Phong cách 15/11/2017

10 mẫu giày sneaker được yêu thích nhất từ xưa đến nay

Bài ELLE Team

Với những người yêu thích sự năng động và khỏe khoắn thì giày sneaker là thứ không thể thiếu. Dưới đây là 10 đôi sneaker nên có trong tủ giày của bạn.

Những năm trở lại đây, giày sneaker nổi lên như một trào lưu của giới điệu mộ.  Vì vậy mà hôm nay ELLE Man tổng hợp 10 đôi sneaker mà bạn nên có gây sốt thời gian qua và được yêu thích nhất.

9

1. Nike Air Max 1, 1987

Ra mắt đầu tiên năm 1987, là đôi giày đầu tiên được chú trọng vào phần đế giữa có phần air bubble để “lộ thiên”. Có thể nói Air Max 1 ra đời là một đối thủ đáng gườm của các hãng giày sneaker khác lúc bấy giờ. Phần đế được chú trọng nhiều về phần độ nảy, vì đây là dòng giày chuyên cho hoạt động thể thao, chính thế mà thiết kế của nó được nghiên cứu một thời gian dài trước khi ra mắt. Điều này được minh chứng rất rõ qua 30 năm mà Nike Air Max 1 vẫn được xem là đôi giày sneaker yêu thích của nhiều người.

Ảnh: Kicks On Fire
Ảnh: Kicks On Fire

2. adidas Stan Smith, 1965

Giày sneaker phải kể đến adidas Stan Smith, thiết kế đơn giản nhưng khi mix&match với trang phục làm nên một tổng thể hài hòa. Nhờ vào cách thiết kế đơn giản hoá, Stan Smith đã bỏ đi 3 sọc huyền thoại bên hông giày như các đôi giày khác để thay vào đó là 3 hàng lỗ nhỏ, biểu tượng cho thương hiệu. Toàn bộ thân giày lấy màu trắng làm chủ đạo, các phối màu được nhận biết và rõ rệt nhất thông qua 2 mảng màu cố định là ở phần bức phác họa Stan Smith. Dòng chữ ở lưỡi gà và phần gót phía sau, còn lại vẫn là trắng, trắng và trắng.

Ảnh: Asphaltgold
Ảnh: Asphaltgold

3. Air Jordan 3, 1988

Air Jordan 3 được ra đời vào năm 1988, sau hai dòng giày Jordan 1 và 2. Nếu như Air Max là dòng giày cho thể thao, thì Air Jordan là dòng giày chuyên về bộ môn bóng rổ. Sự ra đời của Jordan 3 như cuộc cách mạng lớn cho dân bóng rổ, với thiết kế nhẹ, bền và phải chịu được những va chạm mạnh. Tuy nhiên, Jordan lại nhận được nhiều hơn thế khi sản phẩm ra đời, đó là một thiết kế đáp ứng đủ hai nhu cầu thiết yếu, thời trang và tiện ích. Đây cũng là lý do tại sao Jordan 3 xứng đáng là một vị trí trong 10 đôi giày sneaker được yêu thích nhất.

Ảnh: sweetsoles.tumblr.com
Ảnh: sweetsoles.tumblr.com

4. Mita Sneakers x Reebok Classic Leather, 2013

Sạch sẽ, cổ điển, thông dụng là những gì mà dân chơi giày nhận xét về dòng giày sneaker này. Với thiết kế da lộn thanh lịch, màu sắc hòa nhã giúp cho việc phối đồ trở nên dễ dàng hơn. Điều dễ chịu khác ở đôi giày này chính là phần đế giày êm và mềm, không gây khó chịu khi bước đi cũng như vận động nhiều. Phần đế giày cũng chính là chìa khó để Mita sneaker x Reebok Classic Leather làm nên thương hiệu trong nhiều năm qua.

