Tết Nguyên Đán và những điều kiêng kỵ

Bài ELLE Team

Người xưa có câu: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Do đó, bạn nên biết những điều kiêng kỵ trong dịp Tết Nguyên Đán để có thể phòng tránh kịp thời những điều xui xẻo nhằm mang lại một năm mới bình an và hạnh phúc.

Trong dịp Tết Nguyên Đán, nhiều người luôn chú trọng đến việc làm sao để cho khởi đầu được suôn sẻ, thật thuận lợi bằng cách tránh đi một vài điều kiêng kị trong năm mới. Trong bài viết này, ELLE Man sẽ chỉ ra 7 điều kiêng kỵ mà bạn nên tránh trong dịp Tết đến xuân về.

Ý

1. Làm vỡ đồ

Trong năm mới, hãy cố gắng cẩn thận với những đồ làm bằng thủy tinh vì người ta quan niệm rằng làm vỡ những đồ thủy tinh trong những ngày đầu năm thì những dự định, kế hoạch sắp tới sẽ đổ bể và mang lại những điều không may. Nếu bạn lỡ bất cẩn làm vỡ một hoặc một vài món đồ, thì đừng quá lo lắng, hãy gói những mảnh còn lại của đồ vật bạn làm bể vào một tờ giấy màu đỏ và để chúng trong 5 ngày. Sau khoảng thời gian năm ngày, bạn có thể vứt bỏ những thứ bị hỏng đó.

Làm bể ly là điều xui xẻo trong dịp Tết nguyên đán
Ảnh: Love To Know

2. Ăn uống quá “nghèo nàn”

Theo phong tục năm mới, nếu các bữa ăn của bạn quá “nghèo nàn” và chỉ có vỏn vẹn một vài món ăn đơn giản, thì cả năm bạn cũng sẽ trở nên nghèo đói và túng thiếu. Chính vì vậy, hãy đầu tư những bữa ăn thịnh soạn, đầy đủ chất dinh dưỡng cho các buổi tiệc đầu năm để bạn có một năm mới thật ấm no và may mắn.

Một bữa ăn ngon và đầy đủ sẽ mang lại may mắn trong năm mới.
Một bữa ăn ngon và đầy đủ sẽ mang lại may mắn trong năm mới.

3. Mặc màu đen hoặc trắng

Nhiều người quan niệm rằng màu đen và trắng là màu được sử dụng trong lễ tang và tượng trưng cho sự chết chóc. Trong dịp Tết Nguyên đán, hãy gạt tủ quần áo màu đen và trắng của bạn sang một bên và mặc những màu sắc tươi sáng và mang lại may mắn như màu đỏ. Màu đỏ là màu trượng trưng cho vận may trong năm mới, và nhiều người cũng tin rằng mặc màu đỏ trong năm mới sẽ giúp bạn được chú ý hơn trong sự nghiệp và suôn sẻ hơn trong chuyện tình duyên.

Không nên mặc quần áo trắng/đen vào dịp tết nguyên đán
Ảnh: Unsplash

4. Dùng những từ ngữ không hợp thuần phong mỹ tục

Đừng chửi rủa người khác hoặc sử dụng những từ ngữ có hàm ý tiêu cực trong Tết Nguyên Đán. Nếu bạn làm vậy, thì những điều không may mắn sẽ đeo bám theo bạn trong suốt cả một năm. Tết Nguyên Đán tượng trưng cho sự khởi đầu mới của mọi người, vì vậy chúng ta nên nói những điều hay và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu của mình.

Dùng từ ngữ nhạy cảm trong dịp đầu năm
Ảnh: Dimitri Otis

5. Nợ nần

Nợ nần là điều bạn nên tránh trong dịp đầu năm. Cố gắng hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào bạn nợ mọi người để bạn có thể bắt đầu một năm mới mà không phải vướng bận về mặt tiền bạc. Ngược lại, nếu ai đó nợ bạn, hãy cố gắng thu lại tiền của mình trước năm mới và không nên đến nhà họ để đòi tiền trong dịp Tết Nguyên Đán vì bất cứ ai làm như vậy được cho là sẽ gặp xui xẻo trong cả năm.

Nợ nần đầu năm
ẢNh: DNA India

6. Quét dọn vào năm mới

Một số người tin rằng quét dọn trong Tết Nguyên Đán tương đương với việc quét sạch sự giàu có trong năm mới. Mặc dù giữ gìn nhà cửa sạch sẽ là một thói quen tốt cần có, nhưng hãy bỏ thói quen này trong 2 – 3 ngày đầu Tết và thay vào đó, hãy dọn dẹp nhà cửa của bạn thật sạch sẽ trước thời điểm giao thừa. Ngoài ra, rác cũng không được vứt vào ngày mùng 1 Tết.

Quét dọn đầu năm
Ảnh: House Digest

7. Gội đầu vào mùng 1 Tết Nguyên Đán

Theo một số quan niệm, gội đầu trong ngày đầu năm mới sẽ khiến cho may mắn, tài trí, phúc lành sẽ trôi mất. Do đó, hãy gội đầu cũng như vệ sinh cơ thể thật sạch sẽ trước giao thừa để bạn có một tâm thế thoải mái để đón năm mới mà không bị vướng phải những điều kiêng kỵ trong dịp xuân về.

Gội đầu vào mùng 1
Ảnh: Man of Many

Trên đây là 7 điều nên kiêng kị để có một năm mới tránh được nhiều điều xui xẻo cũng như gặp thật nhiều điều may mắn. Chúc bạn một năm mới bình an, hạnh phúc và vận may tràn đầy nhé.

Những

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Hoàng Giang

No more