Xu hướng 14/04/2021

9 phát hành giày thể thao ấn tượng (9-18/4/2021)

Bài Tri Duc

Thị trường giày thể thao giữa tháng 4/2021 không còn là sân chơi của riêng Nike hay adidas mà của cả Ascis, Reebok Puma, Converse, New Balance với các thiết kế đậm tinh thần mùa Hè. Nhưng đáng chú ý nhất chính là BST collab giữa Ronnie Fieg và Clarks với những thiết kế cao cấp và phối màu hết sức “nịnh mắt”!

Mời các độc giả  ELLE Man  đến với 9 phát hành giày thể thao đáng chú ý nhất trong khoảng thời gian giữa tháng 4/2021.

REEBOK ZIG 3D STORM HYDRO

Ngày phát hành: 9/4/2021

Giá bán lẻ: 180 USD

Các đây không lâu, Evan Belforti (NTK giày thể thao trẻ trong đội ngũ cộng tác của Reebok) hé lộ một thiết kế nằm trong chuỗi dự án đặc biệt của Reebok sắp ra mắt – Zig 3D Storm Hydro.

Reebok Zig 3D Storm Hydro mang ngôn ngữ thiết kế đậm tính tương lai với một màu đen chìm tạo nên một hình ảnh hiện đại. Đế giữa (midsole) Zig 2.0 phom dáng chunky mới với những rãnh quen thuộc như bọc lấy phần thân upper trơn tru, tối giản phía trên, tạo nên một cảm giác thoải mái và vững chãi.

Phần upper được bọc bởi một lớp phủ có tên ShelterShield mang lại tính năng kháng thời tiết, bảo vệ chân và tăng tính thẩm mỹ tương lai với khí động học. Để tăng cường cho khả năng vận động, đôi giày được trang bị hệ thống cố định mũi giày và được dùng để quàng dây giày vào, tạo sự ổn định khi chạy.

ASICS GEL-LYTE III “BIRCH-CAMEL BEIGE”

Ngày phát hành: 9/4/2021

Giá bán lẻ: 110 USD

Khi nhắc tới tiết trời vào Hạ, người ta thường nghĩ đến những tôn màu pastel dịu nhẹ và tươi sáng, và chúng ta sẽ được thấy vẻ đẹp giao mùa ấy ở Asics Gel-Lyte III mang phối màu “Birch-Camel Beige”.

Mang những thiết kế quen thuộc của dòng Gel-Lyte III, đôi giày mang trên mình những sắc màu “kẹo ngọt” là Birch (màu gỗ sồi) và Camel Beige được phân đều hài hoà trên phần upper được làm từ tổ hợp chất liệu vải mesh và da lộn quen thuộc. Trong khi đó, màu hồng pastel dịu dàng xuất hiện nhấn nhá ở lỗ xỏ dây, đế ngoài (outsole) và gót giày.

Một đôi giày mang phối màu earth-tone pha chút điệu đà rất linh hoạt ngày sẽ là thứ hoàn chỉnh cho những bản phối outfit mùa Hè của những người yêu thích retro-runner.

 

PUMA COURT RIDER

Ngày phát hành: 13/4/2021

Giá bán lẻ: 110 USD

Puma cho ra mắt giày thể thao bóng rổ mới nhất của họ – Court Rider. Là một phần trong dòng Puma Hoops, đôi giày thiên về công năng này là sự pha trộn giữa những điểm mạnh trong ngôn ngữ thẩm mỹ lifestyle và công nghệ hỗ trợ vận động của họ.

Phần upper mang phông nền trắng – xám trung tính làm nổi bật lên những mảng miếng layer chất liệu translucent trong suốt và nhiều màu săc tươi sáng (xanh dương, xanh lá, cam) xếp chồng bên trên tạo nên một diện mạo hầm hố và bắt mắt.

Phần đế giữa trắng được làm từ chất liệu đệm tiên tiến của hãng là Rider Foam cũng được đính những chi tiết màu xanh dương, xanh lá ở gót. Đế ngoài làm từ cao su dày mang lại sự ổn định và thoái mái.

