Rolex giới thiệu hai phiên bản mới chế tác từ vàng 18 ct của Oyster Perpetual Sky-Dweller, đều được trang bị dây đeo Jubilee. Đây là lần đầu tiên mẫu đồng hồ dành cho nhà du hành thế giới này được trang bị dây đeo Jubilee bằng kim loại quý. Phiên bản đầu tiên được chế tác bằng vàng Everose 18 ct và có mặt đồng hồ màu xám đen, trong khi phiên bản thứ hai được làm từ vàng kim 18 ct có mặt đồng hồ màu trắng tinh khiết.
Hai mẫu với dây đeo Jubilee này đều được trang bị khóa Oysterclasp – loại khóa thường được sử dụng trên Sky-Dweller. Và giống như phần lớn dây đeo Rolex được làm từ vật liệu quý, chúng có các vòng số gốm bên trong các mắt dây.
Di sản của hành trình cách tân
Là mẫu đồng hồ thanh lịch dành cho những nhà du hành, Sky-Dweller hiển thị thời gian theo hai múi giờ cùng lúc và tích hợp lịch thường niên. Giờ tham chiếu ở định dạng 24 giờ, được hiển thị trên đĩa ngoài trung tâm và giờ địa phương hiển thị qua kim trung tâm như thường lệ. Lịch thường niên, được đặt tên là Saros, tự động phân biệt các tháng có 30 và 31 ngày. Vận hành bởi một cơ chế đã được cấp bằng sáng chế và nổi bật với màn hình hiển thị đầy sáng tạo: Các tháng của năm được thể hiện bằng 12 khẩu độ xung quanh chu vi của mặt đồng hồ, nằm ngay trên vạch dấu giờ – tháng hiện tại được đánh dấu màu đỏ. Thông số ngày thay đổi tức thì liên kết với giờ địa phương.
Đồng hồ Sky-Dweller trang bị thêm hệ thống Ring Command, một cầu nối đã được cấp bằng sáng chế tương tác giữa vành đồng hồ xoay, núm vặn lên dây và bộ máy, cho phép người đeo chọn và thiết lập từng chức năng của đồng hồ một cách dễ dàng, nhanh chóng và an toàn.
Vỏ Oyster, biểu tượng của khả năng chống thấm nước
Là một tuyệt phẩm kết hợp giữa độ bền và sự sang trọng, vỏ Oyster 42mm của Sky-Dweller đảm bảo chống thấm nước ở độ sâu 100m (330 feet). Phần vỏ giữa của những phiên bản này được chế tác từ vàng kim hoặc vàng Everose 18 ct nguyên khối. Nắp lưng có thiết kế khía tinh tế, được siết chặt bằng một công cụ đặc biệt, đảm bảo chỉ các thợ đồng hồ của Rolex mới có thể tiếp cận bộ máy bên trong. Núm vặn Twinlock trang bị hệ thống chống thấm nước hai lớp, an toàn siết ngược với vỏ. Mặt kính đồng hồ, với thấu kính Cyclops ở điểm 3 giờ hỗ trợ đọc ngày dễ dàng, được làm từ sapphire với khả năng chống trầy xước và có lớp phủ chống chói. Vỏ Oyster chống thấm nước giúp bảo vệ tối ưu cho bộ máy của đồng hồ.
Calibre 9002
Sky-Dweller được trang bị calibre 9002, một bộ máy hoàn toàn được phát triển và sản xuất bởi Rolex, đi đầu trong công nghệ chế tạo đồng hồ, cho phép hiển thị ngày và tháng, cũng như một múi giờ bổ sung ở định dạng 24 giờ hiển thị giờ, phút và giây.
Ra mắt năm 2023, bộ máy được giới thiệu trên mẫu đồng hồ cùng năm và trang bị độc quyền cho phiên bản lần này. Là tinh hoa của công nghệ, bộ máy cơ lên dây tự động này mang đến hiệu suất vượt trội, đặc biệt là về độ chính xác, khả năng dự trữ năng lượng, sự tiện lợi và đáng tin cậy.
