Ultra Music Festival: Sự ra đời và những điều thú vị

Bài ELLE Team

Cùng với sự phát triển của nền âm nhạc thế giới, những lễ hội âm nhạc ngoài trời cũng ngày càng trở nên quy mô, thu hút hàng triệu lượt người tới tham gia mỗi năm mà Ultra Music Festival là một trong số đó.

Lễ hội âm nhạc Ultra Music Festival diễn ra thường niên trong tháng 3, năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25, là một trong những lễ hội âm nhạc được giới trẻ đón chờ nhất.

1. Lịch sử ra đời

Ultra Music Festival (viết tắt là UMF) là một lễ hội âm nhạc điện tử hàng năm diễn ra vào tháng 3 tại thành phố Miami, Florida, Hoa Kỳ. Ultra Music Festival được thành lập và sản xuất vào năm 1999 bởi Russell Faibisch và Alex Omes và được đặt tên theo tên album Depeche Mode 1997, Ultra. Lễ hội đầu tiên được tổ chức vào ngày 13 tháng 3 năm 1999. Các nghệ sĩ tại lễ hội đầu tiên của Ultra bao gồm Paul van Dyk, Rabbit on the Moon, Josh Wink và DJ Baby Anne. Lễ hội âm nhạc Ultra Beach đầu tiên được tổ chức tại Collins Park ở Miami Beach và đã gây được chú ý với khoảng 10.000 khán giả tham dự. Dù vậy, vào tháng 3 năm 2000, lễ hội đã trở lại Công viên Collins của South Beach và thành công hơn nữa. Lễ hội đã được đổi mới vào năm thứ ba tổ chức.

ultra music festival 1 - elleman

Ultra Music Festival được tổ chức tại Khu thương mại Miami ở công viên Bayfront. Từ 1999 – 2006 lễ hội chỉ được tổ chức trong 1 ngày nhưng từ năm 2007 – 2010, lễ hội đã dược tổ chức trong 2 ngày. Đến năm 2011, Ultra được tổ chức trong ba ngày (từ thứ sáu đến chủ nhật) trong một tuần của tháng 3. Năm 2012, đã có 155.000 người tham gia lễ hội. Năm 2013, lần đầu tiên lễ hội được tổ chức trong 2 tuần liên tiếp và chào đón sự tham dự của 330.000 người. Năm 2014, lễ hội chỉ tổ chức trong 1 tuần và vé được bán hết trong chưa đầy 5 phút. Năm 2016, Ultra chào đón 165.000 người tham gia, nhiều nhất trong lịch sử lễ hội.

2. Những điều thú vị về Ultra Music Festival từ 2009 đến 2017

Năm 2009

ultra music festival 2 - elleman

Với sự tham dự của hơn 70.000 người, UMF đã lập kỷ lục mới cho City of Miami về số lượng vé bán ra tại một sự kiện duy nhất. Phiên bản thứ 11 hàng năm của liên hoan diễn ra vào ngày 27-28 tháng 3 năm 2009 – bao gồm nhiều hoạt động và các ban nhạc sống với các nghệ sĩ như The Black Eyed Peas, The Prodigy, The Ting Tings, Santigold, Crystal Castles, The Whip và Perry Farrell. Phiên bản thứ 12 của Ultra diễn ra từ ngày 26 đến 27 tháng 3 năm 2010 cùng sự tham gia hơn 90.000 người, với các màn trình diễn độc quyền từ Tiësto, deadmau5, Groove Armada, Orbital, Little Boots, Sasha & Digweed, Above & Beyond, Armin van Buuren, Carl Cox, Swedish House Mafia và The Bloody Beetroots. Mỗi màn diễn bao gồm hiệu ứng ánh sáng bởi VJs Vello Virkhaus, Psyberpixie và Cozer.

Năm 2011

ultra music festival 3 - elleman

Năm 2011, lễ hội thu hút hơn 100.000 người tham dự. Ultra Music Festival tổ chức trong ba ngày, từ 25-27 tháng 7 năm 2011. Cũng tại lễ hội năm 2011, Armin van Buuren đã ra mắt sân khấu dành cho chương trình radio A State of Trance, kỷ niệm 500 tập. Giống như Arena Carl Cox & Friends, A State of Trance tiếp tục là trụ cột của Ultra Music Festival, diễn ra vào ngày thứ ba của lễ hội mỗi năm. A State of Trance 500 gồm các nghệ sĩ như Ferry Corsten, Markus Schulz, ATB, Cosmic Gate, Gareth Emery, Sander van Doorn, Alex M.O.R.P.H., và nhiều nghệ sĩ khác.

