Phong cách 26/02/2022

5 sai lầm thường thấy ở phái mạnh khi mang phụ kiện trang sức

Bài ELLE Team

Phụ kiện thời trang không chỉ phổ biến với riêng phái đẹp mà còn được ưa chuộng bởi cánh đàn ông. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách mang phụ kiện đúng cách và đẹp mắt! Hãy khám phá xem liệu bạn có đang mắc phải những lỗi trang phục phụ kiện mà ELLE Man đề cập trong bài viết này hay không!

Đồ phụ kiện trang sức không chỉ giúp nâng tầm cho bộ trang phục của các quý ông mà còn thể hiện được cá tính của người đang đeo chúng. Nhưng bạn có chắc là mình đã mang trang sức đúng cách chưa? Hãy để ELLE Man chỉ ra cho bạn 5 sai lầm thường thấy nhất ở phái mạnh khi mang các món đồ phụ kiện thời trang.

Trang

1. Không tự tin khi đeo trang sức

Một chàng trai phong cách thì không thể nào thiếu được những món đồ trang sức. Tuy nhiên, một số chàng trai vẫn không tự tin khi diện những món phụ kiện trên người, có thể là vì trước đây họ không quen mang trang sức hoặc họ ngại các ánh nhìn của mọi người. Nếu bạn còn chưa thực sự tự tin khi đeo các phụ kiện thì đừng lo, điều đó hoàn toàn bình thường và bạn có thể tập luyện để nâng cao sự tự tin của mình.

Cảm thấy không tự tin khi đeo trang sức
Ảnh: Kat Pisiolek

Một cách tập luyện vô cùng đơn giản và hiệu quả là thay vì mua sắm những món đồ trang sức qua mạng, bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng phụ kiện để có thể chọn cho mình những món đồ mà mình ưng ý nhất. Bên cạnh đó, bạn có thể nghe các nhân viên bán hàng tư vấn về chất liệu cũng như kiểu dáng phù hợp với phong cách mà bạn muốn theo đuổi. Trải nghiệm này bước đầu sẽ giúp xây dựng sự tự tin cho bạn bằng cách thôi thúc bạn bước ra khỏi vùng “tự ti” của mình.

bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng phụ kiện để có thể chọn cho mình những món đồ mà mình ưng ý nhất
Ảnh: Jewellery Ruys

Nếu bạn là một “newbie” (người mới) trong lĩnh vực này, bạn nên chọn những loại phụ kiện có thiết kế đơn giản để có thể dễ dàng kết hợp với nhiều các item thời trang khác. Và đến khi bạn trở nên “nâng cấp” hơn trong cách lựa chọn trang sức, bạn có thể thử sức với những phụ kiện có các chi tiết và hoa văn phức tạp hơn.

2. Mang phụ kiện không phù hợp với hoàn cảnh

Đối với những anh chàng không ngại trong việc chưng diện các phụ kiện, hãy đảm bảo rằng chúng phù hợp với tình huống. Hãy để ý đến môi trường xung quanh khi đeo trang sức, và thêm một điều quan trọng là bạn phải chú ý đến các quy tắc khi đeo các món đồ này.

Mang phụ kiện không phù hợp với hoàn cảnh
Ảnh: Top Trends Guide

Một ví dụ cụ thể cho việc đeo trang sức phải phù hợp với hoàn cảnh có thể kể đến như khi đang dự tang lễ thì trang phục tang lễ nên theo đúng quy tắc đơn giản, không cầu kỳ, mang màu đen và không mang bất cứ phụ kiện nào trừ đồng hồ. Chính vì vậy, bạn phải chọn những loại trang sức cực kì kĩ càng để thể hiện được sự nghiêm trang và sự tôn trọng của mình cho buổi lễ. Hoặc tại nơi làm việc, phỏng vấn thì bạn phải luôn tham khảo quy định về trang phục tại nơi bạn làm việc và tuân theo quy định đó. Trong môi trường công sở, giữ cho các phụ kiện  của bạn đơn giản, khiêm tốn là cách an toàn nhất nếu bạn không muốn bị coi là thiếu chuyên nghiệp.

tại nơi làm việc/phỏng vấn thì bạn phải luôn tham khảo quy định về trang phục tại nơi bạn làm việc và tuân theo quy định đó
Ảnh: ByEnzo Jewelry

3. Mang quá nhiều trang sức trên người

Có một câu nói rằng: “Trang sức là thứ cuối cùng bạn đeo vào nhưng là thứ đầu tiên bạn nhìn thấy.” (Nguyên văn: “Jewelry is that last thing that you put on but the first thing that you see.”). Đúng như vậy, để có một tổng thể hài hòa nhất, bạn phải biết mang bao nhiêu trang sức trên người là đủ và phải đảm bảo trang sức bạn mang phải phù hợp với trang phục và hoàn cảnh.

