Huy Me & Ngô Kiến Huy: Funny & Fabulous!

Bài Trúc Đoàn

[Tạp chí ELLE MAN - 4/2016] Sự nhiệt huyết, năng lượng trẻ trung của bộ đôi tài năng Huy Me và Ngô Kiến Huy đã thổi thêm sức sống cho những thiết kế khỏe khoắn, phóng khoáng của mùa Xuân - Hè 2016.
Huy Me & Ngô Kiến Huy: Funny & Fabulous!
Huy Me: Áo thun Kenzo, Áo khoác Burberry, Quần & giày Adidas Originals, Kính của Stylist – Ngô Kiến Huy: Áo thun và quần Adidas Originals, Áo khoác Burberry, Giày Christian Louboutin, Kính của Stylist
Huy Me & Ngô Kiến Huy: Funny & Fabulous!
Huy Me: Áo thun Kenzo, Quần denim CK Jeans, Giày Christian Louboutin – Ngô Kiến Huy: Áo và quần thể thao Adidas Originals, Quần denim CK Jeans

HUY ME: SHOWBIZ CHẲNG CÓ GÌ LÀ TO TÁT!

Là con trai của họa sĩ tranh trừu tượng nổi tiếng Việt Nam – Phạm An Hải, hot boy phim Siêu Trộm Huy Me (tên thật Phạm Công Thành) đã định sẵn nối nghiệp bố vì bộc lộ năng khiếu hội họa từ bé. Lẽ ra phải bắt đầu chuyên sâu vào hội họa năm thứ hai tại Cleveland Institute of Art (Mỹ) thì cậu lại trở thành “con sâu Youtube”. Từ một Vlogger có hơn một triệu lượt người theo dõi trên Facebook, Huy Me đã bảo lưu việc học, trở về Việt Nam để xét lại tương lai của mình bằng “phép thử” với điện ảnh.

Chào Thành, gọi bạn là Huy Me nhé! Đang học làm họa sĩ sao bạn lại chuyển sang làm Vlog và bây giờ còn về Việt Nam đóng phim?

Tôi thích và dựng được video từ năm lớp 9 rồi. Khi tôi về Việt Nam được một năm thì phong trào Youtube nổi lên. Nhiều người bắt đầu tham gia, trở thành một cộng đồng mạnh mẽ và tôi trở thành một phần trong đó. Trước khi vào trường vẽ, tôi đã định đăng ký vào chuyên ngành phim ảnh. Nhưng vào thời điểm đó, gia đình không thích, trong nhà có bố là họa sĩ, bản thân tôi lại có năng khiếu, gia đình có thể hỗ trợ nên mọi người mong tôi theo đuổi thế mạnh mà mình biết rõ. Giờ có cơ hội làm phim gần như là thực hiện được ước mơ bấy lâu rồi nên tôi phải thử.

Bạn bắt đầu nổi tiếng như thế nào?

Youtube của tôi bắt đầu có 5.000 người đăng ký theo dõi, bạn bè hay trêu là “Nổi tiếng rồi!”. Tôi bảo “Chưa đâu!”, phải đợi đến tầm 10.000, nhưng sau đó, Youtube có hơn 500.000 subscribers và Facebook thì hơn một triệu fans. Tôi không hề có chủ đích gì cho sự nổi tiếng.

Tên Huy Me mọi người đã quen thuộc cũng không phải tên thật của tôi. Tôi không nghĩ là mình cần có một tên mới, và mình phải trở nên như thế nào để tạo sự chú ý ở mọi người. Nổi tiếng có chút thuận tiện hơn, tôi có cơ hội trải nghiệm công việc mới và gặp gỡ những người mới. Thỉnh thoảng lại khá phiền phức vì tôi không thích chuyện tình cảm riêng bị chú ý lắm.

Vậy bạn có thích nổi tiếng không?

