Xu hướng 13/02/2024

Helmut Lang Thu-Đông 2024: Khi thời trang trở thành nơi trú ẩn

Bài EM Digital Editor

Với BST Thu-Đông 2024, thương hiệu Helmut Lang dưới bàn tay sáng tạo của nhà thiết kế Peter Do đã thể hiện những mong muốn trái ngược của con người khi chúng ta luôn khao khát sự an toàn, nhưng vẫn đam mê bộc lộ cá tính của chính mình.

 

Trong một xã hội đầy rẫy sự bất ổn và hỗn loạn, Helmut Lang mang đến trật tự và một nơi trú ẩn bằng thời trang trong BST Thu-Đông 2024. Điều đó được thể hiện qua dòng ghi chú đầy ấn tượng:“Chúng tôi thấy cách bạn nhìn trên đường phố, nhìn đồng hồ và nghĩ rằng đã đến lúc về nhà”. Qua đó,  giám đốc sáng tạo Peter Đỗ đã xây dựng một tủ quần áo phối hợp với nhau để đặt sự an toàn của cá nhân lên hàng đầu nhưng vẫn không làm mất đi cá tính của người mặc.

8

 

“Protection vs. Projection”, đây là BST sở hữu những cơ chế phòng thủ tưởng chừng chỉ tồn tại trong các trận thánh chiến. Đó là những tấm chắn mặt, khóa kéo kén, mũ trùm đầu chống thấm nước và vật liệu chống đạn. Nó vô tình khắc họa một sự thật trần trụi, rằng trong thế giới ngày nay, chúng ta không bao giờ biết khi nào mình sẽ cần đến chúng.

 

Bên cạnh đó, chất thời trang đương đại hòa hợp trọn vẹn với những chất liệu tưởng chừng thô cứng: Áo vest, áo khoác bomber và quần tây được làm bằng loại vải lụa mới giống xốp hơi bóng khí cùng chất gia cố chống đạn. Áo khoác len và áo phao có đệm nylon sử dụng khăn che đầu. Trang phục dệt kim có đệm, giống như bộ đồ của phi hành gia.

 

 

Trong khi đó, ao len cashmere, áo hoodie và quần được Peter Đỗ sử dụng khóa kéo để “thu hẹp” và “tiết lộ” hình dáng con người. Tương tự, trang phục lịch sự tạo nên đường nét ấn tượng cho người mẫu bằng các chi tiết được tinh chỉnh. Những đôi giày với phong cách quân đội hầm hố đã được thêm phần mũi trông giống kim loại.

 

 

Các thiết kế mới nhất của Peter Do vẫn thể hiện cá tính đương đại của Helmut Lang. Đó là kiểu dáng của bộ suit kết hợp len (ở phía trước) và vải jersey ponte (ở phía sau), mô phỏng tính hai mặt của bộ sưu tập và thể hiện tinh thần nhà mốt.

 

 

Đồ denim, da thủ công và vải dệt kim jacquard được tô điểm bằng họa tiết túi màu đỏ-trắng-xanh đậm chất Hồng Kông. Trong khi đó, một số áo khoác da có cổ áo mới lạ, xòe ra tôn lên xương đòn và khuôn mặt của người mặc. Ở đây, “vẻ đẹp” và “sự kiên cường” chính là từ khóa của Peter Đỗ. Quần áo thường mang tác dụng bảo vệ, nhưng không có nghĩa là bạn không thể tự tin khi khoác chúng.

Thời

__________

Bài: Vĩnh Khang

Tham khảo: Hypebeast

No more