Xu hướng 26/06/2021

Louis Vuitton Mens Xuân-Hè 2022: Giao thoa, kế thừa và tiếp nối giữa các thế hệ

Bài Tri Duc

BST Louis Vuitton Xuân-Hè 2022 chắt lọc từ kho lưu trữ của nhà mốt, kết hợp với sức sáng tạo của Virgil Abloh dựa trên nền tảng văn hoá hip hop, âm nhạc điện tử, võ thuật, văn hoá Phù Tang; từ đó ra mắt những bộ cánh thể hiện sự thoa không giới hạn giữa thời trang cao cấp và đường phố, và “cộp mác” dị biệt của Virgil Abloh.

Bộ sưu tập thời trang nam mùa Xuân-Hè 2022 của nhà mốt Louis Vuitton được Virgil Abloh trình làng qua ngôn ngữ điện ảnh và âm nhạc – “Amen Break”. Tựa đề của phim cũng là BST được đặt theo tên của màn độc tấu trống nổi tiếng trong ca khúc “Amen, Brother” của nhóm nhạc Soul – The Winstons trong thập niên 60.

Với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi ảnh hưởng đến văn hoá và âm nhạc nước Mỹ như GZA, Goldie, Saul Williams, Issa Perica, Caleb Femi, JIM JOE, Kandis Williams, Thelma Buabeng, Octavia Burgel, Lupe Fiasco, Julian Eugene Tsukasa Williams, Damian Eugene Nagisa Williams, Shabaka Hutchings, Malik Le Nost cùng dàn người mẫu – diễn viên tài năng, thương hiệu khai thác những ý niệm về sự truyền tải và giao tiếp giữa những con người, diễn giải làn sóng của sự đổi thay và kế thừa giữa những thế hệ, và tác động cũng như sức lan toả mạnh mẽ của một cá nhân, một lý tưởng đến số đông.

Bộ phim lấy cảm hứng và trừu tượng hoá câu chuyện về cuộc đời của Lupe Fiasco – một nghệ sĩ và rapper người Mỹ, sinh ra và lớn lên tại thành phố Chicago vào những năm 70-80 – thời kỳ hỗn loạn bởi những băng đảng xã hội đen.

Với quyết tâm tìm kiếm và đấu tranh cho một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ, cha của Fiasco – một tay trống và cũng là thành viên của Đảng Báo Đen (Panther Party), đã chọn con đường đào tạo võ thuật cho thế hệ trẻ như một hướng giải thoát. Tiếp nối và vận dụng những giá trị và triết lý võ thuật từ cha để giải quyết những vấn đề trong bối cảnh xã hội rối ren khi đó, Fiasco đã tác động mạnh mẽ đến thế hệ trẻ với sự hiểu biết của bản thân, lý tưởng về hoà bình và tôn trọng giá trị cũng như quyền lợi của con người. Fiasco trở thành một biểu tượng, một huyền thoại của địa phương, những gì anh ấy tác động mạnh mẽ đến cộng đồng, hoá giải những tư tưởng bạo lực, bảo thủ và mở ra những cánh cửa cơ hội mới cho tương lai của người dân nơi đây.

Bộ

Từ cảm hứng đó, bộ phim ca nhạc cho BST Louis Vuitton Xuân-Hè 2022 do đạo diễn Mahfuz Sultan cầm trịch nói về hành trình chiến đấu của một cậu bé với nhiều kẻ thù trên hành trình tìm kiếm và kết nối lại với cha.

BST Xuân-Hè 2022 của Louis Vuitton chắt lọc từ kho lưu trữ của nhà mốt, kết hợp với sức sáng tạo của Virgil Abloh dựa trên nền tảng võ thuật, âm nhạc, văn hoá Hip Hop, văn hoá Phù Tang và điểm giao thoa với thời trang may đo truyền thống; rồi từ đó cho ra mắt những bộ cánh cách tân mới mẻ và đầy màu sắc.