Tôi nghĩ là có. Nổi tiếng thì tốt, chẳng sao cả. Tôi chỉ quan tâm đến cơ hội được làm việc mình thích. Nếu nổi tiếng ảo ảo kiểu Youtube, tôi đã có rồi mà. Tôi chả ngại nổi tiếng dính đến thị phi. Tôi chưa làm gì để mọi thứ đi theo hướng tiêu cực. Còn chuyện bạn gái, kệ tôi chứ!

Huy Me & Ngô Kiến Huy: Funny & Fabulous!
Áo thun Kenzzo, Suit, ba lô Versace

Bạn có cần phải chuẩn bị gì cho những bước chuyển quan trọng ở hiện tại để có thể tiến xa hơn trong lĩnh vực mà mình mong muốn không?

Tôi đang học thêm về lớp diễn xuất cơ bản để chuẩn bị cho dự án tiếp theo. Được làm những việc hiện tại tôi thích lắm, chưa nghĩ sâu việc phải bước tiếp như thế nào. Cách quan sát của tôi là đi xem những phim Việt Nam khác, xem nhiều phim hơn để biết mọi người đang làm việc ra sao. Giữ mối liên hệ với ê-kíp từng cùng đồng hành với nhau. Sau phim Siêu Trộm, gia đình có vẻ ủng hộ và tạm tin tưởng tôi hơn. Trước đó, tôi đã bảo lưu việc học để về làm những việc mình thích.

Điều gì khiến bạn nghĩ phim ảnh thú vị và hấp dẫn?

Tôi thấy điện ảnh nói được nhiều hơn. Trong hội họa, một bức tranh chỉ có 7 giây để gây sự chú ý của người xem thôi. Trong khoảng thời gian đó nếu không có cảm giác gì với bức tranh ấy, lập tức người ta sẽ nhìn về hướng khác, một bức tranh khác. Nhưng điện ảnh thì không giống vậy. Nó là một thế giới với rất nhiều khác biệt thú vị.

Hoàng

Bạn có biết sự phán xét trong điện ảnh cũng ngặt nghèo, khắt khe không thua kém hội họa?

Tôi chịu được. Tôi từng nghĩ, có lẽ mình thuộc về hội họa vì sự tĩnh lặng ở bên ngoài và náo động bên trong. Có lúc tôi lại thích những chuyển động không ngừng và cụ thể của điện ảnh. Đôi khi, tôi lại không biết mình đang ở đâu. Với hội họa, tôi hoàn toàn có thể quay lại được. Đi được đến đâu với những phép thử phim ảnh thì chưa biết, nhưng tôi luôn bị thôi thúc muốn được thử một điều gì đó mới mẻ.

Huy Me & Ngô Kiến Huy: Funny & Fabulous!
Huy Me: Áo khoác Burberry, Quần shorts Antonio De Torres – Ngô Kiến Huy:
Áo thun Kenzo, Áo khoác Burberry, Quần shorts Antonio De Torres

Những kinh nghiệm bạn có thể rút ra được từ sau dự án phim “Siêu trộm”?

Là học kinh nghiệm từ những lần làm sai. Có những thứ đã qua mình chẳng thể sửa nữa, nhưng mình không được quên còn những lần kế tiếp. Sau bộ phim, tôi biết mỗi thứ một chút về quy trình sản xuất phim hơn. Nếu chị hỏi 10 năm nữa tôi sẽ làm gì thì tôi cũng không biết.

Bên ngoài bạn là một con người với cá tính như thế nào?

Tôi khá tự do trong cách làm việc, hơi bị tùy hứng một chút, bị… “tăng động”. Không khí ở Sài Gòn thoải mái nên tôi không có cảm giác thu mình như trước nữa. Tôi cảm thấy đây là thành phố mình phải sống.

Hình tượng nghệ sĩ, diễn viên nào bạn mến mộ không?

Leonardo DiCaprio, nhưng anh ấy lại nổi tiếng là mặc xấu, chẳng quan tâm nhiều đến thời trang. Nếu không đến các sự kiện lớn thì anh ấy mặc… rất thường. Tôi thích phong cách nào đó đơn giản, không nhàm chán, khỏe mạnh và năng động.