Năm 2012

ultra music festival 4 - elleman

Phiên bản Ultra Music Festival thứ 14 đã được tổ chức từ 23-25 tháng 3 năm 2012 với hơn 150.000 người tham gia. Vé của lễ hội được bán hết trong vòng vài giây. Ngay sau đó, giá vé tăng từ 149 USD lên 229 USD. Ultra 2012 có sự tham gia của Kraftwerk, Bassnectar, Justice, Avicii, Fatboy Slim, Wolfgang Gartner, Richie Hawtin, Skrillex, Pretty Lights, M83, Duck Sauce, Kaskade, và nhiều nghệ sĩ khác. Madonna đã có một sự xuất hiện bất ngờ đặc biệt trong đêm nhạc của Avicii diễn ra vào đêm thứ hai của lễ hội. Năm 2012 cũng là năm mà Ultra ra mắt chương trình truyền hình trực tuyến Ultra Live.

Năm 2013

ultra music festival 5 - elleman

Để kỉ niệm 15 năm, Ultra Music Festival 2013 được tổ chức trong hai tuần, 15-17 tháng 3 năm 2013 và 22-24 tháng 3 năm 2013. Kế hoạch được công bố chính thức vào tháng 1 năm 2013, xác nhận sự xuất hiện của David Guetta, deadmau5 và Tiësto vào cả hai tuần, cùng với Swedish House Mafia. Các nghệ sĩ khác trong Ultra 2013 bao gồm Afrojack, Calvin Harris, Richie Hawtin, Boys Noize, Carl Cox, Armin van Buuren, Alesso, Dog Blood, Luciano, Snoop Dogg, The Weeknd, Martin Solveig, Zedd, và nhiều nghệ sĩ khác. Ultra Music Festival lập kỉ lục mới, chào đón tổng cộng 330,000 người tham gia trong suốt hai tuần.

Năm 2014

ultra music festival 6 - elleman

Năm 2014, lễ hội diễn ra trong khoảng thời gian 28-30 tháng 7 năm 2014. Kế hoạch được công bố vào tháng 12 năm 2013, xác nhận các sự xuất hiện của các nhân vật chính bao gồm Armin van Buuren, Afrojack, Carl Cox, David Guetta, Hardwell, Fedde Le Grand, deadmau5, Krewella, Martin Garrix, Tiësto, và Zedd. Các buổi trình diễn đáng chú ý trong suốt lễ hội bao gồm buổi ra mắt của Eric Prydz “Holo”, sự ra mắt dự án phụ mới của Diplo và Skrillex Jack Ü. Armin van Buuren và Benno de Goeji ra mắt “Gaia in the A State of Trance Arena” và deadmau5 “troll” khán giả trong suốt màn diễn của mình với bản remix “Animals” của Martin Garrix lồng vào bài hát cổ điển của trẻ em “Old McDonald Had a Farm”.

Năm 2015

ultra music festival 8 - elleman

Lễ hội Ultra Music Festival 2015 được diễ ra trong ba ngày 27, 28 và 29 tháng 3, quy tụ các DJ hàng đầu thế giới như Tiesto, Skrillex và Axwell Λ Ingrosso, Avicii, Alesso, Afrojack, Hardwell, Steve Aoki, Porter Robinson, v.v… Cũng tại lễ hội năm nay, DJ Martin Garrix đã cho ra mắt ca khúc mới được cực kỳ mong đợi “Rewind, Repeat It” cùng Ed Sheeran, “Waiting For Love” cùng Avicii và John Legend. Màn biểu diễn “Don’t Look Down” của ngôi sao Hà Lan và Usher thậm chí đã phá kỷ lục về số lượng người xem trực tiếp Ultra Music Festival của Ultra Live.