Calibre 9002 tích hợp với cơ cấu hồi Chronergy đã được cấp bằng sáng chế, kết hợp hiệu suất năng lượng và độ tin cậy cao. Được làm bằng niken-phốt pho, cơ cấu hồi này có khả năng kháng từ trường mạnh. Bộ máy được gắn với dây tóc Parachrom xanh dương tối ưu, được sản xuất bởi Rolex từ một hợp kim thuận từ. Dây tóc mang đến tính ổn định tuyệt vời khi đối mặt với sự thay đổi nhiệt độ cũng như khả năng kháng va đập cao. Được trang bị dây tóc Rolex overcoil, bộ máy calibre đảm bảo khả năng hoạt động đều đặn ở bất kỳ vị trí nào. Bộ dao động được đặt giữa các bộ giảm sốc Paraflex hiệu suất cao, do Rolex thiết kế và đã được cấp bằng sáng chế, giúp làm tăng khả năng chống sốc của bộ máy. Bánh đà được trang bị vòng bi tối ưu hóa.
Calibre 9002 được trang bị hệ thống tự lên dây thông qua Perpetual rotor. Nhờ kết cấu hộp dây tóc và bộ thoát cực kỳ hiệu quả, khả năng dự trữ năng lượng của bộ máy này có thể kéo dài tới 72 giờ.
Dây đeo Jubilee
Các phiên bản mới của Sky-Dweller được trang bị dây đeo Jubilee. Dễ uốn cong tiện lợi, dây đeo kim loại có mối nối năm mảnh này được thiết kế dành riêng cho mẫu Oyster Perpetual Datejust ra đời năm 1945.
Dây đeo Jubilee trên những mẫu đồng hồ này được trang bị khóa gập Oysterclasp và mắt dây mở rộng tiện lợi Easylink, do Rolex phát triển, cho phép người đeo dễ dàng điều chỉnh chiều dài dây đeo thêm khoảng 5mm. Trên phiên bản chế tác từ vàng Everose 18 ct với mặt đồng hồ màu xám đen và phiên bản từ vàng kim 18 ct với mặt đồng hồ màu trắng tinh khiết, dây đeo còn bao gồm vòng số gốm, do Rolex thiết kế và đã được cấp bằng sáng chế, nằm bên trong mắt dây để nâng cao độ linh hoạt trên cổ tay và kéo dài tuổi thọ của dây đeo.
Chứng nhận Superlative Chronometer
Cũng như tất cả những chiếc đồng hồ Rolex khác, mẫu đồng hồ Oyster Perpetual Sky-Dweller đạt chứng nhận Superlative Chronometer được Rolex tái khẳng định vào năm 2015. Chứng nhận độc quyền này khẳng định rằng mọi chiếc đồng hồ xuất xưởng của Rolex đều vượt qua hàng loạt thử nghiệm do chính Rolex thực hiện trong phòng thí nghiệm của mình với những tiêu chí đặc trưng của thương hiệu, theo chứng nhận chính thức về bộ máy của Viện kiểm soát chất lượng đồng hồ Thụy Sĩ (COSC). Các thử nghiệm kiểm định nội bộ này áp dụng cho đồng hồ được lắp ráp hoàn chỉnh, lắp vỏ bộ máy, đảm bảo hiệu suất cao nhất về độ chính xác, khả năng dự trữ năng lượng, chống thấm nước và tự lên dây. Độ chính xác của một chiếc đồng hồ Rolex Superlative Chronometer có thể lệch trong khoảng −2 /+2 giây mỗi ngày – độ lệch chuẩn được thương hiệu chấp nhận cho một chiếc đồng hồ hoàn thiện nhỏ hơn đáng kể so với độ lệch được Viện kiểm soát chất lượng đồng hồ Thụy Sĩ (COSC) chứng nhận cho riêng bộ máy.
Chứng nhận Superlative Chronometer được biểu trưng bởi tem xanh lá cây trên mỗi chiếc đồng hồ Rolex đi kèm với chế độ bảo hành quốc tế 5 năm.
_________
Bài và hình ảnh: Rolex