Một ngày bạn mất bao nhiêu thời gian “online”? Bạn nghĩ mình có thể kiểm soát được sức ảnh hưởng của công nghệ đến đời sống cá nhân không?

Mỗi lần đi chơi với bạn bè, nhìn thấy mọi người cứ hí hoáy điện thoại, tôi cũng muốn giống họ lắm. Nhưng dằn lòng lại, để có chuyện trêu mọi người. “À, mọi người nói chuyện với em đi”. Nói thế chứ tôi cũng dành khá nhiều thời gian cho nó. Không đếm được. Thôi thì cứ cho là 10 tiếng đi!

Huy Me & Ngô Kiến Huy: Funny & Fabulous!
Áo thun Kenzo, Áo khoác Burberry, Quần denim CK Jeans, Giày Christian Louboutin, Kính của Stylist

NGÔ KIẾN HUY: KHÔNG CÒN ĐIỀU GÌ CÓ THỂ LÀM TÔI SỢ HÃI

Vượt qua cú sốc lớn trong sự nghiệp từ sau khi chia tay với công ty quản lý đầu tiên, “chàng Bắp” đang ngày càng tạo ra sức hút đầy màu sắc. Anh phủ sóng ở nhiều sân khấu, duyên dáng và chững chạc. Sau 7 năm gắn bó với showbiz, chia sẻ với ELLE MAN về giai đoạn đầy sức sống này, Ngô Kiến Huy khẳng định: “Khi bạn có thể học đứng một mình thì không còn cú sốc nào có thể quật ngã bạn được”.

Sau nhiều năm lăn lội với showbiz, dạo này anh tấn công ở khá nhiều lĩnh vực và trên nhiều sân khấu. Điều gì giúp anh có những bước tiến mạnh dạn như vậy? 

Trước đây, tôi chỉ đặt mình trong giới hạn của một ca sĩ, tốt nghiệp Thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật nên tập trung đi hát thôi. Đạo diễn Quang Huy, một người anh tôi kính nể và có những suy nghĩ táo bạo đi trước xu thế rất nhiều, cũng từng chia sẻ hình tượng tương lai của một nghệ sĩ phải là ngôi sao giải trí đa năng.

Lúc tôi vẫn còn thắc mắc về khái niệm đó thì anh đã không ngần ngại chia sẻ việc ấp ủ kịch bản phim điện ảnh Thần tượng. Tại thời điểm đó, anh ngỏ lời mời tôi tham gia (vai Lê Triều Nguyễn – vai diễn mang về cho Huy giải Cánh Diều Vàng “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”). Nhờ vai diễn này, tôi nhận ra mình không tệ khi dám bước qua một lĩnh vực mới. Đã không qua đào tạo mà mình vẫn dám đương đầu thì không có lý gì mình ngại thử sức thêm ở những lĩnh vực khác. Và tiếp đến, tôi làm MC, sau đó là diễn viên kịch.

Khái niệm nghệ sĩ đa năng anh vừa đề cập là vì họ thật sự tài năng để biến hóa ở nhiều lĩnh vực khác nhau hay bản thân họ không đủ khả năng đi sâu lĩnh vực nào cả nên cần che lấp tính chuyên môn bằng sự đa dạng? 

Tôi nghĩ ai theo đuổi quan điểm như trên cũng có cái lý của họ. Các lĩnh vực nghệ thuật đại chúng đều có chung đặc điểm là đề cao tính nghệ thuật và giải trí. Nếu một người ca sĩ cảm thấy không hát nổi nữa phải chuyển qua diễn viên thì họ có lý do. Nhưng hình tượng người nghệ sĩ đa năng mà tôi theo đuổi lại hoàn toàn khác! Đó là người phải thật sự đảm đương được trọn vẹn vai trò của mình, dù là ở trên sân khấu nào.

