng, mạnh mẽ cùng khả năng rê dắt chính xác. Hiện tại với việc có cơ hội thử sức tại Ngoại hạng Anh cùng Wolverhampton, Hwang Hee Chan được kỳ vọng sẽ có thể giúp làng bóng đá xứ kim chi có thêm niềm tự hào mới. 

Ảnh: Getty Images

Ngôi sao Minamino Takumi (CLB Liverpool) 

Minamino Takumi vẫn chỉ là một ngôi sao đang lên của làng bóng đá châu Á, nhưng tên anh lại vô cùng quen thuộc với những ai yêu mến đội tuyển Việt Nam. Sinh năm 1995 và mang quốc tịch Nhật Bản, anh từng có những lần đối đầu với Công Phượng, Văn Toàn… thuộc lứa U19 Việt Nam cách đây nhiều năm. Tuy nhiên thời gian trôi qua, tài năng trẻ Minamino Takumi đã sớm bay sang trời Âu và chinh phục những thử thách mới, bắt đầu từ CLB Salzburg và hiện nay là CLB Liverpool. 

Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Salzburg của Minamino khiến CLB Liverpool quyết định chiêu mộ anh vào mùa đông năm 2020. Tuy nhiên sự cạnh tranh ở sân Anfield quá lớn khiến anh ít được ra sân và thậm chí phải đến CLB Southampton với dạng cho mượn. Mùa giải Ngoại Hạng Anh 2021/22, Minamino ‘đi để trở về’ và đã cho thấy những bước khởi sắc. Vào đầu tháng 3/2022, anh đã lập cú đúp vào lưới Norwich để giúp Liverpool đoạt vé vào tứ kết Cúp FA. Tiền đạo người Nhật vẫn còn rất nhiều điều để nỗ lực và chứng minh, nhưng hiện tại anh vẫn được xem là chân sút đáng chú ý của làng bóng đá châu Á. Minamino cũng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại vòng chung kết World Cup 2022 khi tuyển Nhật đang trẻ hóa đội hình. 

Ảnh: Liverpool FC

______

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Nhi Lê

cùng chuyên mục

No more