“Ong Chúa” Bey và thông điệp đặc biệt tại Coachella 2018: “Trên cả một lễ hội”

Bài ELLE Team

Beyonce, hay còn được gọi với cái tên thân mật “Nữ hoàng Bey”, đã trở thành nữ ca sỹ da màu đầu tiên trình diễn tại lễ hội âm nhạc đình đám Coachella 2018.

Đáng lẽ Beyonce đã có mặt tại lễ hội này sớm hơn một năm, nhưng lúc đó cô đang có mang cặp song sinh Rumi và Sir Carter. Tuy nhiên, với những gì mà nữ hoàng Bey đem lại tại Coachella 2018, sự chờ đợi của các tín đồ âm nhạc hoàn toàn có cơ sở.

https://www.instagram.com/p/BhmP-FClIds/?taken-by=beyonce

Beyonce xứng đáng là nữ hoàng của đêm nhạc. Trong bức ảnh đăng trên Twitter, màu đen của trang phục Beyonce nổi bật lên hẳn màu vàng của dàn nhạc diễu hành. Hình ảnh này như một sự tôn vinh sắc da của Beyonce.

Ngay từ trước khi Beyonce bước lên sân khấu, mọi người đã bàn luận sôi nổi về vô số bất ngờ mà Ong Chúa này có thể mang tới. Và để chào mừng sự kiện Beyonce kết duyên cùng Coachella 2018, mạng xã hội Twitter cũng như Instagram tràn ngập hashtag #Beychella.

Beyonce mở đầu buổi trình diễn âm nhạc đỉnh cao bằng bài hát đã làm nên tên tuổi cô, “Crazy in Love”, trong bầu không khí tráng lệ của dàn nhạc diễu hành. Trước đó, cô đã “nhá hàng” người hâm mộ với bức ảnh hậu trường đăng trên Instagram.

Mọi người đã bàn tán sôi nổi về sự tái hợp của bộ ba thần thánh nhóm Destiny’s Child, bao gồm Beyonce, Kelly Rowland và Michelle Williams. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của Jay Z và Solange, khiến hai tiếng biểu diễn của Beyonce trên cả hoành tráng.

Tuy nhiên, ẩn đằng sau sự hoành tráng kia là thông điệp lịch sử sâu sắc mà Beyonce muốn gửi đến khán giả trên toàn thế giới. Sau “Crazy in Love”, Beyonce tiếp tục trình bày “Lift Every Voice & Sing”, được xem như Quốc ca của người Mỹ gốc Phi.

Nữ hoàng Bey gây bão Coachella 2018: Trên cả một lễ hội
Từ trang phục, màu sắc cho đến phong cách biểu diễn đều mang đậm văn hóa bùng nổ và khỏe khoắn của người da màu. (nguồn: essence)

Đa số các bài hát của Beyonce đều được chơi trên nền nhạc diễu hành, làm gợi nhớ lại các ban nhạc thường trình diễn trong giờ giải lao của một trận đấu bóng ở các trường dành cho người da màu. Nếu bạn đã từng xem qua phim điện ảnh Drumline, bạn sẽ không cảm thấy xa lạ gì với nét âm nhạc này.

#mood All 2018 🐝 #beyonce #coachella #beychella

Bài viết do Bri 💋 (@britbrat1230) chia sẻ vào

Bài viết do Beyoncé (@beyonce) chia sẻ vào

Xen giữa những bài hát của mình, Beyonce trích lại bài diễn văn của Malcolm X – một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng. Bài diễn văn này được đọc lên vào ngày 5 tháng 5 năm 1962, sau khi một người da màu tên Ronald Stokes bị Sở Cảnh sát Los Angeles bắn chết.

Nữ hoàng Bey gây bão Coachella 2018: Trên cả một lễ hội
Mỗi một chi tiết của đêm nhạc đều mang một thông điệp sâu sắc. Phần họa tiết trên bộ đầm đen của Beyonce gợi nhớ tới Đảng Báo Đen, một đảng chiến đấu vì nhân quyền. (nguồn: abcnews)

Một điểm không khó để nhận ra: những người tham gia biểu diễn trên sâu khấu Coachella vào đêm thứ Bảy thần thoại đều là người da màu, từ các ca sĩ cho tới các vũ công. Thông qua tất cả những điều trên, Beyonce muốn nhắn gửi với mọi người: Cô hoàn toàn tự hào với màu da của mình. Không có gì xấu hổ khi bạn là một người da màu. Mọi màu da đều bình đẳng với nhau.

Còn bạn, bạn có nhận ra chi tiết nào đáng chú ý mà nữ hoàng Bey muốn gửi gắm không?

Xem thêm:

Lễ hội âm nhạc Coachella 2018: Beyonce, Eminem, The Weekend trở lại

Lễ hội Coachella – Sự kiện âm nhạc đắt đỏ nhất thế giới

___

Phúc (Tạp chí Phái Mạnh ELLE Man. Nguồn: abcnews, nytimes, vanityfair, Instagram Beyonce)

No more