Vẻ đẹp tinh giản của đồng hồ Bvlgari Octo phiên bản 2015
Phiên bản 2015 của đồng hồ Bvlgari Octo có thiết kế tinh tế, trung thành với những quy chuẩn thẩm mỹ và yếu tố công năng được xem xét kỹ lưỡng.
Trình làng lần đầu tiên vào năm 2012, dòng đồng hồ Bvlgari Octo chỉ mất 3 năm để khẳng định những chuẩn mực mới trong ngành chế tạo đồng hồ. Ẩn sau thiết kế cân bằng tám góc là bộ óc tinh nhuệ của cấu trúc máy hoàn hảo, không chỉ tăng cường sức mạnh hoạt động mà còn đảm bảo sự bền bỉ trong quá trình sử dụng.
Dòng đồng hồ Bvlgari Octo phiên bản 2015 có 4 mẫu đồng hồ: Octo Finissimo Tourbillon, Octo Finissimo, Octo Solotempo vàOcto Bi-retrograde. Với mẫu đồng hồ Octo Finissimo Tourbillon, tâm điểm chú ý thể hiện qua bộ chuyển động Tourbillon mỏng nhất thế giới có tên gọi BVL 268 với độ dày chỉ 1.95mm. Xuyên qua nắp kính trong suốt, người đeo có thể chiêm ngưỡng bộ chuyển động Tourbillon bay lơ lửng trong quỹ đạo của riêng mình tại vị trí giờ số 6.
Mẫu đồng hồ Bvlgari Octo Finissimo Tourbillon được trình làng với 3 phiên bản khác nhau gồm phiên bản chế tác từ vàng hồng gắn dây đeo làm từ da cá sấu màu đen; phiên bản mặt sơn mài màu đen làm từ chất liệu bạch kim; và phiên bản vòng xoay nạm 60 viên kim cương được cắt kiểu baguette hình thang (trapezoid) với điểm nhấn chi tiết núm vặn gắn gốm màu đen.
So với “người anh em”, những mẫu đồng hồ Bvlgari Octo Finissimo không được trang bị bộ máy chuyển động Tourbillon và hoạt động theo cơ chế mechanical hand-wound (truyền động điều khiển toàn bộ lốc máy nhờ vào 1 vòng dây cót). Những mẫu đồng hồ Octo Finissimo gồm hai phiên bản vàng hồng kết hợp kèm dây đeo da cá sấu màu đen và phiên bản vòng xoay nạm 64 viên kim cương được cắt kiểu brilliant hình tròn cùng chi tiết núm vặn gắn gốm màu đen.
Tại Hội chợ Baselworld 2015, hai mẫu đồng hồ đặc biệt thuộc dòng Octo cũng được Bvlgari ra mắt gồm Octo Solotempo và Octo Bi-retrograde.
Trái tim của mẫu đồng hồ Bvlgari Octo Solotempo và Octo Bi-retrograde lần lượt là bộ máy hoạt động với cơ chế tự lên dây cót (self-winding) mang tên Manufacture BVL 191 và GG7722 calibre được nhóm chuyên gia kỹ thuật của Bvlgari nguyên cứu và chế tác. Khả năng dự trữ giờ của hai mẫu đồng hồ trên là 42 và 45 tiếng. Phần máy bên trong được đóng dấu chứng chỉ Côtes de Genève danh giá đảm bảo chất lượng hoàn hảo từng đường nét.
Quy trình chế tác mẫu đồng hồ Octo Solotempo được đội ngũ kỹ sư chế tác của Bvlgari sử dụng như công nghệ mài sử dụng hạt cát nhờ lực đẩy không khí hoặc hơi nước (sandblasted), kỹ thuật cắt mép vát và đánh bóng cầu nối (bridge), mài bóng trục đứng (pivots), hay lỗ khoan vạt cạnh (chamfered holes).
Riêng mẫu đồng Octo Finissimo Tourbilloncó đến262 và 8 viên kim cương cắt kiểu baguette (hình thang) và 1 viên kim cương cắt kiểu brilliant hình tròn trên bề mặt đồng hồ, núm vặn của phiên bản kim cương của.
Bài: Thanhhuysing