12 cung hoàng đạo nên thử nghiệm và tìm hiểu thêm môn thể thao nào?

Bài Tuan Anh

Trong khoa chiêm tinh, mỗi cung hoàng đạo đều có những cách rèn luyện sức khỏe riêng. Cùng ELLE Man tìm hiểu xem với 12 cung, bộ môn thể dục thể thao nào là “vừa vặn” với họ nhất.
Thủy

Cung hoàng đạo Bạch Dương

Bạch Dương vốn được coi là cung hoàng đạo mạnh mẽ và quyết liệt nhất. Được bảo trợ bởi hành tinh Mars – Hỏa tinh, dường như từ sâu trong máu Bạch Dương đã có sự xông pha và hiếu chiến rất mạnh. 

Bộ môn thể thao phù hợp với cung hoàng đạo này có thể là các môn “đấm nhau” như quyền anh, kick boxing, muay Thai… Những bộ môn này sẽ khơi gợi sức chiến đấu và khả năng tấn công của các bạn cừu tưởng như hiền lành.

Ảnh: Unsplash

Kim Ngưu

Trái ngược với Bạch Dương, cung Kim Ngưu thường khá… lười vận động và thích cuộc sống hưởng thụ hơn. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn một bộ môn tập luyện phù hợp, Kim Ngưu sẽ rất thích hợp với bộ môn đạp xe. Đây là bộ môn nhẹ nhàng, dễ thực hiện và không yêu cầu quá nhiều kỹ thuật phức tạp.

Cung hoàng đạo này còn có thể chọn cách vận động nhịp nhàng như đi bộ, tập dưỡng sinh, hoặc tìm tới các môn võ nhẹ nhàng (nhu thuật) như Judo, Akido, nhu thuật Bazil…

Cung hoàng đạo Song Tử

Cung hoàng đạo này vốn nổi tiếng bởi khả năng giao tiếp khéo léo và hình tượng song sinh của họ cũng phù hợp với những bộ môn có hai người. Tuy nhiên, khác với Bạch Dương và Kim Ngưu có thể phù hợp với các bộ môn đối kháng, Song Tử không phù hợp “đánh” trực diện mà họ cần có dụng cụ. Các môn thể thao dùng vợt như quần vợt, cầu lông, bóng bàn rất hợp với cung hoàng đạo này.

Một lưu ý là tốc độ và phản xạ của Song Tử khá cao, chính vì thế họ cũng là nhân vật phù hợp với các bộ môn đòi hỏi sự phản xạ trong chớp mắt như các bộ môn trên.

Nhan

Cự Giải

Với cung hoàng đạo này, sự kết nối và gắn kết giữa mọi người là vô cùng quan trọng. Họ sẽ phù hợp với những bộ môn mang tính phối kết hợp, mỗi người một vị trí mà vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau như bóng đá, bóng chuyền…

Các bạn cua sẽ rất vui nếu được lãnh đạo đội và giành chiến thắng vì xuất phát điểm của Cự Giải là một trong 04 cung Thống Lĩnh (Cardinal).

Ảnh: Unsplash

Cung hoàng đạo Sư Tử

Các bạn Sư Tử kiêu hãnh và thích chinh phục thường yêu thích thể thao giống hai người bạn Lửa Bạch Dương và Nhân Mã của mình. Họ phù hợp với những bộ môn đòi hỏi tính khéo léo, thể lực dẻo dai như leo núi, khiêu vũ thể thao, trượt băng. Đặc biệt là hai bộ môn khiêu vũ thể thao, trượt băng có tính trình diễn cao sẽ là nơi mà Sư Tử tỏa sáng.

Sư Tử sẽ là một vị trí tuyệt với cho những bộ môn đòi hỏi sức sáng tạo và tính trình diễn không chỉ có thể thao mà còn những bộ môn liên quan khác như nhảy múa, xiếc…

Xử Nữ

Xử Nữ vốn là một cung hoàng đạo rất nghiêm túc và thường xuyên tập luyện thể thao. Họ thường chọn những hình thức tập phổ biến, an toàn, đại chúng mà ai cũng tập như tập gym, nâng tạ… trong phòng tập thay vì ngoài trời. Đây là một trong những cung hoàng đạo thích luyện tập trong nhà.

