Theo điều tra gần nhất của trang New Scientist, thông tin cá nhân của hàng triệu người tham gia trắc nghiệm myPersonality trên Facebook đã bị công khai và có thể được truy cập một cách dễ dàng.
Ứng dụng trắc nghiệm myPersonality được tạo lập bởi nhóm nghiên cứu Đại học Cambridge. Nhóm nghiên cứu trên bị cáo buộc đã phân phối gửi thông tin thu thập được cho nhau bằng một website có hệ thống bảo mật kém, dẫn đến hậu quả thông tin trên bị rò rỉ và có thể đã bị truy cập trái phép trong 4 năm qua.

Chỉ cần một thao tác đăng nhập đơn giản vào website trên, thông tin của hàng triệu người dùng có thể dễ dàng bị truy cập và tải xuống. Như hàng ngàn ứng dụng trắc nghiệm tính cách khác, những thông tin mà myPersonality thu thập được có vẻ khá nhạy cảm, bao gồm tuổi tác, sở thích, thói quen, xu hướng, mối quan hệ. “Những loại thông tin như thế này rất tiềm năng và dễ bị lợi dụng, khai thác sai mục đích” bà Chris Sumner – thành viên của Online Privacy Foundation cho biết.
Facebook cho biết họ đã đình chỉ hoat động của ứng dụng trên từ tháng 4 năm nay vì những dấu hiệu vị phạm. Tuy nhiên, tổng cộng đã có 6 triệu người dùng tham gia trắc nghiệm của myPersonality cũng như “đồng ý” chia sẻ thông tin cá nhân của họ cho ứng dụng trên. Phát ngôn viên của Facebook lên tiếng trước vấn đề này “Ứng dụng myPersonality đang được tiếp tục điều tra, và sẽ bị cấm vĩnh viên nếu như chúng tôi chứng thực được vi phạm“.

Sự việc này làm người ta nghĩ ngay đến mối liên hệ với vụ bê bối Cambridge Analytica tháng 3 vừa rồi. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2018, The New York Times và The Observer công khai việc sử dụng 87 triệu thông tin cá nhân của công ty Cambridge Analytica có liên quan đến Facebook mà không có sự cho phép của người dùng. Để đáp lại những cáo buộc, Facebook đã cấm Cambridge Analytica quảng bá trên platform của mình. Ngoài ra, tờ The Guardian cáo buộc rằng Facebook đã biết về sự vi phạm bảo mật này trong hai năm nhưng đã không làm gì để bảo vệ người dùng của mình.
Mặc dù cơ sở dữ liệu của 3 triệu người dùng bị tiết lộ nhỏ hơn rất nhiều so với con số 87 triệu thu được từ vụ Cambridge Analytica. Nhưng điều này cho thấy mặc cho mọi lời xin lỗi từ Mark Zuckerberge, tình trạng bảo mật thông tin của Facebook vẫn yếu kém và vấn đề khai thác thông tin cá nhân trái phép vẫn xảy ra một cách ngang nhiên.
Xem thêm:
Facebook lại “lao đao” vì bê bối để lộ hàng triệu thông tin người dùng
Hậu scandal: Facebook lại bị kiện cáo vì tính năng nhận diện khuôn mặt
—
Lược dịch: Hạnh Nguyên (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, Nguồn: Mashable Asia)