Cách làm nguôi giận 12 cung hoàng đạo hiệu quả

Bài Tuan Anh

Chuyện giận dỗi, hiểu lầm nhau vốn là một gia vị trong mối quan hệ. Tuy nhiên, không nên để chuyện này đi quá xa. Những hành động giận dỗi cũng có thể do bản thân mình sai hoặc đối phương có tính cách nóng nảy. Cùng ELLE Man tìm hiểu cách giúp đối phương nguôi giận qua góc nhìn chiêm tinh bạn nhé.

Mỗi cơn giận dữ của từng cung hoàng đạo có nhiều sắc thái khác nhau. Làm sao để có thể làm các chòm sao bình tĩnh hơn? Có lẽ, bạn sẽ tìm được câu trả lời qua bài viết sau.

Bói

Bạch Dương, Sư Tử: Vuốt mặt phải nể mũi

Nhóm cung này gồm những bạn rất nóng tính và luôn muốn khẳng định cái tôi của bản thân. Nếu bạn vô tình làm họ giận thì “cái giá phải trả” sẽ không hề nhỏ. Ngọn lửa đầy kiêu hãnh của hai cung hoàng đạo này sẽ sẵn sàng nhấn chìm bất cứ ai chạm vào cái tôi của họ. 

Cố gắng không làm bùng lên cơn giận của họ. (Ảnh: Unsplash)

Đầu tiên, bạn nên cố gắng xoa dịu họ bằng cách xin lỗi thật chân thành và tuyệt đối không nhắc lại chuyện làm họ giận hay khơi gợi những cảm xúc khiến họ khó chịu. Bạn cho họ thấy được sự thành khẩn, ăn năn và cho họ quyền được quyết định xem họ có nên tha thứ cho bạn hay không thì chắc chắn hai cung này sẽ ngay lập tức thể hiện sự hào phóng mà bỏ qua cho bạn. Hãy tảng lờ và cố nhắc chuyện khác, hoặc khen họ chẳng hạn. 

Kim Ngưu, Cự Giải: Món quà nhỏ bù đắp cơn giận to

Nhóm cung này thường được biết đến với một hình tượng hiền lành và dễ thương. Đúng vậy, họ dường như rất khó nổi giận nhưng nếu một khi đã “phớt lờ” bạn, hẳn bạn đã đi quá giới hạn chịu đựng của các bạn bò và cua.

Tuy giận nhưng hai cung hoàng đạo này rất dễ thương và dễ làm lành.

Tuy nhiên, cách dỗ dành nhóm cung hoàng đạo này lại cực đơn giản. Họ là những tâm hồn ăn uống thứ thiệt. Chỉ cần bạn mua cho họ món ăn hay món quà mà họ thích,  chắc rằng cơn nóng nảy ban chiều của họ đến tối là bay đi mất. Hãy nhớ mua đồ ăn đúng theo ý thích của họ và chuẩn bị cả đồ uống, giấy ăn sao cho thật chu đáo nhé.

Cung hoàng đạo Bảo Bình, Nhân Mã: “Hãy cho tôi thời gian”

Đây được mệnh danh là nhóm của những con người vô tâm, ít giận dỗi và thường xuyên chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Nhưng nếu họ đã lên cơn giận thì thật phiền cho bạn. Bảo Bình gần như sẽ “bốc hơi” khỏi cuộc sống của bạn còn Nhân Mã sẽ làm ra vẻ không hề quen biết.

Hãy để họ được tự do và suy nghĩ về lời xin lỗi của bạn.

Cách duy nhất khiến họ hết giận là tránh xa họ và cho họ thật nhiều thời gian để tự “chữa lành” bản thân. Gần như việc xuất hiện của bạn chính là nguồn dinh dưỡng để cơn giận được nuôi lớn. Dù bạn có bày ra trước mắt lời xin lỗi thành khẩn hay đồ ăn ngon, quà đẹp thì họ cũng không hề quan tâm. Trái lại, việc bạn mặc kệ họ và trở về với cuộc sống của riêng mình sẽ là hành động khiến hai cung hoàng đạo này… tò mò và lại một lần nữa liên lạc với bạn. Hãy kiên nhẫn và chịu làm khác đi nếu gặp hai “vị thần trốn tìm” này nhé!