Ảnh: Running Shoes
Ảnh: Running Shoes

5. adidas Originals SL80, 1980

Nếu cần đổi khẩu vị cho một item đồ, thì Adidas Originals SL80 sẽ làm việc đó thay bạn. Có thể nói đây là đôi giày sneaker được nam giới chọn nhiều hơn nữ giới, với thiết kế nam tính và thông dụng cho mọi hoàn cảnh. Mặt khác, đây cũng được xem là đôi giày được nhiều sự yêu thích nhất từ nam giới, vì vậy mà trong tủ giày không thể thiếu đôi giày này.

Ảnh: asadistribuzione.it
Ảnh: asadistribuzione.it

6. New Balance M1300JP, 2010

New Balance là dòng giày sneaker mà chắc chắn giới điệu mộ ai cũng sở hữu, và M1300JP cũng phải ngoại lệ khi nằm trong danh sách này. Với thiết kế đơn giản, đường cắt may tinh tế, và không thể không nói đến là phần đế giày chuyên cho chạy bộ, mềm êm và ôm sát chân. Nhiều người nói rằng họ thích thiết kế này vì việc họ dành nhiều thời gian cho chạy bộ và đi lại trong ngày, nó khiến cho chân không bị đau.

Ảnh: webstaging.info
Ảnh: webstaging.info

7. Nike Air Jordan 4 ‘Bred’, 1989

Air Jordan là dòng giày chuyên về bóng rổ, tuy nhiên sức lan tỏa của đôi giày sneaker này lại trở thành một trong những đôi giày nên sở hữu. Đối với thiết kế, Air Jordan 4 “Bred” da mịn và mềm, ít bám bẩn, lâu bị gãy rạn hơn da thường, kết hợp cùng hai bên thân giày và một phần lưỡi gà là lưới siêu thoáng.

Ảnh: Sneakers Addict
Ảnh: Sneakers Addict

8. Converse Chuck Taylor Hi-Top, 1936

Nằm trong top đầu của danh sách 10 đôi giày snearker được yêu thích , Converse Chuck Taylor Hi-Top chưa bao giờ hạ nhiệt và lỗi mốt. Converse Hi-Top được xem là đôi giày thường nhật, mặc dù không chuyên dùng cho thể thao, nhưng tính năng động, thoải mái đã làm cho dòng giày này luôn đứng vững thương hiệu của mình. Đây cũng là đôi giày dễ mix&match trong từng item, từ đường phố đến sang trọng, từ nữ tính đến cá tính, hay mang đậm nét đàn ông, nam tính.

Ảnh: footlocker.co.nz
Ảnh: footlocker.co.nz

9. Common Project Achilles Low, 2004

Không hẳn sẽ nhiều người biết đến dòng giày này, tuy nhiên nếu đã biết đến thì chắc chắn bạn sẽ liệt nó ngay vào tủ giày sneaker của mình. Common Project Achilles Low được xem là hướng đến sự tối giản, xây dựng thương hiệu tinh tế và sang trọng với thiết kế màu trắng cho toàn bộ tổng thể của đôi giày. Tất cả những gì cần ở dòng giày này chính là sự hiện đại của thiết kế, cũng như hiện đại của màu sắc đơn sắc.

Ảnh: ekoper.si
Ảnh: ekoper.si

10. Nike Air Max 1 Jewel, 2017

Nike Air Max 1 Jewel – sự trở lại hoàn hảo cách đây không lâu, khiến giới chơi giày cũng phải điên đảo. Điểm nhấn của phát hành này nằm ở logo màu đỏ nổi bật, đi kèm với đó là tag lưỡi gà và túi Air cùng màu. Với mẫu mã này thì không nghi ngờ gì đôi giày là một thiết kết nhanh chóng được “sold out” và trở thành “must have sneaker” của các thần kinh giày.

Ảnh: The Sole Supplier
Ảnh: The Sole Supplier

Ngân Lại (Tạp chí Phái Mạnh – ELLE Man, tham khảo: Fashionbeans)

No more