Thể thao 14/08/2017

HLV bóng đá Ngoại Hạng Anh nói gì về loạt trận đầu tiên mùa giải 2017-18?

Bài Rose Nguyen

Loạt trận đầu tiên của giải đấu Ngoại Hạng Anh đã kết thúc với nhiều kết quả bất ngờ và thú vị. Những HLV đã nói gì về màn trình diễn các đội bóng? Hãy cùng ELLE Man  tìm hiểu! 

Giải bóng đá Ngoại Hạng Anh – giải đấu hấp dẫn nhất thế giới đã quay trở lại với nhiều bất ngờ! Các HLV nhận định gì sau loạt trận đầu tiên?

Manchester 4-0 West Ham

HLV bóng đá Ngoại Hạng Anh

HLV Jose Mourinho (Man Utd)

Về màn ra mắt hoàn hảo của Lukaku: “Đây là một màn trình diễn rất quan trọng, vì khi một cầu thủ ra mắt CLB mới – đặc biệt khi đó là tiền đạo thì mọi người đều trông chờ những bàn thắng từ anh ta. Vì có rất nhiều sức ép nên màn ra mắt ấn tượng luôn có lợi cho sự tự tin của cầu thủ.”

HLV Slaven Bilic (West Ham)

Về thất bại của đội bóng: “Đương nhiên là tôi đã trông đợi nhiều hơn, nhưng tôi phải công nhận là MU chơi tốt hơn ở mọi mặt trong trận đấu này. Tôi biết họ là một đội bóng mạnh, nhưng tôi mong chờ chúng tôi có thể làm được nhiều hơn. Chúng tôi bắt đầu trận đấu khá OK, nhưng chúng tôi chậm hơn họ rất nhiều. Rất khó để nhìn ra được điều tích cực khi bạn thua 4-0.” 

Watford 3-3 Liverpool

HLV bóng đá Ngoại Hạng Anh

HLV Marco Silva (Watford)

Về bàn gỡ hoà ở những phút cuối: “Tất nhiên là tôi thấy đây là môt kết quả tốt và công bằng. Chúng tôi đã có một hiệp 1 rất tốt, nhịp điệu trận đấu rất tuyệt. Tôi không thích 25 phút đầu của hiệp 2.”

HLV Jurgen Klopp (Liverpool)

Về vụ chuyển nhượng của Coutinho: “Tôi không có gì nhiều để nói. Trách nhiệm của tôi là với câu lạc bộ và tất cả các cầu thủ, vì thế tôi phải tập trung vào những cầu thủ mà tôi đang có. Những cầu thủ không sẵn sàng thì tôi không làm gì được.”

“Tôi phải chấp nhận những quyết định của chủ CLB và các cầu thủ, không thể làm gì khác được. Vào thời điểm nào, tôi chỉ tập trung vào đội bóng.”

Chelsea 2-3 Burnley

HLV bóng đá Ngoại Hạng Anh

HLV Antonio Conte (Chelsea)

Về thẻ đỏ của Gary Cahill và Cesc Fabregas:  “Mmm…. tôi sẽ không nhận xét về những những quyết định của trọng tài.”

“Tôi nghĩ rằng HLV, cầu thủ hay trọng tài đều có thể mặc sai lầm.”  

HLV Sean Dyche (Burnley)

Về thẻ đỏ của Gary Cahill và Cesc Fabregas:  “Thẻ đỏ đương nhiên sẽ tạo ra nhiều điều khác biệt. Tôi không chứng kiến những pha bóng đó, nhưng nhân viên của tôi nói rằng quyết định của trọng tài là chính xác.”

“Tôi cho rằng trọng tài đã có một ngày làm việc tuyệt vời. Ông ấy có 1 trận đấu khó để điều khiển, nhưng ông ấy đã làm rất tuyệt vời. Chúng tôi đã tận dụng tốt cơ hội này.”

“Về cơ bản thì chúng tôi xứng đáng với chiến thắng. Họ (Chelsea) là đội bóng hàng đầu với những cầu thủ tuyệt vời. Thua 3-0 là chuyện không chấp nhận được với họ, đó là lý do họ phải đáp trả. Vì thế, tôi khen ngợi sự cố gắng của họ.”

Crystal Palace 0-3 Huddersfield Town

HLV bóng đá Ngoại Hạng Anh

HLV Frank de Boer (Crystal Palace)

Về thất bại của Crystal Palace: “Chúng tôi đã thua từ 15 phút đầu tiên. Mặc dù bắt nhịp khá tốt, nhưng sau 10 phút thì do một sai lầm, chúng tôi phải lui về. Từ đó, họ đã có phạt góc và ghi bàn.”

