Thể thao 21/11/2022

Điểm sáng và kỷ lục buồn tại ngày khai mạc World Cup 2022

Bài Tuan Anh

Mới đây, việc chủ nhà Qata thất bại trước Ecuador tối 20/11 đã khiến World Cup 2022 lập nên một kỷ lục buồn.

Sau một thời gian chờ đợi, World Cup 2022 đã chính thức bắt đầu. Lễ khai mạc được diễn ra tại sân vận động Al Bayt (thành phố Al Khor), có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, cách trung tâm thủ đô Doha, Qatar khoảng 50 km về phía bắc. Nước chủ nhà Qatar đã mang đến một bữa tiệc âm thanh ánh sáng mãn nhãn, cùng với hình ảnh linh vật World Cup 2022 là La’eeb xuất hiện ấn tượng trong lễ khai mạc. La’eeb được xây dựng theo hình tượng chiếc mũ truyền thống của người Ả Rập – Keffiyeh.

Ảnh: FIFA

“Xin chào đón tất cả các bạn đã đến với World Cup 2022. Tôi hy vọng đây sẽ là kỳ World Cup thành công nhất lịch sử, chúng tôi sẽ nỗ lực làm điều đó. Cuối cùng sau nhiều ngày chờ đợi, World Cup 2022 đã khai mạc”

“Từ nay và 28 ngày sắp tới, chúng ta sẽ cùng theo dõi giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Mọi sắc tộc, quốc tịch, tôn giáo sẽ cùng với Qatar theo dõi những trận đấu hay nhất. Xin chào mừng các bạn đến với Qatar” – Quốc vương Tamim bin Hamad Al Thani kết lại thông điệp khai mạc.

Ảnh: FIFA

Một trong những điểm nhấn về âm nhạc chính là sự xuất hiện của JungKook (BTS). Với ca khúc “Dreamer” sôi động cùng ca từ mang ý nghĩa đã cổ động tinh thần của các đội tuyển tham dự World Cup: “Chúng ta là những kẻ mơ mộng, hãy biến những giấc mơ thành sự thật, bởi chúng ta có thể”. Sự kiện này giúp nam nghệ sĩ được chú ý mạnh mẽ. Các ca khúc của JungKook cũng thăng hạng nhanh chóng. Ngay sau khi phát hành, “Dreamers” đã đứng đầu bảng xếp hạng iTunes ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh đó, chương trình cũng có sự góp mặt của nghệ sĩ đa tài Fahad Al Kubaisi. Anh là ca sĩ, người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng của nước chủ nhà World Cup 2022.

Ngay sau lễ khai mạc, chủ nhà Qatar bước vào trận gặp Ecuador trong lượt trận đầu tiên bảng A vòng chung kết World Cup 2022 vào lúc 23h00 ngày 20.11 (giờ Việt Nam). Kết quả, Ecuador giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Qatar, có được ba điểm giúp đại diện Nam Mỹ tạm dẫn đầu bảng A.

Ảnh: Reuters

Điều này đã khiến World Cup 2022 có một kỷ lục buồn. Qatar trở thành chủ nhà đầu tiên thua trận ra quân một kỳ World Cup. Trong 21 kỳ trước đó, 22 đội chủ nhà đều giành điểm, với 16 thắng và sáu hòa (Tại World Cup 2002 có hai đội chủ nhà là Nhật Bản và Hàn Quốc.).

Trong thời gian sắp tới, World Cup 2022 hứa hẹn sẽ đem lại làn gió thể thao và gắn kết đến thế giới. Hãy cùng chờ đợi những dấu mốc ấn tượng của các đội bóng.

______

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Y.P

Tham khảo: Zing, vnexpress, Lao Động, Thanh Niên

cùng chuyên mục

xem thêm

No more