Tóc Tiên & những kết nối vượt trên âm nhạc

Bài Trúc Đoàn

Xuất hiện trở lại đầy ngoạn mục, Tóc Tiên không chỉ quyến rũ và thăng hoa hơn trong âm nhạc nhờ những người bạn cộng sự ăn ý, mà còn có sự kết nối đặc biệt với Hoàng Touliver, người đàn ông mà cô có thể tựa vào ngoài âm nhạc.

Rất khó để hẹn gặp Tóc Tiên ở thời điểm hiện tại vì lịch làm việc dày đặc của cô. Xuất hiện tại buổi chụp ảnh với giọng nói khàn đặc và gương mặt nhợt nhạt vì cảm cúm nhưng Tiên vẫn có mặt sớm hơn giờ hẹn, luôn trong tư thế sẵn sàng, kể cả phải chờ đợi. Giữa khoảnh khắc trống trải ngắn ngủi, nhìn cô gái vốn quen thuộc trong hình tượng gợi cảm và mạnh mẽ  thoáng chốc ngả đầu tựa vào vai người đàn ông bên cạnh – Hoàng Touliver, người ta đủ hiểu giữa hai con người đó còn có những kết nối sâu sắc hơn cả âm nhạc, đôi khi cũng không cần vay mượn ngôn từ hay giai điệu nào để diễn đạt.

Áo khoác lông Nuchsuda, Vòng cổ, Hoa tai Floral Punk, Giày Christian Louboutin
Áo khoác lông Nuchsuda, Vòng cổ, Hoa tai Floral Punk, Giày Christian Louboutin

Tiên có nhớ khoảnh khắc đầu tiên đứng chung sân khấu với Hoàng Touliver chứ?

Chúng tôi là một nhóm ba người, lúc đó cả ba còn chưa quen thân. Chỉ nhớ cảm giác sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên, mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm, và nhận ra mình có người cộng sự thật tốt. Mọi thứ đơn giản bắt nguồn từ công việc như vậy đó.

Điều gì trong âm nhạc của Hoàng khiến Tiên đồng cảm và quyết định có thể đi dài sau cuộc thi?

Khi anh Hoàng làm việc dành riêng cho bản thân trong giới underground, anh ấy thường có cảm hứng sáng tác những giai điệu buồn. Nhưng điểm mạnh của anh ấy vẫn là những bản nhạc sôi động. Là một người vô cùng nhạy cảm với tiết tấu, nắm bắt tốt các xu hướng âm nhạc thế giới, anh biết tạo ra sự kết hợp phong phú và khả năng phát triển không có giới hạn. Những điều mới mẻ và tư duy âm nhạc văn minh của anh là điều Tiên luôn cảm thấy hứng thú khi làm việc chung.

Cả hai duy trì mối quan hệ cá nhân gắn bó ngoài công việc như thế nào?

Sau chương trình The Remix, nhóm anh em ba người đều thân thiết. Tiên, anh Hoàng và anh Long Halo thống nhất với nhau về sự thẳng thắn, vô tư trong âm nhạc. Làm việc chung thì không quá chi li hoặc bị chi phối bởi tiền bạc. Quan trọng là tin tưởng nhau. Tiên là người trẻ nhất nhóm, bình thường vui vui, quậy quậy thế nhưng với công việc Tiên có thể tự hào nói rằng nhóm Tiên đều là những người có kỷ luật và có tham vọng làm âm nhạc tử tế. Còn một chặng đường rất dài để cùng nhau thực hiện những sản phẩm tốt nhất.

Hoang Touliver 2 - elleman
Bộ 3 Tóc Tiên – Long Halo – Hoàng Touliver thống nhất với nhau về sự thẳng thắn và nghiêm túc trong công việc.

Có được một nhóm cộng sự tốt, một sự nghiệp với nhiều dấu ấn sôi nổi và một tình yêu lý tưởng, nhìn lại 2015, Tóc Tiên có còn cảm thấy tiếc nuối điều gì không?

Là quá bận rộn. Đầu năm quay cuồng với The Remix, giữa năm là các show đã lên lịch trước đó, bận rộn với các dự án thương mại và ít có thời gian ra mắt sản phẩm như mình đã dự tính ban đầu.