“Họ là đội bóng có nhiều cơ hội hơn, nhưng vấn đề cơ bản là đưa ra những quyết định sai lầm. Sau 15 phút, chúng tôi đã làm những gì phải làm và đã kiểm soát lại được thế trận. Trước khi tỉ số là 3 -0, chúng tôi đã có cơ hội rút ngắn còn 2 -1. Nếu làm được điều đó, tôi tin rằng chúng tôi sẽ có ít nhất 1 điểm.”

“Tôi đã thấy một số điều tốt, nhưng chúng ta phải hiểu rằng trận đấu không phài là 75 phút. Nếu trong 15 phút còn lại, bạn không đáp ứng được như cầu của trận đấu, bạn sẽ bị trừng phạt.  

HLV David Wagner (Huddersfield Town)

Về chuyện đang ở vị trí thứ 2: “Tôi không thể để tâm đến chuyện đó. Hãy tập trung vào màn trình diễn xuất sắc của chúng tôi, và nhờ đó chúng tôi có kết quả tuyệt vời. Không có ai kiểm tra bảng xếp hạng bây giờ cả.”

“Chúng ta không nên tính quá xa, mà nên tập trung vào những gì chúng ta đã chứng kiến, và điều đó làm tôi rất hạnh phúc. Bạn không thể than vãn khi chiến thắng 3 -0 trong trận đấu đầu tiên sau 45 năm ở giải bóng đá Ngoại Hạng Anh – giả đấu cao nhất đất nước. Chúng tôi biết chúng tôi đã gặp may khi họ bỏ lỡ cơ hội.”

Everton 1-0 Stoke City

HLV bóng đá Ngoại Hạng Anh

Ronald Koeman (Everton)

Về Wayne Rooney: “Chỉ có 1 cầu thủ trong màu áo Everton mà thoải mái trên sân bóng từ giây đầu tiên đến cuối cùng. Cậu ấy đã biến mọi quyết định thành quyết định đúng, và ghi 1 bàn thắng tuyệt vời từ 1 đường căng ngang hoàn hảo từ Dominic. Trong những thời điểm khó khắn, cậu ấy chứng tỏ được kinh nghiệm của mình. Cậu ấy rất thông minh, thoải mái với quả bóng. Điều này rất khác biệt với những cầu thủ khác. Đó là lý do chúng tôi mua Rooney. Chúng tôi muốn cho đồng đội của cậu ấy chứng kiến những kinh nghiệm đó.”

Mark Hughes (Stoke City)

Về màn trình diễn của Stoke: “Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đá tốt. Chúng tôi kiểm soát trận đấu rất nhiều, đặc biết là ở hiệp 1. Cơ hội duy nhất mà Everton có được trong hiệp 1 là pha bóng mà người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ghi bàn.” 

Brighton and Hove Albion 0-2 Manchester City

HLV bóng đá Ngoại Hạng Anh

Chris Hughton (Brighton and Hove Albion)

Trong việc đứng lên sau thất bại: “Khá là dễ sau một trận đấu như hôm nay. Không phải là nhà khoa học cũng sẽ đoán được là ở mùa giải bóng đá Ngoại Hạng Anh năm nay, chúng tôi sẽ thua nhiều trận đấu hơn so với những năm trước. Chúng tôi đã thắng rất nhiều trận đấu, đặc biệt là trên sân nhà – nó giống như một pháo đài của chúng tôi vậy. Nhưng nếu bạn muốn chơi ở giải đấu cao nhất, bạn sẽ phải đấu lại những đội bóng giỏi nhất. Bạn cần phải để thất bại và những màn trình diễn tệ hại phía sau để tập trung chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới.

Pep Guardiola (Manchester City)

Về chiến thắng đầu tiên: “Chúng tôi ở đây để thắng, và đã thắng trận đầu tiên – nhưng chỉ là trận đầu tiên thôi.”

Thi đấu với một đội bóng mới lên hạng lúc nào cũng phức tạp, họ phòng ngự rất sâu – mới 10 cầu thủ – nhưng cuối cùng chúng tôi cũng thắng.

Chúng tôi phải tấn công tốt hơn nếu các đội bóng khác chơi như vậy, những đội bóng lớn thường gặp phải hoàn cảnh như thế. Tôi vui vì màn trình diễn hôm nay của các cầu thủ.

Bạn nghĩ gì về lượt trận đầu tiên của giải bóng đá Ngoại Hạng Anh cũng như những lời bình luận đến từ các huấn luyện viên? Cùng bình luận về diễn biến của những trận đấu này, và dự đoán về lượt trận thứ 2 với ELLE Man!

Rose Nguyen (Tạp chí Phái Mạnh – ELLE Man)

cùng chuyên mục

No more