Thể thao 15/12/2022

10 cầu thủ quan trọng nhất cho 2 trận đấu còn lại World Cup 2022

Bài EM Digital Editor

Chỉ còn hai trận đấu nữa là mùa World Cup 2022 sẽ khép lại. Hãy cùng ELLE Man điểm qua 10 cầu thủ dự đoán sẽ có những màn đá ấn tượng nhất.

Khi World Cup 2022 đến gần hơn nữa với trận chung kết và tranh hạng ba, những chân sút đỉnh cao của 4 đội Argentina, Croatia, Pháp và Morocco càng quan trọng hơn bao giờ hết.

10. Aurélien Tchouaméni (Pháp)

Trong trường hợp không có N’Golo Kanté và Paul Pogba,  chân sút 22 tuổi Aurélien Tchouaméni đã nắm chính hàng tiền vệ của Pháp, với thời gian chơi và hoàn thành đường chuyền rất cao. Mỗi đội bóng đều cần một “động cơ” mạnh mẽ và Tchouaméni là chiếc máy đó của tuyển Pháp.

Ảnh: N. Luttiau/L’Équipe

9. Achraf Hakimi (Morocco)

Không ai thực hiện nhiều pha tắc bóng như Hakimi tại kỳ World Cup năm nay. Anh ấy cũng nằm trong số những người dẫn đầu giải đấu về số lần đánh chặn, bên cạnh Aurélien Tchouaméni (Pháp), Luka Modrić (Croatia) và Joško Gvardiol. Trong số những cầu thủ đó, chỉ có Hakimi là hậu vệ cánh.

Ảnh: Paris Saint-Germain

8.Rodrigo de Paul (Argentina)

Hàng tiền vệ của Argentina đã bị chỉ trích vì không có nhiều sự sáng tạo ngoài Lionel Messi, nhưng Rodrigo đã cho thấy tầm quan trọng của một tiền vệ sẵn sàng làm tất cả tại World Cup. Anh ấy bao phủ nhiều nhất, hoàn thành nhiều đường chuyền nhất và chặn nhiều đường chuyền nhất. Không có anh ấy, lối chơi của Argentina không mang lại hiệu quả.

Ảnh: TyC Sports

7. Marcelo Brozović (Croatia)

Trong trận đối đầu với Nhật Bản ở vòng 16, Marcelo Brozović đã phá kỷ lục của chính mình về quãng đường chạy bao phủ 16.6 km (10,3 dặm). Kể từ khi giải đấu bắt đầu, anh ấy đã chạy hơn 40 dặm trên sân, đồng thời dẫn đầu đội về số đường chuyền bóng trực tiếp hoàn thành dẫn đến số lần sút. Anh ấy là một người luôn cần mẫn làm việc.

Ảnh: Keepup

6. Sofyan Amrabat (Morocco)

Kể từ khi bắt đầu vòng knock-out, Sofyan Amrabat đã đối đầu với các tiền vệ xuất sắc nhất thế giới và giữ vững vị trí của mình. Trong một số trường hợp, anh ấy chơi tốt hơn họ. Khi mới 26 tuổi, chắc chắn trong kì chuyển nhượng sắp đến vào tháng Một, Sofyan sẽ có được một vị trí tốt.

Ảnh: The Peoples Person

5. Dominik Livaković (Croatia)

Sau Danijel Subasic ở World Cup 2018, đến lượt Dominik Livakovic trở thành người hùng mới tại World Cup 2022. Nhiều người cho rằng, dấu ấn của thủ môn này không hề kém cạnh so với Luka Modric.

Ảnh: Hasan Bratic/DPA

4. Olivier Giroud (Pháp)

Năm ngoái, Giroud đã thể hiện thể lực đáng kinh ngạc với một cú sút xa đẹp mắt vào lưới Atletico Madrid khi còn chơi cho Chelsea. Anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng loại trực tiếp Champions League cho The Blues sau 34 tuổi 146 ngày. Và tại World Cup 2022, một lần nữa Olivier Giroud lại toả sáng.

Ảnh: Getty Images

3. Luka Modrić (Croatia)

Đã không có bất ngờ nào xảy ra trong trận bán kết giữa Argentina và Croatia, khi Lionel Messi thêm một lần nữa thể hiện phong độ không thể ngăn cản của cầu thủ khát khao World Cup hơn bất kì ai. Tuy nhiên, hành trình của Luka Modrić tại mùa giải năm nay vẫn rất tuyệt vời. Và trong trận đấu cuối giành giải ba, Luka vẫn hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn mạnh mẽ.

Ảnh: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

2. Kylian Mbappe (Pháp)

Ở tuổi 23, Kylian Mbappe đã là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại tại World Cup.Mbappé rất quan trọng đối với thành công của đội mình, nhưng không nhiều hơn cầu thủ ở vị trí số 1.

Ảnh: Sky Sports

1. Lionel Messi (Argentina)

Kế hoạch cho Messi khác với Mbappé vì Messi ở vị trí sâu hơn trong hàng tiền vệ, và ở tuổi 35 thể lực không được tốt như Mbappé. Tỉ mỉ. Tích cực. Messi vẫn tìm ra cách để thực hiện những đường chuyền then chốt hay bàn thắng đúng thời điểm. Anh ấy là lý do khiến Argentina tiến vào trận Chung kết World Cup 2022.

Ảnh: Global Village Space

_______

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Vĩnh Khang

Tham khảo: Fox Sports

cùng chuyên mục

No more