Thú chơi 28/03/2018

Ngắm nhìn lại 5 mẫu đồng hồ đẹp nhất tại Baselworld 2018

Bài ELLE Team

Triển lãm đồng hồ lớn nhất hằng năm – Baselworld 2018 đã chứng kiến hàng trăm mẫu đồng hồ đẹp không chỉ mang tính đột phá về mặt kỹ thuật mà còn được chắt lọc tinh hoa trong từng chi tiết máy dù là nhỏ nhất.

Mặc cho cuộc chạy đua giữa các dòng đồng hồ thông minh tại triển lãm Baselworld năm nay, sức hút đến từ những thiết kế đồng truyền thống vẫn không hề gia giảm. Hãy cùng ELLE Man điểm lại 5 mẫu đồng hồ đẹp nhất triển lãm Baselworld 2018.

1. Rolex GMT Master II in “Oystersteel”

Baselworld 2018 cũng chính là cột mốc đánh dấu 65 năm kỉ niệm dòng đồng hồ Rolex Submariner. Chính vì vậy, Rolex là một trong những cái tên được trông chờ nhất tại triển lãm năm nay. Nếu như tại Baselworld năm ngoái, Rolex giới thiệu một Cellini Moonphase với thiết kế quần thể mặt trăng và các vì tinh tú đầy chất thơ thì tại Baselworld năm nay, một GMT Master II in “Oystersteel” mang vẻ đẹp tinh tế và mạnh mẽ đã chiếm được hầu hết sự quan tâm của người tham dự.

mau dong ho dep - ELLE Man 1

Viền bezel của GMT Master II in “Oystersteel” được chia làm hai khoang màu xanh và đỏ. Mặt đồng hồ đen được xem là nét đặc trưng của hãng này. Mỗi vạch dấu giờ đều được làm từ chất liệu vàng 18 carat với tính năng ngăn chặn bụi bẩn. GMT Master II in “Oystersteel” có phần vỏ làm từ hợp kim thép không gỉ 904L có khả năng bảo toàn vẻ đẹp của sản phẩm ngay trong những điều kiện khắc nghiệt nhất kết hợp cùng dây đeo được chế tác từ kim loại Jubilee.

mau dong ho dep - ELLE Man 2

GMT Master II in “Oystersteel” được trang bị Calibre 3285 – bộ chuyển động thế hệ mới hoàn toàn được phát triển và sản xuất bởi Rolex. Bộ chuyển động cho phép thiết này dự trữ năng lượng lên đến 70 giờ thay vì 48 giờ như những phiên bản trước đây. Phiên bản GMT Master II mang đến một sự thay đổi trong thiết kế khi ngoài kim giờ, phút và giây, sản phẩm này được trang bị thêm một kim đầu mũi tên. Thông qua cơ chế vận hành của các kim, GMT Master II in “Oystersteel” cho phép người dùng thích ứng với múi giờ mới của họ mà không ảnh hưởng đến độ chuẩn xác của đồng hồ.

2. Jaquet Droz Grande Seconde Moon Black Enamel

Nếu như tại Baselworld 2017, Jaquet Droz chinh phục giới mộ điệu bằng cách đưa hiển thị mặt trăng vào trong thiết kế Grande Seconde thì tại Baselworld 2018, Grande Seconde Moon Black Enamel với phiên bản mới sang trọng và đẳng cấp là một trong những mẫu đồng hồ đẹp nhất tại triển lãm lần này.

mau dong ho dep - ELLE Man 3

Grande Seconde Moon Black Enamel vẫn giữ nguyên hình ảnh hai chiếc đồng hồ ghép lại thành số 8 – biểu tượng của sự đầy đủ, sung túc và là con số may mắn của thương hiệu Jaquet Droz. Bổ sung thêm cơ chế tuần trăng vô cùng phức tạp, bộ chuyển động automatic với barrel đôi được hoàn thiện theo tiêu chuẩn Cotes de Genève và khả năng dự trữ năng lượng lên đến 68 giờ, Grande Seconde Moon Black Enamel thật sự là một kì quan cơ học.

mau dong ho dep - ELLE Man 4

Với Grande Seconde Moon Black Enamel, Jaquet Droz đã ứng dụng kĩ nghệ đặc trưng Grand Feu Enamel trong việc chế tác mặt đồng hồ. Vẻ ngoài thanh lịch, đường nét cổ điển cùng chất thơ được tạo nên từ thiết kế Grande Seconde Moon giúp mẫu đồng hồ này của hãng trở thành một kiệt tác về nghệ thuật và thẩm mỹ.