Họ cũng là những “chuyên gia dinh dưỡng” khó tính nên những bộ môn cần kết hợp ăn uống, tập luyện cũng là sở trường của cung hoàng đạo này. Một ngày mới của họ sẽ thật tuyệt vời với việc tính toán số calo của bữa sáng và tập ngay một set gym khởi động.

Giải

Cung hoàng đạo Thiên Bình

Thiên Bình vốn nổi tiếng với hình tượng cái cân rất hài hòa và cân bằng. Bộ môn yoga là sự lựa chọn quá sức hoàn hảo cho cung hoàng đạo này. Họ có thể sử dụng lợi thế uyển chuyển, duyên dáng và dẻo dai của bản thân để thực hiện những động tác phức tạp.

Khi tập yoga, không chỉ cơ thể mà tâm trí cũng cần được yên tĩnh và tập trung, Thiên Bình có thể thông qua yoga để rèn luyện cho tâm trí mình được vững vàng, không xao nhãng và dễ dàng đưa ra những quyết định trong cuộc sống hơn vì đây vốn là cung hoàng đạo nổi tiếng hay phân vân, thiếu quyết đoán,

Bọ Cạp

Bọ Cạp vốn là một cung hoàng đạo khá sâu sắc và ưa thích những hoạt động độc lập. Họ phù hợp với việc tập luyện thể thao và họ cũng rất thích “hành xác” với tần suất tập luyện dày đặc.

Những bộ môn mang tính độc lập như điền kinh, cưỡi ngựa rất phù hợp với cung Bọ Cạp. Đừng quên, họ cũng từng được sao Hỏa bảo trợ, mức độ “máu” của cung hoàng đạo này không kém cạnh bất cứ cung nào.

Ảnh: Unsplash

Nhân Mã

Nhân Mã sẽ phù hợp với những bộ môn đòi hỏi sự định hướng và tập trung rất cao như bắn cung. Các bạn ngựa có thể là những tay thiện xạ cự phách như chính hình tượng nửa người nửa ngựa đang bắn cung tên của họ.

Vì là một cung hoàng đạo yêu tốc độ, bộ môn đua xe cũng là sở trường của Nhân Mã. Họ thích đua xe và chinh phục các đoạn đường dài.

Ma Kết

Với khối lượng công việc đồ sộ, Ma Kết thường có rất ít thời gian cho gia đình và các hoạt động cá nhân. Nhưng một khi đã có thời gian, họ sẵn sàng đầu tư cho các hoạt động thể thao đòi hỏi sự chuẩn bị lớn về thể lực và kinh phí như trượt tuyết, khúc côn cầu, lướt sóng hay đua thuyền trên biển khơi.

Ảnh: Unsplash

Bảo Bình

Bảo Bình vốn là một cung hoàng đạo chọn thể thao là hoạt động giải trí và kết nối nhiều hơn là những lợi ích thể lực. Họ có thể chơi đa dạng các môn thể thao từ đối kháng, phối kết hợp, đồng đội… với mục tiêu duy nhất là khám phá giới hạn của bản thân mình thay vì chuyên tâm chọn một bộ môn thể thao mà họ có thế mạnh.

Tuy nhiên, các cung hoàng đạo này khá thích chơi bóng rổ vì tính phóng khoáng, thoải mái và có độ khó cao như bộ môn này. Ngoài ra, bóng chày cũng là môn thể thao hấp dẫn đối với Bảo Bình vì nó là một trong những môn thể thao khá “khó nhằn”, yêu cầu sự tính toán cẩn thận. 

Những bộ môn thể thao trí tuệ như cờ vua, cờ vây… cũng khá hấp dẫn cung hoàng đạo này.

Song Ngư

Các bạn cá thích nhất là nước và biển cả. Vì vậy những bộ môn dưới nước như bơi lội là lựa chọn phù hợp cho cung hoàng đạo này. Họ có thể khéo léo học và nhuần nhuyễn các thể loại bơi khác nhau.

Cung này cũng không phải là một cung quá đam mê thể thao, tuy nhiên họ cũng thường xuyên chọn bơi lội hoặc các hoạt động tập luyện thể thao cơ bản trong nhà như gym, pilates, cardio..

Tạm kết lại các bộ môn thể thao phù hợp với các cung hoàng đạo theo góc nhìn chiêm tinh, ELLE Man hy vọng rằng các bạn có thể lựa chọn cho mình những môn thể thao ưng ý!

Bí

____________

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Hà Chuu

No more