 

BRAIN DEAD x REEBOK ZIG KINETICA II

Ngày phát hành: 13/4/2021

Giá bán lẻ: 160 USD

Lấy cảm hứng từ những món đồ chơi quái vật Kaiju trong những bộ phim Sentai (Siêu Nhân Nhật Bản), bộ đôi giày thể thao collab Zig Kinetica là sự kết hợp thú vị giữa những thiết kế hiện đại, táo bạo của Brain Dead và những công nghệ vận động ưu việt của Reebok.

Bộ đôi bao gồm 2 phối màu táo bạo và âm trầm trái ngược nhau. Nếu phát hành thứ nhất mang phối màu tie-dye xanh – đỏ – cam ở midsole đi cùng upper mang tông xám có các hoa văn vàng vằn vện; thì đôi giày thứ 2 được phủ tông màu đen trầm với phần đế giữa mang hoa văn lốm đốm như bầu trời đêm đầy sao, và phần vằn vện ở upper mang gam màu xanh lá nổi bật. Hệ thống dây buộc kiểu rút cũng tạo nên ngoại hình bắt mắt ở cả 2 phát hành.

Ở phần hiệu năng vận động, đôi giày được trang bị phần đệm Floatride Fuel tân tiến với lớp bọc Zig Energy Shell của Reebok.

Bản collab này được tung ra sớm tại trang trực tuyến của Brain Dead, các cửa hàng tại LA và Dover Street Market vào ngày 13/4, sau đó học sẽ phát hành rộng rãi trên toàn cầu vào 10 này sau đó.

NIKE KD 14

Ngày phát hành: 14/4/2021

Giá bán lẻ: 150 USD

Bên cạnh Michael Jordan và LeBron James, Kevin Durant trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử NBA có hơn 14 phiên bản signature cùng Nike.

Nike KD 14 lấy cảm hứng từ một thiết kế giày thể thao mang tính biểu tượng trong quá khứ – Air Presto, đôi giày mang một ngoại hình bắt mắt từ phần khung cage dẻo có dấu Swoosh bọc ngoài phần upper. Sự sáng tạo trong ngoại hình thể hiện ở upper làm từ vải mesh mang những graphic ấn tượng. Phối màu trắng – đen với những hình hoạ vằn vện tạo nên một ngoại hình ấn tượng, nhưng lại tương phản với những màu sắc nền nã như vàng được nhấn nhá ở midsole hay xanh ngọc ở phần outsole.

Ở mặt công năng, đôi giày thể thao này được trang bị hệ thống đền Zoom Air Strobel (xuất hiện lần đầu ở KD 12) giúp tăng cường khả năng bật nhảy, phản chấn hiệu quả và ổn định cho những hoạt động chơi bóng rổ.

NEW BALANCE 770 “SECRET FILMBY EXPERIMENT”

Ngày phát hành: 14/4/2021

Giá bán lẻ: 169 USD

Sau gần 40 năm ra mắt, New Balance 770 vẫn là một thiết kế mang tính thẩm mỹ bền bỉ theo thời gian. Để kỷ niệm, Sneakernstuff (SNS) mang đến cho đôi giày thể thao này một ngoại hình làm chúng ta liên tưởng đến nhân vật Frankenstein bằng việc được làm nên từ những chi tiết chắp vá của những mẫu NB 1500s như M15000PRA, M1500PRT và M1500NBG.

Bên cạnh các chi tiết hoạ tiết camo da hổ và bộ lạc được chắp vá và điểm đính xuyên suốt phần upper giày, chúng ta sẽ thấy được chất liệu nền của upper là vải mesh và được da lợn cao cấp quen thuộc từng xuất hiện trên các thiết kế trứ danh của NB trong những năm 80s. Dù mang những nốt màu và hoạt tiết sống động, nhưng chính nền đen của vải mesh đã cân bằng  cho tính thẩm mỹ.