Chấp nhận theo đuổi con đường này, họ phải nỗ lực chứng minh khả năng thích nghi của bản thân, đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của loại hình đó. Là nghệ sĩ đa năng hay nghệ sĩ… tham lam thực ra là ranh giới mong manh khó phân biệt. Bạn tham gia cùng nhiều lĩnh vực, nhưng hiệu ứng mang lại không nhiều, vì không có đầu tư và nghiêm túc để hiểu vai trò của mình, là bạn đang tự đạp đổ con đường mình muốn xây dựng.

Khi quyết định đi theo hướng này, tôi phải chắc chắn lĩnh vực ca hát của mình đã được khán giả công nhận. Sự chuyển tiếp với tôi không phải để lấp liếm khiếm khuyết. Tôi cân nhắc rất kỹ và cực kỳ thận trọng trước mỗi bước đi. Tôi cũng luôn luôn nỗ lực duy trì những việc đó song song.

Huy Me & Ngô Kiến Huy: Funny & Fabulous!
Áo sơmi và blazer Antonio De Torres, Jumpsuit Greyhound (31 Boutique), Quần denim CK Jeans

Theo bạn, yếu tố quan trọng nhất giúp sự biến chuyển tiếp theo trong định hướng người nghệ sĩ đa năng là gì?

Đó là sự nghiêm túc đầu tư, học hỏi, chuẩn bị rất lớn. Bước qua một cuộc thử sức nhỏ hay lớn, người ta cũng cần tạo dựng ấn tượng ban đầu tích cực: Không xuề xòa, không làm cho có, hoặc đến với một, hai buổi biểu diễn rồi quên.

Đâu phải ai cũng may mắn có được một ê-kíp hùng hậu, bài bản đằng sau để người nghệ sĩ chỉ cần tập trung tỏa sáng?

Thú thật là đến lúc này, ê-kíp của tôi chỉ có tôi với quản lý thôi. Nói chung ê-kíp chỉ mang vai trò hỗ trợ, còn định hướng thật sự phải đến từ người nghệ sĩ. Chủ yếu là bạn có muốn hay không, có năng lực hay không . Một ê-kíp hùng hậu không thể ép chín người nghệ sĩ; tôi bảo đảm sẽ phản tác dụng.

Anh thấy mình đang ở giai đoạn nhiều thuận lợi hay khó khăn?

Nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Khán giả đang nhìn vào tôi với định nghĩa khá rối rắm. Đi diễn xa, một nửa khán giả biết mình ca sĩ, một nửa nghĩ là MC, số khác nghĩ mình là diễn viên hài. Hình ảnh mình gửi đến họ quá đa chiều. Có người thích mình ở vai trò này và sẽ không chấp nhận ở hình ảnh khác. Tới tận bây giờ, tôi cũng chưa có đáp án chính xác nhất cho bài toán định hình người nghệ sĩ đa năng trong mắt khán giả.

Sẽ là thất bại nếu khán giả nhìn vào mà chưa xác định mình là ai, không biết mình đang làm gì. Họ có cảm thấy đó là nhàm chán hay không? Khán giả sẽ chấp nhận mình với hình ảnh như thế nào? Tôi luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân, giải quyết khó khăn từng bước; cố gắng hoàn thiện, ứng biến tốt với mọi hoàn cảnh; vững vàng ở mỗi sân khấu. Tôi không muốn chính mình cũng bị lầm lẫn về việc mình là ai.

Huy Me & Ngô Kiến Huy: Funny & Fabulous!
Áo sơmi và áo khoác Antonio De Torres, Quần denim CK Jeans

Bài: Ngô Hạ

Hình ảnh: Dannyson Pham 

Biên tập: Liên Chi 

Mỹ thuật: Lonesloth 

Stylist: Lê Minh Ngọc

Trang điểm & Làm tóc: Tùng Châu

Trợ lý stylist: Vương Hoàng Gia, Mai Thi

Cám ơn S3 Studios (1K Ngô Văn Sở, TP. Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ ELLE MAN trong quá trình sản xuất bộ hình này.

No more