4 bộ phim điện ảnh dự đoán sẽ trở thành bom tấn nửa cuối 2023

Bài Tuan Anh

Hollywood đang “đóng băng” bởi cuộc đình công của hai nghiệp đoàn diễn viên và biên kịch, khiến cho rất nhiều dự án điện ảnh đang phải tạm ngừng, dời lại sang năm. Thế nhưng vẫn có rất nhiều tác phẩm đã thực hiện xong, và chờ ra rạp. Hãy cùng ELLE Man Việt Nam điểm qua những dự án này nhé.

Trong nửa cuối 2023, những bộ phim “bom tấn” nào sẽ được trình làng? Hãy cùng ELLE Man tìm hiểu qua bài viết sau.

1. Bom tấn điện ảnh “Oppenheimer” của Christopher Nolan

Là tác phẩm mới nhất của vị đạo diễn đam mê những ý tưởng khổng lồ, Oppenheimer là thước phim dựa theo cuộc đời của người đã chế tạo ra bom nguyên tử J. Robert Oppenheimer. Với sự tham gia của những minh tinh nổi tiếng như bộ đôi Cillian Murphy và Emily Blunt từ series A Quiet Place, “người sắt” Robert Downey Jr., Florence Pugh… bộ phim hứa hẹn là tác phẩm lớn tiếp theo của “bộ óc tài năng” Christopher Nolan.

Ảnh: IMDb

Vừa có những buổi công chiếu đầu tiên, tác phẩm đã được đánh giá là “bộ phim hay và quan trọng nhất của thế kỷ này”, với 92% cà chua tươi trên trang Rotten Tomatoes, 9/10 trên trang Imdb và 90 điểm trên trang Metacritic. Đồng tác giả của kịch bản gốc – nhà sử học Kai Bird, cũng nhận định đây là “một cột mốc nghệ thuật”, và hy vọng từ tác phẩm này, khán giả toàn cầu sẽ quan tâm hơn đến việc sống trong thời kỳ nguyên tử, cũng như tác động của khoa học – công nghệ đến cuộc sống con người.

Nolan vốn được biết đến là nhà làm phim có những ý tưởng táo bạo, với cách làm phim thiên về cổ điển, khước từ hết mức có thể việc lạm dụng hiệu ứng CGI hay phông xanh. Trong tác phẩm lớn trước đó về du hành vũ trụ – Interstellar, ông cũng đã cho trồng cánh đồng ngô rộng đến vài mẫu chỉ để phục vụ cho 1 phút phim. Ở Oppenheimer, những cảnh cháy nổ do bom hạt nhân gây ra cũng là những đám cháy thật, từ đó mô phỏng tốt nhất hiệu ứng mà nó mang lại.

Tài tử Cillian Murphy đảm nhận vai chính trong “Oppenheimer”. (Nguồn: IMDb)

Theo các tiết lộ đã được bật mí, bộ phim dài khoảng 3 tiếng và là tác phẩm dài nhất từ trước đến nay của vị đạo diễn. Bộ phim cũng được chia thành 2 nửa – phần trắng và đen dùng để biểu lộ cảm xúc nội tâm nhân vật, và phân cảnh màu để cho thấy những ảnh hưởng bên ngoài ngoại cảnh. Được quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX, chất lượng hình ảnh, âm thanh cũng được đạo diễn thật sự chú tâm, để mang đến những thước phim chân thật và sống động nhất. Tác phẩm dự kiến ra rạp Việt Nam vào đầu tháng 8 năm nay.

2. Bộ phim “Killers of the Flower Moon” của Martin Scorsese

Sau Asteroid City của Wes Anderson và Oppenheimer, tác phẩm mới của đạo diễn huyền thoại Martin Scorsese chínhlà sản phẩm đánh dấu sự kết hợp trở lại với hai chàng thơ của ông, nam tài tử Leonardo DiCaprio và huyền thoại diễn xuất Robert De Niro. Ra mắt tại LHP Cannes vừa qua, tác phẩm đã nhận 9 phút vỗ tay vang dội, cùng “số điểm trên mây” trên các chuyên trang đánh giá như RottenTomatoes hay Metacritics.

Ảnh: IMDb

Dựa trên cuốn sách phi hư cấu cùng tên của David Grann, tác phẩm này lấy bối cảnh những năm 1950, khi người da trắng hiện đại tiến hành bạo lực với người da đỏ bản địa Orange để chiếm lấy mỏ khoáng sản hái ra tiền. Lòng tham tàn này cũng đã tạo ra vô số cái chết không rõ nguồn cơn, đặt trong một câu chuyện tình đẹp như phiên bản hiện đại của bộ phim Disney Pocahontas.

