Dự đoán Grammy 2024: Cái tên nào sẽ lên ngôi?

Bài Tuan Anh

Càng gần đến lễ trao giải, đường đua Grammy 2024 ngày càng nóng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, ở các hạng mục chính, những cái tên được đề cử đều có hoạt động rất nổi bật trong năm vừa qua.

grammy 2024

Ngày 5/2 (giờ Việt Nam) tới đây, lễ trao giải Grammy lần thứ 66 sẽ diễn ra. Trong suốt những năm vừa qua, dẫu nhiều lần gây tranh cãi lớn trong cộng đồng yêu nhạc, Grammy vẫn đứng vững là một trong những giải thưởng hàn lâm hàng đầu thế giới. Không dựa trên thị hiếu hay sự quan tâm của người hâm mộ, người chiến thắng của Grammy được bình chọn hoàn toàn bởi các chuyên gia, vậy nên đây vẫn được xem là một trong những giải thưởng khó đoán nhất. Khán giả đại chúng hẳn vẫn chưa quên sự lên ngôi cực bất ngờ của Bonnie Raitt với ca khúc “Just like that” ở hạng mục Song of the year năm 2023, hay album “We are” của Jon Batiste thắng giải Album of the year trong lễ trao giải năm 2022.

 

Năm nay, đề cử của Grammy 2024 ở các hạng mục lớn tiếp tục là sự đan xen của những cái tên vừa quen vừa lạ. Ai sẽ là người giành chiến thắng năm nay?

Nhiều

Album of the year – Phái nữ sẽ phá vỡ thế thống trị phái nam?

 

Hạng mục Album of the year năm nay có sự góp mặt của khá nhiều các album quen mặt với khán giả đại chúng, đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng năm 2023 vừa qua như “Midnights” – Taylor Swift, “Guts” – Olivia Rodrigo, “Endless Summer Vacation” – Miley Cyrus, “SOS” – SZA. Hạng mục này còn chứng kiến sự áp đảo của phái nữ khi có đến 7/8 đề cử thuộc về các nghệ sĩ hoặc nhóm nghệ sĩ nữ. Chỉ có duy nhất Jon Batiste là nghệ sĩ nam, nhưng anh mới nhận được giải thưởng này vào năm 2022. Phần thắng hạng mục Album of the year năm nay có khả năng rất cao sẽ thuộc về phái nữ, sau 2 năm liên tiếp phái nam thống trị.

 

Các đề cử Album of the year năm 2024 của Grammy khá tương đồng với đánh giá của giới phê bình, khi 2 album nhận được rất nhiều lời khen tặng là “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” – Lana Del Rey và “The Record” – Boygenius đều góp mặt trong danh sách. Đây cũng là 2 album alternative có yếu tố độc đáo trong cách sản xuất và sáng tác, ca từ có chiều sâu rất hợp với gu thẩm mỹ của Viện Hàn lâm Thu âm. Album của “The Age of Pleasure” cũng là một sản phẩm R&B/soul khá mạnh, tuy nhiên nó nhận được ít sự chú ý từ giới phê bình hơn “Did you know…” hay “The Record” trong năm vừa qua.

 

Trong khi đó, “SOS” và “Guts” là 2 album cân bằng được cả hai yếu tố đại chúng và phê bình trong danh sách đề cử. Nếu như “SOS” là album phòng thu thứ 2 sau hơn 5 năm vắng bóng của nữ nghệ sĩ R&B tài năng SZA, thi “Guts” cũng là album phòng thu thứ hai của nữ nghệ sĩ gen Z nổi bật bậc nhất hiện nay Olivia Rodrigo. Cả hai album đều khai thác những âm thanh rất riêng biệt, vừa độc đáo vừa bắt tai với thị trường, ở SZA là màu sắc hiphop/R&B có chút tăm tối, thì Olivia tiếp tục khai thác pop rock, góp công lớn hồi sinh thể loại nhạc này tại thị trường Âu – Mỹ. Đây cũng là 2 ứng cử viên rất nặng ký cho chiến thắng.

 

“Midnights” hay “Endless Summer Vacation” đều là những album đạt được thành tích cao về mặt thương mại. Đặc biệt, Taylor Swift còn là “người quen” của hạng mục Album of the year với 3 lần nhận kèn vàng – là nghệ sĩ nữ nhận giải thưởng này nhiều nhất. Không phải là những cái tên sáng giá nhất nhưng cơ hội vẫn mở ra với Taylor và Miley tại Grammy 2024.

