dân tộc Việt Nam
Kỷ nguyên mới của khát vọng dân tộc Việt Nam
Tháng 12/2024, trong dịp chuẩn bị chào đón năm 2025 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí. Trong cuộc trao đổi, ông lý giải kỹ hơn về cụm từ “kỷ nguyên vươn mình” – khái niệm ngày càng xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, trong văn bản Nhà nước cũng như đời sống thường nhật, như một mục tiêu chung của toàn Đảng và toàn dân. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là kỷ nguyên phát triển bứt phá, tăng tốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; đuổi kịp, tiến cùng, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, thu nhập cao; để mọi người dân đều được phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, văn minh.”
Trải qua 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã đi qua kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập, kỷ nguyên xây dựng chủ nghĩa xã hội và thống nhất đất nước, đổi mới. Kế thừa và phát triển thành tựu của các giai đoạn trước, cùng với khát vọng gìn giữ hòa bình và phát triển đất nước mà nhiều thế hệ cha ông đã để lại, giờ đây Việt Nam đã sẵn sàng bước vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nhìn lại chặng đường đã qua, việc đất nước tiến lên một nấc thang phát triển mới là điều tất yếu. Từ một quốc gia chịu nhiều tổn thất sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, nằm trong top 20 về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Trên phương diện đối ngoại, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và vùng lãnh thổ, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với tất cả các cường quốc, hội nhập sâu rộng vào nền chính trị quốc tế và kinh tế toàn cầu, tham gia và phát huy vai trò tích cực tại nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương quan trọng.
Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte tới thăm Việt Nam vào cuối tháng 5/2025, hai vợ chồng đã dành buổi tối đầu tiên để dạo quanh khu vực hồ Gươm. Hình ảnh vị nguyên thủ Pháp cùng đoàn tùy tùng ung dung bát phố, thân thiện vẫy tay chào người dân đi đường, nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội và được bạn bè quốc tế bình luận đầy thích thú. Khoảnh khắc ấy một lần nữa khẳng định sự an toàn, hiếu khách và sức hấp dẫn của đất nước hình chữ S.
Không chỉ ông Macron, các chuyến thăm gần đây của Tổng thống Hungary Sulyok Tamas, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, hay sắp tới là Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của châu Âu dành cho Việt Nam trong bối cảnh địa – chính trị toàn cầu nhiều biến động. Những thỏa thuận song phương và đa phương ký kết trong khuôn khổ các chuyến thăm này đã mang lại lợi ích thiết thực, từ việc gia tăng xuất khẩu nông sản, thủy sản, dệt may, cho tới thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, năng lượng tái tạo và hạ tầng. Một nguồn tin cấp cao từ EU còn tiết lộ rằng chuyến thăm sắp tới của bà von der Leyen có thể là dịp chính thức nâng cấp mối quan hệ song phương, khẳng định vị thế ngày càng đặc biệt của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Cơ hội cho thế hệ trẻ
Để chắp cánh cho khát vọng vươn mình của dân tộc, Đảng và Nhà nước đã liên tục tìm tòi, phát triển và đưa ra nhiều định hướng chiến lược. Những quyết sách lớn được triển khai, như cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và giảm chi phí vận hành, đề án sáp nhập tỉnh thành để kiến tạo không gian phát triển dài hạn, hay chính sách miễn học phí cho học sinh công lập toàn quốc… đều nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong dư luận.
Đặc biệt, bốn nghị quyết quan trọng số 57, 59, 66 và 68 được Tổng Bí thư Tô Lâm gọi là “bộ tứ trụ cột” cho sự cất cánh của Việt Nam. Nội dung trải dài từ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế đến phát triển kinh tế tư nhân, nhưng tựu chung vẫn đặt con người và đất nước ở trung tâm. Đây không chỉ là định hướng chính sách, mà còn là nền tảng thể chế để mọi công dân trực tiếp sống, làm việc, hưởng lợi và đóng góp.
Trong bối cảnh chuyển giao lớn nhất trong nhiều thập kỷ, thế hệ trẻ cần nhận thức rõ cơ hội đang mở ra. Với những ai hoạt động trong công nghệ, sáng tạo nội dung, truyền thông hay khởi nghiệp, đây chính là “thời điểm vàng” để tận dụng chính sách hỗ trợ, nguồn vốn và cơ chế cởi mở. Riêng với khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt trong dịch vụ, logistics, sản xuất thông minh…, Nghị quyết 68 trở thành kim chỉ nam dẫn lối.
Tất nhiên, cơ hội luôn đi kèm thách thức. Thị trường và công việc cạnh tranh gắt gao hơn, và lợi thế chỉ thuộc về những người có năng lực cùng khả năng thích ứng nhanh. Nhưng trong kỷ nguyên mới, mỗi cá nhân không đơn độc: Họ luôn có điểm tựa là sức mạnh cộng đồng và tinh thần dân tộc rực cháy trong từng thế hệ.
Minh chứng rõ nét nhất là không khí tưng bừng trong lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Từ những người từng chứng kiến ngày non sông liền một dải, đến lớp trẻ tràn đầy nhiệt huyết và cả những em nhỏ má vẽ cờ đỏ sao vàng, tất cả cùng chung một niềm vui, khắc họa hình ảnh một Việt Nam đoàn kết, giàu sức sống và khát vọng. Chính trong những khoảnh khắc giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai ấy, ta hiểu rằng “kỷ nguyên vươn mình” không chỉ là mục tiêu quốc gia, mà còn là lời nhắc nhở gửi tới mỗi công dân: đã đến lúc cùng nhau kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng và rực rỡ – bắt đầu từ hôm nay.
_________
Bài: Thịnh Joey
Hình ảnh: Tư liệu