SNS cũng đặt nghệ sĩ minh hoạ Vernon Luna làm ra một artwork làm chúng ta liên tưởng đến những quyển truyện tranh comic thập niên 70-80s mang tinh thần “horror” để quảng bá cho đôi giày.

ADIDAS FORUM LOW “CREAM PINK” 

Ngày phát hành: 14/4/2021

Giá bán lẻ: 89 USD

Rõ ràng adidas không giấu giếm tham vọng mang Forum quay lại “mặt trận” giày thể thao với hàng loạt collab từ đầu năm với Bad Bunny, Y-3… trước đây, họ cũng tung ra những phát hành GR với mức giá phải chăng và số lượng nhiều hơn. Với nhiều phiên bản màu từng ra mắt, adidas lần này mang đến một tông hồng kem ngọt ngào phù hợp cho mùa Hè và cả phái nữ.

Toàn bộ thân giày và cả đế được phủ lên một sắc màu ngà tinh khôi với điểm nhấn màu sắc là logo 3 sọc màu hồng kem. Tại vị trí kết thúc của lưỡi gà và hệ thống lỗ dây giày, chi tiết quai dán Velcro quen thuộc của thiết kế Forum cũng đóng vai trò điểm nhấn trong thiết kế và mang lại chức năng cố định chân hiệu quả.

Phần đế giày làm từ chất liệu cao su êm ái đồng màu với tổng thể mang lại ngoại hình trơn tru, thân thiện và sang trọng.

Top

OFFSPRING x CONVERSE CHUCK 70

Ngày phát hành: 15/4/2021

Giá bán lẻ: 110-117 USD

Offspring tiếp nối mối thâm giao với Converse qua bộ đôi hình bóng Chuck 70 Low và High ở 2 phối màu lần lượt là màu kem trong chất liệu da lộn và màu đen trong chất liệu canvas. Đây cũng chính là 2 phối màu quen thuộc mà chúng ta từng thấy trong collab cách đây 2 năm.

Đôi giày có dòng chữ “Offspring Community HQ” trên phẩn đế giày midsole bán trong suốt (semi-translucent), và bên cạnh đó chúng ta sẽ thấy được hoạ tiết sấm sét trên bản collab 2019, nhưng xuất hiện ở phần upper gần toebox và dây giày thay vì trên midsole như phiên bản cũ.

Bộ đôi này sẽ được ra mắt tại các cửa hang Offspring vào ngày 15/4 với mức giá vào khoảng 109~117 USD (cho bản low và high).

Ý

RONNIE FIEG “8TH ST” x CLARKS ORIGINALS

Ngày phát hành: 16/4/2021

Giá bán lẻ: 220 USD

Có lẽ tâm điểm đáng chú ý nhất của sân chơi giày thể thao tuần này không phải Nike hay adidas mà là tự BST collab đầu tiên của thương hiệu riêng của Ronnie Fieg – “8th St” với nhà làm giày tây Clarks.

Mang bảng màu đa dạng từ rực rỡ đến trung tính trong tư duy thiết kế thú vị của Ronnie Fieg với phom dáng sản phẩm và đế crepe quen thuộc của Clarks, không ngại ngần gì khi dám nói BST bao gồm 2 thiết kế Lockhill và Sanford là “must-have item” của những người yêu giày trong mùa Hè 2021 này.

Lockhill mang đến ngoại hình thể thao cao cấp cùng lớn da lộn cao cấp trên phần đế crepe đặc trưng của Clarks. Thiết kế này sẽ có 2 phối màu là “Solid Antler” và “Blocked Maple/Scarab/Red”.

Trong khi đó, thiết kế Sanford lại đi theo hướng sang trọng, lịch lãm với những đường nét thiết kế tối giản hơn và mang 2 gam màu trầm lắng hơn – “Maple” và “Scarab”.

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Tổng hợp: ĐN – Hình ảnh: adidas, Nike, Reebok, Ascis, Clarks, Converse, New Balance, Puma

No more