Mang màu sắc huyền bí với một câu chuyện nặng tính xã hội, đây được đánh giá là bước chuyển đổi của vị đạo diễn ở tuổi 80, với các tác phẩm thuộc dòng hành động hướng về thế giới ngầm, gangster nước Mỹ như Taxi Driver, Gangs of New York, The Departed… cũng như các tác phẩm duy mỹ, đẹp đẽ và nặng dấu ấn điện ảnh như The Aviators hay The Wolf of Wall Street

Có số đầu tư lên đến 200 triệu USD, nằm trong Top 10 của những bộ phim được đầu tư lớn, tác phẩm này cũng sẽ lên sóng nền tảng AppleTV+ vào tháng 10 này. Được biết đây là thỏa thuận của Scorsese với Apple TV và Paramount để đạt được sự đầu tư cho một tác phẩm thật sự tầm cỡ, dù ông cũng là người phản đối việc “streaming hóa” điện ảnh. Bộ phim cũng được dự đoán có nhiều tiềm năng trên đường đua giải thưởng năm nay.

Bộ phim “Poor Things” của Yorgos Lanthimos

Là một cái tên vô cùng quen thuộc của những khán giả thích dòng art-house, đạo diễn gốc Hy Lạp Yorgos Lanthimos sắp sửa trở lại vào tháng 9 này với tác phẩm mới mang tên Poor Things. Dàn cast gồm 2 tên tuổi vô cùng hứa hẹn, là Willem Dafoe và “Cruella” Emma Stone. Chuyển thể dựa trên tác phẩm cùng tên, tác phẩm xoay quanh một vị giáo sư đã “hồi sinh” một cô gái trẻ đẹp, nhưng tuyệt vọng thay, cô lại mang theo bộ não của một đứa trẻ sơ sinh.

Ảnh: IMDb

Từng rất nổi tiếng với những tác phẩm như The Favourite, The Lobsters, The Killing of a Scared Deer… thường đẩy cảm xúc người xem đi đến cực hạn giữa những luân lý và đạo đức cá nhân, bộ phim khoa học – viễn tưởng mang nhiều khuynh hướng Frankenstein lần này cũng sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp của Lanthimos, ra khỏi lãnh địa của dòng art-house vốn dĩ quen thuộc, để đến với một thế giới thực hơn, táo bạo hơn và dữ dội hơn.

Với sự tái hợp trở lại cùng Emma Stone, cặp đôi hứa hẹn tiếp tục lặp lại kỳ tích chiến thắng Oscar, nối tiếp trước đó ở The Favourite. Theo vị đạo diễn, ông rất “ngạc nhiên” với diễn xuất của nữ diễn viên của La La Land dù đây là lần hợp tác thứ 2, và nói rằng “khán giả sẽ xem những thứ chưa từng có tiền lệ trước đây”. Trong quá trình quay, cả hai thường xuyên không biết mình sẽ đến đâu với độ bạo liệt của kịch bản phim, và làm thế nào để quay bộ phim trở về đúng hướng.

Lần tái hợp thứ 2 với Emma Stones. (Ảnh: MUBI)

Tuy vậy đường đua đến các giải thưởng của bộ phim này vẫn còn bỏ ngỏ, khi những tác phẩm thuộc dòng khoa học – viễn tưởng thường không được lòng viện sĩ của Viện Hàn Lâm. Năm ngoái, bộ 3 tác phẩm NOPE (Jordan Peele), Boned and All (Luca Guadagnino) và Crime of the Future (David Cronenberg) dù được đánh giá rất cao nhưng lại “thất bại”. Hy vọng với sự kết hợp đã được bảo chứng giữa Stone và Lanthimos, một sự “nhìn nhận” sẽ được thiết lập.

“Wonka” của Paul King

Sau khi trở thành gương mặt đại diện mới cho dòng nước hoa Chanel, Timothee Chalamet đã chuẩn bị quay trở lại với bộ phim Wonka, là phần tiền truyện của tác phẩm Wonka và nhà máy Chocolate phát hành năm 1971, sau đó là phiên bản khác vào năm 2005 với sự góp mặt của Johnny Depp. Bộ phim mới lần này dự kiến ra rạp vào tháng 12.

Ảnh: IMDb

Câu chuyện lần này sẽ tập trung vào cuộc đời của ông chủ nhà máy Wonka, với không khí nhạc kịch đã được tiết lộ là rất bắt mắt. Ngoài ra yếu tố thời trang trong bộ phim này cũng đã gây sốt khi những hình ảnh đầu tiên được giới thiệu. Áo nhung, mũ chóp cao, khăn quàng cổ… cũng hứa hẹn sẽ là set đồ tạo “trend” vào cuối năm nay, khi tác phẩm ra mắt.

Tạo hình của Chamelet. (Nguồn ảnh: IMDb)

Đảm nhận nhân vật Willy Wonka chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của nhà văn thiếu nhi Roald Dahl, vai diễn hứa hẹn giúp nam tài tử thoát khỏi hình tượng đậm tính điện ảnh, để tìm đến nhân vật đời hơn và hài hước hơn. Ngoài Timothee, bộ phim cũng có sự tham gia của nữ minh tinh người Anh Olivia Colman cùng tên tuổi khác như Rowan Atkinson, Sally Hawkins…

___________

Bài: Tuấn Anh

No more