Những bộ trang phục thể hiện sự giao thoa thời trang không giới hạn giữa cao cấp và đường phố, và “cộp mác” dị biệt của Virgil Abloh. Đó là những bản phối của những chiếc áo overcoat kinh điển với mũ beret hay fedora được tạo hình vặn xoắn nhàu nhĩ; là những bộ cánh mang thiết kế kết hợp giữa trang phục ballet và phi hành gia; là sự hiện diện của varsity jacket, của bomber jacket, của áo sweater, áo cổ lọ… mang đậm hơi thở đường phố cùng với những bộ suits đại diện cho tinh thần lịch thiệp, được cách tân với những chiếc đai Obi ảnh hưởng từ văn hoá Nhật Bản; hay đôi khi là sự kết hợp mang tuyên ngôn phi giới tính giữa suits/blazer và chân váy.

Màu sắc được thể hiện tối đa trong BST Louis Vuitton Xuân-Hè 2022, từ những gam màu trung tính quen thuộc như đen, nâu, beige, trắng cho đến sự nền nã cuả màu pastel; xuất hiện sự chấm phá là những outfit chói chang của gam màu xanh neon, hồng neon, vàng neon…, thậm chí còn có sự hiện diện của những sắc độ gradient và tie-dye rực rỡ – một trong những phong cách ưa thích của Virgil kể từ khi cầm trịch từ những ngày đầu tại Louis Vuitton.

Ở mảng hoạ tiết, Virgil không hề ngần ngại cho “lên sàn” những sự kết hợp tương phản và dĩ nhiên… là đa dạng: hoạ tiết ca-rô trắng-đen, Monogram LV, những hình graphic được in (hoặc thêu), hoạ tiết da rắn, đôi khi kết hợp với hoạ tiết floral trên những chất liệu đa dạng từ da, len, lụa, cotton… Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên một bức tranh thời trang đủ sức “bùng nổ” để đại diện cho nền văn hoá hip hop và sự sôi động của âm nhạc điện tử.

Và quay trở lại câu chuyện mang màu sắc huyền bí trong cuộc tìm kiếm và hội ngộ giữa cha và con trai, họ du hành qua vào thế giới của giấc mơ, hay đúng hơn là cơn ác mộng để mang thông điệp cho thế giới bên kia. Trên chuyến đi hiện hữu những âm mưu và kẻ thù, cũng xuất hiện những người hùng bảo vệ và phò tá cho cậu con trai, sau cùng là những hy sinh để đưa cậu bé vượt qua ranh giới của mộng ảo và hiện thực. Câu chuyện vinh danh sự hy sinh thầm lặng của những người đi trước, hỗ trợ và tác động xuyên suốt hành trình đấu tranh, phá vỡ những rào cản và những định kiến, quan niệm cổ hủ, để từ đó giúp cho con đường được tiếp nối bởi hế thệ sau trở nên bớt chông gai.

BST Xuân-Hè 2022 của Louis Vuitton cũng đồng thời là sự đàm đạo giữa đạo diễn Mahfuz Sultan và Virgil Abloh trong cách diễn giải, tái hiện về phương thức quan sát cuộc sống của hiện tại và phản ánh về một thời điểm đáng nhớ của nghệ thuật và văn hoá của người da màu trong lịch sử: Đoạn trống solo từ ca khúc “Amen, Brother” (đoạn trống này được sử dụng và phối khí rất nhiều trong những bài nhạc EDM và Hip Hop) chính là ẩn ý về nền tảng khai sinh ra âm nhạc điện tử rave và văn hoá hip hop – những khía cạnh đã phát triển song hành và lan toả mạnh mẽ đến đời sống tinh thần của thế hệ trẻ ngày hôm nay.

Ý

Tạp chí phái mạnh ELLE Man

Bài: Đức Nguyễn

Hình ảnh: Louis Vuitton

cùng chuyên mục

No more