Song Tử, Thiên Bình: “Im lặng là vàng”

Hai cung hoàng đạo của trí tuệ và sự thanh lịch này khi giận cũng thật điềm tĩnh và duyên dáng. Họ sẽ giận theo một kiểu rất riêng, không la hét, không phụng phịu hay bỏ đi mà vẫn giữ nguyên thái độ với bạn nhưng sự nhiệt tình và chân thành đã giảm đi 80%.

Dù giận dỗi nhưng quyết không mất đi vẻ duyên dáng.

Cách khiến hai cung hoàng đạo này hết giận cũng không hề đơn giản. Không thể tranh luận hay cố gắng bào chữa gì hết. Tốt hơn là bạn hãy im lặng, cho họ không gian ở một mình. Thay vào đấy hãy giúp hai cung hoàng đạo này qua những hành động thiết thực như giúp đỡ trong công việc, làm việc nhà… Hãy bày tỏ một thái độ ôn hòa và khéo léo.

Xử Nữ, Song Ngư: “Nhận sự trừng phạt của họ”

Hiếm khi hai cung hoàng đạo này giận ai. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng bộc lộ những sự không hài lòng về bạn. Họ sẽ giận bạn nhưng bản năng quan tâm và chăm sóc bạn sẽ không mất đi. Nếu Xử Nữ quan tâm tới những thứ thực tế trong cuộc sống của bạn như các vấn đề sinh kế hay chuyện lặt vặt trong nhà thì Song Ngư lại chọn cách chăm sóc tinh thần của bạn. Khi hai cung hoàng đạo này giận dỗi thì bản năng quan tâm, chăm sóc này sẽ biến tướng thành sự áp đặt, khủng hoảng khiến bạn vô cùng sợ hãi.

Hãy chấp nhận “hình phạt” của họ.

Hãy để họ làm những gì mình muốn thay vì chống lại họ. Dường như sự chịu đựng của bạn khiến cho hình phạt vô thức của họ có ý nghĩa hơn. Rồi bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc nào đấy họ thấy… hối lỗi và sẽ tha thứ cho bạn.

Cung hoàng đạo Bọ Cạp, Ma Kết: Ở cạnh họ

Trùm cuối thuộc về Bọ Cạp bí ẩn lạnh lùng và Ma Kết sắc sảo khô khan. Hai cung này thường xuyên có những cơn giận bất chợt và họ thường cố gắng kiểm soát chúng để giữ một hình tượng bình thường. Tuy nhiên, một khi cơn giận bùng nổ họ sẽ khiến tất cả chúng ta phải run rẩy vì họ sẵn sàng đi tới cùng với những hành động khó đoán trước. Nếu đi với các góc chiếu xấu có thể có bạo lực, hành hạ hoặc thao túng đối phương.

Dù bên ngoài lạnh lùng nhưng họ rất cần được ở cạnh người có nguồn năng lượng của sự chăm sóc, yêu thương.

Để khắc phục tình trạng này, không thể dùng những cách thức bình thường như trên. Bạn phải thực sự là bạn với họ, hiểu trái tim đã chịu nhiều tổn thương của họ. Hãy bày tỏ lời xin lỗi chân thành và dùng chính sự yêu quý, trân trọng xuất phát từ tấm lòng để ở cạnh lắng nghe họ. Tránh sử dụng những tiểu xảo hay thể hiện những hành động qua loa. Họ thật sự cần được vỗ về và tâm sự. Đôi khi, việc bạn lắng nghe và chịu khó thay đổi bản thân sẽ khiến họ nguôi giận rất nhanh.

Hy vọng thông qua bài viết trên, quý độc giả có thể có nhiều tham khảo khi đối phương của bạn nổi giận. Dù sao thì việc nổi nóng vốn dĩ không tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Hãy luôn giữ cho bản thân tránh khỏi nóng giận và khéo léo làm “hạ nhiệt” đối phương nếu họ cũng có “triệu chứng” tương tự. Chúc quý độc giả luôn hài hòa và sáng suốt trong những mối quan hệ đời sống xung quanh.

Cách

________

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Hà Chuu

Hình ảnh: Unsplash

No more