để có một tổng thể hài hòa nhất, bạn phải biết mang bao nhiêu trang sức trên người là đủ và phải đảm bảo trang sức bạn mang phải phù hợp với trang phục và hoàn cảnh.
Ảnh: All My Friends Are Models

Với mỗi loại trang phục, bạn nên lựa chọn số lượng cũng như kiểu dáng phù hợp cho mỗi phong cách trang phục đó. Ví dụ như bạn có thể chọn một số lượng nhiều trang sức như bông tai, dây chuyền, vòng tay với phong cách casual nhưng với phong cách business, bạn không nên sử dụng các món đồ như phong cách casual mà nên tối giản chúng và chọn những loại phụ kiện thể hiện tính trang trọng như đồng hồ, nhẫn.

bạn có thể chọn một số lượng nhiều trang sức như bông tai, dây chuyền, vòng tay với phong cách casual
Ảnh: Karma and Luck
chọn những loại phụ kiện thể hiện tính trang trọng như đồng hồ, nhẫn cho phong cách business
Ảnh: Loucri Jewelers
Tips

4. Lựa chọn phụ kiện không phù hợp với màu da

Mỗi người trong chúng ta đều có các sắc độ da phù hợp với các loại màu trang sức nhất định. Để chọn loại phụ kiện phù hợp với màu da của mình, thì bước đầu tiên bạn nên xác định màu da của bạn thuộc loại nào.

Cách xác định tone da:

Nhìn vào làn da ở cổ tay của bạn dưới ánh sáng tự nhiên và bạn sẽ thấy các đường tĩnh mạch nổi lên dưới lớp da. Nếu đường tĩnh mạch của bạn có màu xanh hoặc tím thì da bạn thuộc tone lạnh, nếu có màu xanh lá cây hoặc màu olive thì bạn thuộc tone da ấm và nếu có màu xanh lục lam thì bạn thuộc tone da trung tính.

3 tone da chính: tone nóng, tone lạnh, tone trung tính
Ảnh: Mensopedia

Khi bạn đã xác định được mình thuộc tone da nóng, lạnh, hay trung tính thì bạn sẽ dễ dàng chọn được loại trang sức phù hợp với làn da của mình.

– Tone da lạnh trông phù hợp nhất với kim loại nhẹ như vàng trắng, bạch kim hoặc bạc.

– Tone da ấm phù hợp với các kim loại màu vàng như vàng, vàng hồng, đồng thau.

– Tone da trung tính phù hợp với cả kim loại trắng và vàng.

Tone da lạnh trông phù hợp nhất với kim loại nhẹ như vàng trắng, bạch kim hoặc bạc.
Ảnh: My Name Necklace Canada
one da ấm phù hợp với các kim loại màu vàng như vàng, vàng hồng, đồng thau.
Ảnh: Tiffany
one da ấm phù hợp với các kim loại màu vàng như vàng, vàng hồng, đồng thau.
Ảnh: Highsnobiety
Tone da trung tính phù hợp với cả kim loại trắng và vàng
Ảnh: Moda

5. Mang trang sức không phù hợp với kích cỡ của các bộ phạn trên cơ thể

Nếu bạn thuộc dáng người to cao thì một chiếc vòng tay mảnh khảnh sẽ không phù hợp cho tổng thể của bạn, hoặc ngược lại nếu bạn có dáng người thấp bé thì một chiếc dây chuyền dài sẽ làm bạn trông xộc xệch hơn. Tóm lại, khi lựa chọn phụ kiện, hãy đảm bảo phụ kiện đó phải có kích cỡ phù hợp với cơ thể của mình. Nếu bạn là người có cổ tay rộng hoặc bàn tay to thì hãy thử dùng những chiếc đồng hồ hoặc vòng tay có kích cỡ lớn. Hoặc nếu bạn sở hữu những ngón tay dài và to thì hãy thử những chiếc nhẫn có size lớn và họa tiết phức tạp hơn. Ngược lại, nếu bạn có kích thước các bộ phận cơ thể nhỏ thì hãy dùng phụ kiện với size nhỏ hơn và họa tiết đơn giản để tạo sự cân bằng cho tổng thể.

Mang trang sức phải phù hợp với kích cỡ của các bộ phạn trên cơ thể
Ảnh: Onshop Deals
Nếu bạn có phần ngực rộng thì bạn có thể lựa chọn những phụ kiện như dây chuyền dài
Ảnh: Seven50
Nếu bạn có phần bàn tay/ngón tay hoặc cổ tay to thì bạn có thể sử dụng các loại phụ kiện có kích cỡ lớn
Ảnh: Hype & Style

Vì

___

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Hoàng Giang

No more