Thể thao 11/07/2018

Giấc mơ vàng đã đến rất gần với ‘Gà trống Gaulois’

Bài ELLE Team

Thử thách lớn nhất của thầy trò Didier Deschamps tính đến thời điểm hiện tại là đoàn quân của Martinez, nhưng với kinh nghiệm của một danh thủ tầm cỡ và sự lão luyện của một vị chiến lược gia, ông đã đưa tuyển Pháp vượt qua cửa ải đầy khó khăn này.

Nhập cuộc với sự tự tin và hưng phấn ngay từ đầu, đội tuyển Bỉ liên tục dâng cao gia tăng sức ép về phía khung thành của Hugo Lloris của tuyển Pháp. Lukaku được trả lại vị trí sở trường là trung phong để đối đầu với cặp trung vệ Varane và Umtiti. Tuy nhiên, HLV Martinez đã thay sơ đồ chiến thuật từ 4-3-3 như thường lệ bằng sơ đồ 4-2-3-1. Trong đó, ông đưa Chadli xuống đá như một hậu vệ cánh và đẩy Fellaini chơi hộ công cùng Kevin De Bruyne và Eden Hazard.

tuyen Phap - ELLE Man - 2

Ảnh: FIFA World Cup 2018

Ở phía tuyển Pháp, HLV Didier Deschamps cũng bất ngờ thay đổi sơ đồ chiến thuật giống như đối thủ của mình. Sự tính toán chi li trong từng đường bóng đã khiến tuyển Pháp chơi một lối chơi phòng ngự chặt chẽ, ít cầm bóng nhưng rất tích cực pressing đối phương mỗi khi họ triển khai tấn công. Chính vì sự ‘già dơ’ của hai cái đầu lão làng của giới bóng đá đã khiến cho trận đấu trở thành một chiến trường khắc nghiệt: nguy hiểm, chính xác, dữ dội và không có chỗ cho lỗi lầm.

tuyen Phap - ELLE Man - 3

Ảnh: FIFA World Cup 2018

Chiến thắng của đội tuyển Pháp có sự góp công không hề nhỏ của Varane và Umtiti. Cặp đôi trung vệ phía tuyển Pháp hầu như không mắc phải sai lầm nào ảnh hưởng đến kết quả trận đấu mà ngược lại họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách không thể xuất sắc hơn trong việc đánh chặn và hóa giải những đợt tấn công của tuyển Bỉ. Ở hai cánh, Pavard dù thường xuyên mắc lỗi để Hazard khai thác vị trí nhưng đã kịp thời bù đắp bằng những đợt tham gia tấn công hiệu quả cho tuyến trên. Còn Hernandez dù không quá nổi bật nhưng cũng đã thực hiện tròn vai nhiệm vụ của mình.

Trong một thế trận mà cơ hội là rất ít cho tiền đạo cả hai bên thì sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự là điều mà cả hai đội đặc biệt chú ý đến. Thực tế cho thấy rằng hàng tiền vệ của Pháp đã thi đấu tốt hơn dù là tấn công hay phòng ngự. Paul Pogba đã có những pha chạm và chuyền bóng vô cùng cảm giác, giữ vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu của đội bóng. Một Matuidi xông xáo không ngại va chạm, chơi lăn xả và rất cống hiến. Một Kante vẫn giữ vững được phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu, luôn luôn có mặt tại những điểm nóng trên sân, tham gia đánh chặn và thu hồi bóng không biết mệt mỏi làm cầu nối giữa hai tuyến phòng ngự và tấn công.

tuyen Phap - ELLE Man - 4

Ảnh: FIFA World Cup 2018

Sau pha ghi bàn ‘không thể đổ lỗi cho ai’ của Umtiti, tuyển Bỉ đã chơi chùn lại và không còn giữ được sự thanh thoát trong từng pha lên bóng. Số 7 Kevin De Bruyne trở nên lúng túng hơn, những cú sút xa thừa lực thiếu độ chính xác bộc lộ rõ tâm lý nặng nề. Eden Hazard dù tự tin trong từng pha đi bóng xuyên pha hàng phòng ngự đối thủ cũng không tìm được địa chỉ cần thiết để kết thúc. Đáng trách nhất phải là Lukaku, sự thiếu tập trung của trung phong số một tuyển Bỉ đã làm họ xa dần khỏi cơ hội vào chơi trận chung kết.

Trận thư hùng giữa Pháp và Bỉ có một điều rất độc đáo là hầu như mọi vị trí trên sân đều xuất sắc và không có một cầu thủ nào chơi tệ. Nếu Lloris xứng đáng nhận điểm 10 thì Courtois được 9.5, Varane được 8 thì Vertonghen cũng 7.9; Mbappe, Griezmann được chấm khung giỏi thì Kevin De Bruyne và Hazard cũng xứng đáng được chừng ấy. Có chăng sự khác biệt chỉ đến từ một chút ít chênh lệch từ những cá nhân mà Umtiti là minh chứng rõ ràng nhất.

tuyen Phap - ELLE Man - 5

Ảnh: FIFA World Cup 2018

Trận đấu khép lại, thầy trò HLV Martinez phải dừng bước ở giải đấu được xem là thành công này dù họ không thể tiến xa hơn như những gì mà khán giả kỳ vọng. Thierry Henry ở vị trí công việc mới là trợ lý HLV cho ông Martinez đã không thể giúp Bỉ đánh bại được đội bóng nước nhà của mình. Ở phía tuyển Pháp, chiến thắng này đã đưa ‘Les Bleus’ tiến vào trận chung kết thứ 3 và đứng trước cơ hội thêu ngôi sao thứ hai lên ngực.

Và đối thủ của họ trong trận chung kết vẫn là những gương mặt khá quen thuộc, hoặc Anh, hoặc Croatia. Chung quy lại, xét những gì mà HLV Didier Deschamps và các học trò đã thể hiện thì họ xứng đáng trở thành chủ nhân của chiếc cúp vàng năm nay.

Xem thêm:

Tại sao đội tuyển Pháp lại có nhiều nhân tài bóng đá?

Đội tuyển Anh vô địch World Cup 2018: Liệu sẽ có nhiều khả năng?

__

Minh Phong (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, ảnh tham khảo)

 

cùng chuyên mục

No more