 

Dự đoán người chiến thắng: Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd – Lana Del Rey

grammy 2024
Ảnh: Unsplash

Song of the year – Tôn vinh thông điệp hay tình yêu? grammy 2024

Hạng mục Song of the year tại Grammy 2023 đã chứng kiến sự lên ngôi đầy bất ngờ của nữ nghệ sĩ gạo cội Bonnie Raitt với single “Just Like That” kể một câu chuyện xúc động về cuộc gặp gỡ giữa người mẹ có đứa con đã qua đời với người đàn ông nhận lấy trái tim được đứa con ấy hiến tặng. Sự lên ngôi của “Just Like That” cho thấy Viện Hàn lâm Thu âm vẫn đánh giá rất cao về mặt ca từ ở hạng mục này, sau 2 năm mà “Leave the door open” và “Bad Guy” – những ca khúc thiên về giai điệu và yếu tố xu hướng – đạt giải.

 

Trong các đề cử của năm nay, các ca khúc được đánh giá rất cao về mặt ca từ có thể kể đến như “A&W” của Lana Del Rey – nghệ sĩ vốn được biết đến với khả năng sáng tác lyrics đẹp như thơ, hay “Anti Hero” của Taylor Swift – nữ songwriter xuất sắc hàng đầu thế hệ với khả năng sử dụng từ ngữ biến ảo. Hay nếu nói về thông điệp bài hát, “Butterfly” của Jon Batiste – kể về hành trình chiến đấu với bệnh tật của vợ anh – cũng là một ca khúc được viết rất tốt. “What was I made for” với ca từ ngắn gọn, đơn giản nhưng sở hữu thông điệp có sức nặng về sự nỗ lực trên hành trình của bản thân. Nếu như Grammy tiếp tục đề cao yếu tố ca từ có chiều sâu, những ca khúc này sẽ là ứng cử viên hàng đầu.

 

Trong các đề cử còn lại, có 3 ca khúc viết về tình yêu và đều đạt được thành công lớn trong năm qua. “Kill Bill”, “Flowers” hay “Vampire” đều đã vươn đến vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, mang đến góc nhìn mới mẻ không cũ kỹ. Nếu như Viện Hàn lâm muốn lựa chọn những bài hát gần gũi với công chúng, đặc biệt là công chúng gen Z, thì đây cũng là những lựa chọn rất xứng đáng. Đề cử còn lại là “Dance the night” của Dua Lipa cũng là một ca khúc nổi bật trong năm qua, tuy nhiên nó không quá mới lạ so với những gì Dua Lipa vẫn làm trong những năm trước đó.

 

Dự đoán người chiến thắng: What was I made for – Billie Eilish

Ảnh: Tư liệu

Record of the year – Chiến thắng của “người quen”?

 

Hạng mục Record of the year tại Grammy được xem là không quá khó đoán khi trong vòng hơn 10 năm qua, giải thưởng này thường trao cho những ca khúc hit khá nổi bật trong năm thay vì là một cái tên xa lạ với công chúng như ở Song of the year hay Album of the year. Đề cử năm nay cũng có tới 5/ 8 ca khúc đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng quốc tế là “Anti Hero”, “Flowers”, “Vampire”, “What was I made for” và “Kill Bill”. Xét theo những người chiến thắng trong quá khứ, người chiến thắng hạng mục này trong lễ trao giải Grammy 2024 khả năng cao sẽ chỉ xoay quanh 5 ca khúc trên.

 

Tuy nhiên, 3 ca khúc còn lại cũng rất nặng ký. Tuy không đạt thành tích cao về mặt thương mại, nhưng đây đều là những bản thu âm có chất lượng cao, theo đuổi những trường phái âm nhạc “hàn lâm” hơn. “Not strong enough” là một bản folk rock được thực hiện một cách chỉn chu đầy cuốn hút, “Oh My Mama” có phong cách contemporary R&B hiện đại tương tự bản hit “Kill Bill” và Victoria Monet cũng là nghệ sĩ đầy tiềm năng (nữ ca sĩ cũng góp mặt đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc), còn “Worship” là ca khúc được Jon Batiste sản xuất rất phức tạp, pha trộn nhiều thể loại khác nhau cùng nhiều khúc chuyển đoạn khó lường. Cả 3 đều có cơ hội giành được giải thưởng lớn danh giá.

 

Dự đoán người chiến thắng: Kill Bill – SZA

trao giải
Ảnh: Tư liệu
Những

_____________

Bài: Nam Trần

No more