Năm 2016

ultra music festival 11 - elleman

Lễ hội âm nhạc điện tử “Ultra Music Festival” năm 2016 được tổ chức 3 ngày từ 18 đến 20 tháng 3 với danh sách các nghệ sĩ biểu diễn trong mùa lễ hội Afrojack, Avicii, Carl Cox, The Chainsmokers, deadmau5, Marshmello, Hardwell, Kaskade, Kygo, Miike Snow, Nero, Purity Ring, Tycho, và nhiều nghệ sĩ khác. Lễ hội âm nhạc điện tử năm 2016 có tổng cộng 9 sân khấu với thiết kế và phong cách âm nhạc khác nhau để phục vụ khán giả tham dự từ khắp mọi miền trên thế giới. Vào tháng 4 năm 2016, DJ Mag công bố Ultra Music Festival là lễ hội nhạc điện tử hàng đầu thế giới theo kết quả từ cuộc khảo sát độc giả.

Năm 2017

ultra music festival 9 - elleman

Ngay sau khi kết thúc UMF 2016, UMF 2017 đã được thông báo sẽ được tổ chức từ ngày 25-27 tháng 3 năm 2017. Vé chính thức được bán vào ngày 4 tháng 10 năm 2016 và đã được bán hết vào ngày 24 tháng 1 năm 2017. Màn diễn đầu của UMF 2017 đã được công bố bao gồm Ice Cube, Justice, Major Lazer, The Prodigy, Underworl, David Guetta, DJ Snake, Dubfire, Hardwell, Jamie Jones, Martin Garrix, Tiesto và nhiều nghệ sĩ khác.

3. Ultra Music Festival 2018

Vài ngày nữa là siêu lễ hội EDM đình đám Ultra Music Festival Miami 2018 sẽ khai màn, và quá trình chuẩn bị đang được hoàn thành nhằm đem đến cho khán giả những trải nghiêm tuyệt vời nhất trong lần sinh nhật thứ 20 của lễ hội. Mới đây BTC của lễ hội cũng đã công bộ dàn nghệ sĩ sẽ xuất hiện tại sân khấu khủng như: Afrojack, The Chainsmokers, Axwell Λ Ingrosso, Armin van Buuren, Hardwell, Marshmello, David Guetta, Eric Prydz, Nicky Romero, DJ SNAKE, Steve Aoki, Tiesto,… Đặc biệt lễ hội năm nay sẽ đón chào sự góp mặt của nhóm nhạc J.E.S.u.S là sự kết hợp độc đáo của 4 cái tên Jack Master, Eats Everything, Seth Troxler và Skream.

Mỗi năm một chủ để, với những thông điệp khác nhau và cách truyền tải rất riêng qua việc lắp đặt sân khấu chính. Ultra Miami Music Festival luôn được đánh giá cao về những trải nghiệm âm thanh, hình ảnh và ánh sáng. Năm nay, lễ hội sẽ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập và sân khấu chính thức của sự kiện cũng đã lộ diện.

Được lắp đặt một cách công phu hoành tráng, sân khấu Ultra Miami Music Festival luôn đề cao những trải nghiệm không gian của khán giả cũng như lấy nghệ sĩ làm trung tâm. Mới đây, bản demo thiết kế sân khấu của lễ hội cũng đã được công bố và chắc chắn những “tín đồ” trung thành của sự kiện lớn nhất thế giới này sẽ phải trầm trồ thán phục với những gì họ sắp được chứng kiến.

ultra music festival 10 - elleman
Insta: luxstagedesign

Theo tiết lộ từ đơn vị thi công, sân khấu của Ultra năm nay sẽ tiếp tục sử dụng màn hình LED được lắp đặt khéo léo theo hình “đầu mũi tên” thể hiện cho sự phát triển của thương hiệu Ultra trong lòng khán giả. Như mọi năm, 2 bên sân khấu sẽ được sắp xếp đối xứng sao cho những hiệu ứng màn hình, ánh sáng tôn lên màn trình diễn của DJ ở vị trí trung tâm. Năm nay, BTC cũng đã có sự thay đổi khi họ không sử dụng màn hình lớn phía sau DJ mà thay vào đó là những màn hình nhỏ được bố trí hệ thống đèn xung quanh.

Chắc chắn với sự kì công của mình, sân khấu Ultra Miami Music Festival năm nay sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả những điều tuyệt vời bên cạnh những cái tên khủng của làng DJ thế giới. Ultra Miami 2018 sẽ được diễn ra bắt đầu từ ngày 23 đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2018.

Xem thêm:

Điểm qua 7 lễ hội âm nhạc tuyệt vời trong năm 2018

Bùng nổ âm nhạc cùng bia Budweiser & Tomorrowland

Ngân Lại (Tạp chí Phái Mạnh ELLE Man, tham khảo: Wikipedia, EDM, Vietnamsound)

No more