Review ‘Creed 3’: Góc khuất nghiệt ngã của cựu vô địch đấm bốc thế giới

Bài Tuan Anh

Với diễn xuất chân thật và cốt truyện giàu ý nghĩa, “Creed 3” tiếp tục chinh phục khán giả, nối tiếp thành công cho series nổi tiếng.

Creed 3 (Tựa Việt: Tay đấm huyền thoại) là hậu truyện mới nhất từ 2 phần phim trước vốn đã rất thành công. Dự án quy tụ dàn cast cực kỳ nam tính, máu lửa gồm Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Tessa Thompson. Chưa kể, đây cũng là lần đầu tiên “người đàn ông quyến rũ nhất thế giới” Michael B. Jordan thử sức với vai trò đạo diễn bên cạnh đóng chính, hứa hẹn mang đến làn gió mới cho cả series.

Creed 3 là phần đầu tiên trong series do Michael B. Jordan đạo diễn. (Ảnh: IMDb)
Chế

Cốt truyện cảm động

Nội dung Creed 3 khá đơn giản, tập trung vào câu chuyện cuộc đời nhân vật chính Donnie Creed (Michael B. Jordan) ở giai đoạn sau khi anh giã từ sự nghiệp đấm bốc ngay tại thời kỳ đỉnh cao. Những tưởng cựu vô địch thế giới sẽ có cuộc sống yên bình bên cạnh vợ Bianca (Tessa Thompson) và cô con gái khiếm thính Amara (Mila Davis-Kent), thế nhưng số phận lại đưa đẩy khiến anh tiếp tục gặp trục trặc nghề nghiệp.

Giờ đây, Creed đã chuyển sang làm công việc quản lý, đồng thời là cố vấn cho nhà vô địch mới Felix Chavez (Jose Benavidez). Song, mọi chuyện trở nên rắc rối khi bạn cũ Damian Anderson tìm đến Donnie Creed và lật mở nhiều bí mật sau 18 năm dài đằng đẵng. 

Dựa trên cốt truyện này, các nhà làm phim thêm thắt nhiều yếu tố để tạo thành một câu chuyện cảm động, chất chứa thông điệp về tình cảm gia đình, tình thân lẫn tình yêu. Đồng thời, không thể không nhắc đến những trận đấu gay cấn luôn là “gia vị” giúp series Creed trở nên cuốn hút, hấp dẫn. 

Xuyên suốt thời lượng 117 phút, tác phẩm ghi điểm với đa dạng đối tượng khán giả nhờ những cảnh đánh đấm nghẹt thở, vừa khốc liệt vừa tàn bạo. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang là những chi tiết tăm tối liên quan đến quá khứ của Creed. Ê-kíp cũng khéo léo cài cắm twist để níu chân người xem đến giây cuối cùng. Những di chứng, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần sẽ giúp khán giả hiểu rõ hơn về nhân vật cũng như góc khuất của các “tay đấm thép”.

Các trận đánh gay cấn trên sàn đấu vẫn là “đặc sản” của phim. (Ảnh: IMDb)

Michael B. Jordan tỏa sáng trong “Creed 3”

Có rất nhiều lời khen ngợi trong các bài đánh giá được dành cho ngôi sao Michael B. Jordan. Hóa thân nhân vật chính, tài tử khiến người xem suy ngẫm rất nhiều điều dù không phải ai cũng từng tiếp cận với sàn đấm bốc. Bằng diễn xuất tự nhiên, “người đàn ông đẹp nhất thế giới” mang lại nhiều cảm xúc cho nhân vật, đồng thời giúp tăng kịch tính cho phim ở những cảnh tâm lý. 

Michael B. Jordan tỏa sáng ở cả hai vị trí diễn viên lẫn đạo diễn. (Ảnh: Digital Trends)

Chưa kể, kỹ thuật kể chuyện của anh cũng là yếu tố giúp phim hấp dẫn. Dù không có nhiều kinh nghiệm ngồi ghế đạo diễn, tài tử vẫn chinh phục được khán giả, tạo nên một câu chuyện thuyết phục và nhiều chiều sâu.

Bên cạnh Michael B. Jordan, diễn xuất của Jonathan Majors cũng là điểm sáng. Trong phim, anh đóng vai phản diện đối đầu với nhân vật chính. Theo tờ L.A. Times, đây là một “màn trình diễn nặng ký”, khẳng định tên tuổi Majors như là một trong những ngôi sao sáng nhất hiện nay, sau thành công vang đội với vai phản diện trong Ant-Man 3 của nhà Marvel. 

Ngôi sao Jonathan Majors cũng gây chú ý với vai phản diện. (Ảnh: IMDb)

Sự hòa hợp giữa kịch bản, đạo diễn và diễn xuất giúp Creed 3 thành công khi ra mắt. Tác phẩm đã vượt kỳ vọng phòng vé vào cuối tuần khi kiếm hơn 58,7 triệu USD ở Bắc Mỹ và $41,8 triệu USD ở thị trường quốc tế, lập kỷ lục là phim có doanh thu mở màn cao nhất trong loạt 3 phim Creed, cũng như trong lịch sử dòng phim thể thao (giữ kỷ lục trước đó là bản remake The Karate Kid năm 2010).

Nối tiếp thành công từ 2 phần trước đó, phim cũng được giới phê bình và khán giả đánh giá cao với điểm số 89%, xếp loại “Tươi” trên Rotten Tomatoes, đạt 7.3 điểm trên IDMb. Phần lớn ý kiến đánh giá bộ phim là bước đột phá của Michael B. Jordan trong cả hai vai trò đạo diễn lẫn diễn viên.

Nhìn chung, Creed 3 thực sự là một siêu phẩm dành cho những ai thích phim hành động, thể thao, nhất là thể loại đấu trường boxing. Với khán giả đã trót yêu 2 phần trước, phần thứ 3 do Michael B. Jordan đạo diễn lại càng không thể bỏ qua.

Vì

___________

Bài: Văn Nghệ

No more