Người chơi Pokemon Go là người hạnh phúc?

Bài ELLE Team

Ở một số nước khác, đặc biệt là Mỹ, người chơi Pokemon Go vẫn còn rất nhiều. Mới đây thôi, lễ hội Pokemon Go đã được tổ chức ở thành phố Chicago.

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết đến trò chơi Pokemon Go – trò chơi từng khiến cả thế giới điên đảo hai năm về trước. Hiện giờ, dù qua thời đỉnh cao, Pokemon Go vẫn đang tồn tại được một lượng fan trung thành.

Một nghiên cứu của trường ĐH Wisconsin – Madison chỉ ra rằng, chơi Pokemon Go khiến bạn hạnh phúc hơn. Nghiên cứu này đã được đăng tải trên tờ Tâm Lý Học Truyền Thông (Media Psychology).

Người chơi Pokemon Go là người hạnh phúc
Pokemon Go gắn kết mọi người.

Bắt được một con Pokemon đem lại sự tự tin cho người chơi. Bên cạnh đó, việc phải ra đường thường xuyên khiến người chơi vận động nhiều hơn, gặp gỡ và có thêm bạn mới. Thậm chí, Pokemon Go còn tạo điều kiện để người chơi thắt chặt các mối quan hệ hiện nay. Mọi người sẽ rất bực bội nếu bạn gửi họ lời mời chơi game trên Facebook, vì họ biết rằng các lời mời chơi game thường được gửi một cách ngẫu nhiên. Tuy nhiên, một cú điện thoại để đi bắt Pokemon chung sẽ là câu chuyện khác hẳn.

Người chơi Pokemon Go là người hạnh phúc
Chơi Pokemon Go buộc bạn phải vận động.

Điều này trái với những gì được viết trước đó về Pokemon Go, rằng Pokemon Go là một trải nghiệm xã hội tiêu cực. Người chơi Pokemon Go thường không quan tâm đến gì khác ngoài những con thú ảo.

Nên nhớ rằng, Pokemon Go chỉ phát huy tác dụng khi bạn chịu khó ra đường. Nếu bạn chơi ăn gian bằng cách ngồi nhà và thay đổi địa điểm trên bản đồ, Pokemon Go sẽ chẳng khác gì một trò chơi di động bình thường cả.

Vậy thì, bạn đã sẵn sàng rủ rê một vài người bạn và yêu lại tựa game này từ đầu chưa?

Xem thêm

Máy chơi game PlayStation 5 sẽ không ra mắt trong 2018

Fortnite Battle Royale: Hiện tượng game của năm 2018

___

Phúc (Tạp chí Phái Mạnh ELLE Man. Nguồn: huffingtonpost)

No more