ELLE

Nhưng tôi vẫn cho rằng vẫn còn một nguồn năng lượng nào đấy tồn tại trong Tiên mà chưa có cơ hội bộc phát, một Tóc Tiên nổi loạn hay bứt phá hơn nữa ngoài sự sexy chẳng hạn?

Dĩ nhiên không có giới hạn nào cho sự nổi loạn của con người nhưng là một nghệ sĩ của công chúng, hoạt động biểu diễn ở Việt Nam thì luôn phải tỉnh táo hiểu đâu là giới hạn cho phép.  Ngay cả sexy cũng cần có giới hạn. Tiên cho rằng chính những giới hạn và khả năng tiết chế tạo nên những cá tính nghệ sĩ, bộc lộ những cá tính âm nhạc khác nhau. Không thể cứ có gì là mình phơi bày hết trên sân khấu được.

Nếu nói từ khóa năm 2015 của Tiên là “quyến rũ” thì sang 2016 từ khóa sẽ là gì?

Thực ra “quyến rũ” đã là một từ khóa rất mạnh mẽ rồi. Tiên thấy vui vì được khán giả và truyền thông ưu ái. Nếu mình biết cái gì đã là thế mạnh, đã được đón nhận thì mình nên phát huy. Tiên cũng chưa nghĩ ra được cái gì khác. Nếu có hình tượng khác thì nó phải là một cái gì đó khác biệt hơn, đổi mới quyết liệt so với hình tượng trước đó. Tiên nghĩ gợi cảm cũng đã đủ táo bạo rồi, nếu đòi hỏi mạnh hơn chắc chỉ còn scandal thôi. Mà với scandal, Tóc Tiên chịu thua (cười sảng khoái).

Tóc Tiên 2 - elle man
Đối với Tiên, “Quyến rũ” cũng đã là một từ khóa quá đỗi mạnh mẽ rồi.

Tóc Tiên từng thổ lộ sẽ theo đuổi con đường trở thành nghệ sĩ đa năng, kế hoạch cho việc thực hiện mục tiêu đó đến đâu rồi?

Mục tiêu đầu tiên và cũng là lĩnh vực Tiên muốn tập trung chủ yếu đó chính là ca sĩ, đôi khi còn nhận lời làm MC trong một số chương trình biểu diễn. Và vừa mới đây là hoàn thành dự án điện ảnh đầu tay Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ. Đây chỉ là bước tiếp cận ban đầu, dù đã có chuẩn bị nhưng thành bại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Có thể xem nó là cuộc chơi còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng “nhập gia tùy tục” thôi. Tiên không muốn kham nhiều vì sợ không đủ sức, ảnh hưởng tới mục tiêu chính. Quay MV đã vất vả, phim điện ảnh mỗi giờ phút trên set quay tốn nhiều tiền của, công sức. Vì thế, Tiên mong được làm việc với những người chuyên nghiệp, dành thời gian cho sáng tạo và tránh những thay đổi vào phút cuối.

Còn về lịch trình luyện tập ăn uống của Tiên giữa công việc bộn bề thì sao?

Nghệ sĩ luôn cần luyện tập để bảo đảm sức làm việc bền bỉ. Tiên thường kiêng tinh bột, thực hiện chế độ low carb nhưng dạo gần đây vẫn ăn uống bình thường vì về Việt Nam thích nhiều món lắm. Thời gian này Tiên quá bận, sau Tết, Tiên sẽ tập luyện trở lại.

À, mà nghe nói Hoàng Touliver nấu ăn rất ngon?

Anh Hoàng rất thích nấu ăn và nấu rất khéo. Không quá tỉ mỉ hay biết cách bài trí thật đẹp mắt nhưng khẩu vị rất ổn, chắc vì thế mà Tiên tăng cân chăng? (cười)

Bài: Mỹ Trang – Ảnh bìa: Bobby Nguyễn – Stylist: Phương Anh

Trang điểm & Làm tóc: Quân Nguyễn, Pu Lê – Trợ lý: Hữu Duy

Cám ơn S3 Studios đã hỗ trợ thực hiện bộ hình này.

No more