3. Breitling Navitimer Super 8

2018 được xem là một năm đầy trông đợi của Breitling. Sau khi Georges Kern chính thức tiếp quản Breitling vào năm ngoái, ngành công nghiệp xa xỉ bắt đầu chờ đợi những mẫu đồng hồ được kế thừa từ những chiếc đồng hồ bấm giờ của phi công tại triển lãm Baselworld năm nay. Navitimer Super 8 được xem là thiết kế có chất lượng tốt nhất trong BST Navitimer 8 Collection mà Breitling ra mắt trong năm 2018.

mau dong ho dep - ELLE Man 5

Navitimer Super 8 được lấy cảm hứng từ mẫu Breitling Reference 637. Vỏ của mẫu đồng hồ đẹp tuyệt vời này được làm từ hợp kim thép không gỉ với mặt số màu đen, bộ chuyển động Caliber B20 Automatic, mặt đồng hồ được làm từ tinh thể đá Sappire với đường kính 46mm và khả năng dự trữ năng lượng lên đến 70 giờ hứa hẹn Navitimer Super 8 là một trong những siêu phẩm được giới mộ điệu lựa chọn nhiều nhất trong năm nay.

4. Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367

Breguet ra mắt người tham dự Baselworld 2018 một mẫu đồng hồ truyền thống đơn giản nhưng vô cùng sang trọng – Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367. Thiết kế này có vỏ được làm từ kim loại vàng hồng và mặt đồng hồ được gia công từ tinh thể đá Sapphire. Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367 là một trong những mẫu đồng hồ mỏng nhất khi chiếc đồng hồ này chỉ dày 7,45mm với bộ chuyển động chỉ dày 3mm.

mau dong ho dep - ELLE Man 6

Hoàn toàn được những người thợ chế tác của Breguet gia công bằng tay, bộ chuyển động Calibre 581 cho phép mẫu đồng hồ đẹp tuyệt vời này có khả năng dự trữ năng lượng lên đến 80 giờ.

5. Hublot Big Bang Tourbillon Croco High Jewellery

Hublot đã khiến giới mộ điệu tại triển lãm Baselword 2018 ngỡ ngàng khi ra mắt mẫu đồng hồ đẹp siêu xa xỉ mang tên Big Bang Tourbillon Croco High Jewellery. Thiết kế này của Hublot được đính tổng cộng 380 viên kim cương baguette trải đều từ phần vỏ, mặt đồng hồ và cả khoá gập. Các viên kim cương được cắt gọt và sắp xếp tỉ mỉ nhằm mô phỏng hoa văn lớp vảy cá sấu.

mau dong ho dep - ELLE Man 7

Ở vị trí 6 giờ là chi tiết được hãng này ví von như “Trái tim của đồng hồ” – bộ chuyển động Tourbillon với chức năng dự trữ năng lượng lên đến 5 ngày. Màn chào sân của Big Bang Tourbillon Croco High Jewellery tại ngày thứ ba của triển lãm Baselworld năm nay được xem là tuyệt phẩm sở hữu nghệ thuật nạm đá quý bậc thầy của thế giới.

Xem thêm:

Baselworld 2018: Khi tương lai dần soán ngôi quá khứ

Đồng hồ thông minh cho World Cup 2018 “chào sân” tại Baselworld 2018

Bài viết: HÂN (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, Tham khảo: Style, GQ, Fashionbeans)

cùng chuyên mục

No more