Phong cách ăn nào sẽ phù hợp với 12 cung hoàng đạo?

Bài Tuan Anh

Mỗi cung hoàng đạo sẽ có một sở thích ăn uống riêng. Với bạn thì sao? Hãy cùng ELLE Man tìm hiểu những phong cách ẩm thực của từng chòm sao.

Trong khoa chiêm tinh, mỗi cung hoàng đạo lại tương ứng với một tính cách và thói quen riêng. Hôm nay, ELLE Man mời bạn cùng tìm hiểu sâu hơn về các thói quen này qua phong cách ăn uống của 12 cung nhé.

Bói

1. Cung hoàng đạo ăn nhanh, ăn tụ tập: Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử

Đầu bảng phải kể đến hai vị vua tốc độ là Bạch Dương và Nhân Mã với tôn chỉ không bỏ lỡ thời gian và tích cực tận hưởng cuộc sống. Nếu các bạn nhà cừu ưa thích các món ăn nhanh như fast food, chips, finger food (món ăn bốc tay mở đầu các bữa tiệc) thì Nhân Mã lại chuộng các món lẩu, nướng với thời gian nhúng lẩu và nướng khá nhanh chóng. Hơn nữa, việc ăn lẩu, nướng cũng là dịp để các bạn ngựa tụ tập bạn bè.

Một phần junk food nhiều calories là bữa ăn ưa thích của nhóm này.

Tiếp theo là các bạn Song Tử với tiêu chí “quán nào đang trend thì ta đi” vì đối với các bạn song sinh thì việc cập nhật thông tin các quán ngon là chuyện không thể bỏ qua. Cung hoàng đạo này thường tìm đến các quán ăn được mọi người giới thiệu, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

2. Nhóm ăn uống sang trọng, quy tắc: Sư Tử, Thiên Bình, Kim Ngưu

Nhóm này vinh dự có sự góp mặt của hai “ngôi sao” hàng đầu là Sư Tử sang chảnh và Thiên Bình duyên dáng. Nếu như Sư Tử là khách quen của các nhà hàng cao cấp như fine dining hay các nhà hàng có gắn sao danh giá thì Thiên Bình lại vô cùng hợp với các quán ăn Nhật theo phong cách omakase. Phong cách omakase cho phép thực khách không cần chọn lựa mà chỉ cần ngồi chờ đầu bếp phục vụ các món từ đầu tới cuối. Quả là một lựa chọn đầy hợp lý với cung hoàng đạo dành cả thanh xuân để chọn lựa này.

Các nhà hàng sang trọng, có đầu bếp phục vụ trực tiếp là một điểm đến ưa thích của các bạn ăn uống sang trọng, quy tắc. (Ảnh: Rod Long KimU)

Một cung hoàng đạo khác cũng khá phù hợp với phong cách ăn này đấy là Kim Ngưu. Cung hoàng đạo cẩn thận và chậm rãi này thường xuyên lui tới những nhà hàng tầm trung có sự đảm bảo về chất lượng đồ ăn cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với họ, sạch sẽ quan trọng hơn là ngon. Nhưng vì khá thích hưởng thụ, họ sẽ có xu hướng ăn hàng, mà phải là các nhà hàng sang trọng, có tiêu chuẩn riêng tuy không quá cao cấp như Sư Tử nhưng cũng đủ khiến dân tình nhấn “like” điên đảo vì quá đẹp và ngon.

3. Cung hoàng đạo ăn uống “healthy”: Cự giải, Xử Nữ, Ma Kết

Nhóm này là tập hợp của các bạn có ý thức ăn uống khoa học, khỏe mạnh từ rất sớm. Đầu tiên là Cự Giải – người quan trọng bữa cơm nhà ấm áp, đầy đủ dinh dưỡng. Các bạn cua có thể dậy từ sớm, đi chợ mua những món ăn tươi ngon để về nấu cơm cho cả nhà ăn. Tiếp theo là Ma Kết – một người nghiện việc và vô cùng lo xa. Thay vì ăn uống tạm bợ vì công việc bận rộn, họ chọn cách đem cơm đến công ty và hâm nóng khi đói. Rất có thể một bạn cua đang lúi húi cặm cụi nấu nướng để bạn kết kết mang đi làm. Có thể lắm chứ.

Việc tự tay chuẩn bị đồ ăn thật giàu dinh dưỡng là việc mà các bạn nhóm này coi trọng. (Ảnh: Unsplash)

Cuối cùng là các bạn Xử Nữ khó tính, cầu toàn muốn tự tính toán lượng calories và các món ăn theo ý mình nên việc tự chuẩn bị cơm là việc dễ hiểu. Nếu các bạn cua có xu hướng tự nấu, Ma Kết mang cơm nhà đi ăn thì Xử Nữ lại có cả hai điều này, cộng với việc kiểm soát calo gắt gao hơn nữa.

4. Nhóm ăn gì cũng được: Bọ cạp, Bảo bình, Song Ngư

Nhóm này gồm các bạn Bọ Cạp, Bảo Bình và Song Ngư. Không hẳn là các bạn ấy dễ dãi, ăn gì cũng được mà thực ra đây là nhóm khá chủ động trong chuyện ăn uống của bản thân.

Bọ Cạp thường không cố định phải ăn cơm nhà hay ăn hàng mà sẽ nghiêng theo tâm trạng nhiều hơn. Họ thậm chí sẽ không ăn gì hoặc ăn qua loa cho xong bữa nếu họ đang buồn bực.

Các tiệm ăn mang đi là một địa chỉ tiện lợi của nhóm này. (Ảnh: Unsplash)

Với các bạn Bảo Bình, đứa con cưng của công nghệ sẽ chọn cách order món ăn về nhà thay vì phải di chuyển đi siêu thị mua đồ hay ra hàng ăn. Đối với họ, càng đơn giản, tối ưu càng tốt nhưng vẫn phải đảm bảo tính sạch sẽ và thơm ngon. Còn Song Ngư lại có phong cách ăn uống khá thất thường, cũng là một nhân vật hay tụ tập ở các quán rượu với vai trò “diệt mồi” và diệt luôn cả bàn rượu.

Trong số danh sách kể trên, có thể thấy các cung hoàng đạo ăn uống với những phong cách riêng, nhưng không có nghĩa họ sẽ đóng khung trong các kiểu ăn uống như vậy. Đôi khi ta vẫn bắt gặp một Xử Nữ ăn “xiên bẩn” lề đường hay một Thiên Bình dứt khoát chọn ăn bánh đa cua thay vì phân vân giữa hai món bún tôm và bún cá.

Mong rằng thông qua các cách ăn uống tưởng chừng đơn giản, quý độc giả có thể hình dung về các cung hoàng đạo một cách rõ nét hơn. Chúc quý độc giả một ngày mới thật vui vẻ, và đừng quên ăn thật ngon nhé.

_________

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Hà Chuu

xem thêm

No more