Thể thao 14/08/2018

Trước thềm ASIAD 2018: Đội tuyển U23 Việt Nam gặp khó trên đất bạn

Bài ELLE Team

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận gặp đội tuyển U23 Pakistan ở trận ra quân vào ngày 14 tháng 8 trong khuôn khổ giải đấu ASIAD 2018. Tuy nhiên trước thềm giải đấu, U23 Việt Nam đã gặp chút khó khăn do không nhận được sự bố trí và tiếp đón tốt từ phía chủ nhà Indonesia.

Đội tuyển U23 Việt Nam có một bước chạy đà có thể gọi là ”thuận buồm xuôi gió” khi giành được danh hiệu vô địch giải Tứ hùng Vinaphone với thành tích 2 thắng 1 hòa. Điều đáng nói là khác với giải đấu U23 Châu Á hồi đầu tháng 1 vừa rồi đội tuyển U23 Việt Nam đang có trong tay những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trận mạc như Anh Đức, Văn Quyết hay Hùng Dũng.

ASIAD 2018 - ELLE Man -1

Ảnh: Vietnamnet.vn

Bên cạnh đó, những trường hợp lỡ hẹn đáng tiếc với ASIAD 2018 vào phút cuối của đội tuyển U23 Việt Nam như Nguyễn Phong Hồng Duy (chấn thương), Nguyễn Thành Chung (chấn thương) và thủ môn Đặng Văn Lâm làm cho khán giả nước nhà thực sự nuối tiếc. Riêng trường hợp của thủ thành Đặng Văn Lâm, ông Park Hang-seo buộc phải để anh ở nhà do đã quá tuổi (24 tuổi) và trong bối cảnh hàng công cần (được ưu tiên) kinh nghiệm từ Anh Đức, Văn Quyết và Hùng Dũng.

ASIAD 2018 - ELLE Man -2

Ảnh: Vietnamnet.vn

Tuy nhiên, dù cả đội tuyển và ban lãnh đạo đã tập kết tại Jakarta theo đúng lịch trình, đội bóng vẫn không nhận được sự bố trí và tiếp đón tốt từ phía chủ nhà Indonesia. Trưởng đoàn Dương Lâm Vũ cho biết rằng lịch tập thay đổi, mọi người chỉ nhận được thông báo 5 phút trước khi xe chạy và khu tập nằm trong khu vực quân sự có địa hình rất xấu. Do đó, các cầu thủ chỉ có thể tập tâng bóng và các bài tập nhẹ chứ không thể tập các bài tập nâng cao do lo sợ chấn thương.

Chia sẻ với báo giới, ông Park khẳng định: “Tôi không hiểu được chuyện là thế nào, nhưng rõ ràng phía Indonsesia đang có vấn đề từ khâu bốc thăm tới bây giờ. Sân tập chất lượng kém và bất hợp lý. Vì thế, khâu chuẩn bị của nước chủ nhà Indonesia rất thiếu”.

ASIAD 2018 - ELLE Man -3

Ảnh: Soha.vn

Về phía đối thủ của đội tuyển U23 Việt Nam, đội tuyển U23 Pakistan đã có thời gian 3 năm vắng mặt trên các giải đấu quốc tế do án phạt của FIFA và ASIAD 2018 là giải đấu đầu tiên sau mà họ tham dự sau khi hoàn thành án phạt. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói về đối thủ của toàn đội: “Pakistan đá với Bahrain, tôi thấy họ chơi 4-4-2, có vài cầu thủ có tốc độ, chơi chặt chẽ và chơi bóng khá rát, không nhượng bộ. Họ cũng nhắm vào những đường phản công của chúng ta.”

ASIAD 2018 - ELLE Man -4

Ảnh: bongda24.com.vn

Trong quá khứ, đội tuyển U23 Pakistan tham dự ASIAD 3 lần vào các năm 2002, 2006 và 2014 nhưng chưa từng vượt qua vòng bảng. Thi đấu 8 trận nhưng đội tuyển U23 Pakistan để thua đến 7 và hòa 1, ghi 2 bàn và để lọt lưới 28 bàn. Dù vậy, HLV Antonio Nogueira (người Brasil) cũng đã thể hiện rõ mục tiêu của đội bóng tại Indonesia: “Mục tiêu chính của chúng tôi khi tham gia giải đấu này chính là tích lũy thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình cho từng trận đấu và chưa thể nói trước được điều gì có thể xảy ra.”

Trận đấu đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Pakistan sẽ được diễn ra lúc 16 giờ (giờ Việt Nam) ngày 14 tháng 8 trên sân Stadion Wibawa Mukti, thủ đô Jakarta.

__

Minh Phong (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, ảnh tham khảo)

 

cùng chuyên mục

No more