Nhân vật 29/02/2024

Xuân Phúc: “Tôi luôn hết mình trong mọi vai diễn”

Bài Tuan Anh

Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao nổi trội 1m80 cùng lối diễn xuất tự nhiên, nam diễn viên Xuân Phúc nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như “Chạm tay vào nỗi nhớ”, “Trái tim có nắng”, “Đấu trí”. Mới đây, anh đã có màn trở lại đầy ấn tượng trong series phim “Đi về phía lửa” do đạo diễn Trần Thanh Huy thực hiện.

 

Đi về phía lửa do đạo diễn Trần Thanh Huy thực hiện, với đề tài xoay quanh những người lính cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn. Thông qua chuyện đời, chuyện nghề của bốn chiến sĩ trẻ tuổi Đức Anh, Minh Long, Thanh Hà, Toàn Thắng và đồng đội, bộ phim khắc họa loạt thử thách đầy gian nan và cả tâm tư thầm kín của những con người đang ngày đêm gắn đời mình với nghề nghiệp được xem là nguy hiểm nhất thế giới này.

 

Trong bộ phim Đi về phía lửa, diễn viên Xuân Phúc vào vai Toàn Thắng – một tổ trưởng đội phòng cháy chữa cháy đầy trách nhiệm. Tuy nhiên, gánh nặng kinh tế cũng như những thay đổi về đời sống gia đình buộc Toàn Thắng phải luôn trăn trở về lựa chọn sự nghiệp và tổ ấm nhỏ của mình.

Hãy cùng ELLE Man lắng nghe chia sẻ của nam diễn viên Xuân Phúc về vai diễn Toàn Thắng trong bộ phim Đi về phía lửa cũng như những dự án tiếp theo của anh.

Review

Xin chào diễn viên Xuân Phúc! Anh có thể chia sẻ cơ duyên đến với series Đi về phía lửa của đạo diễn Trần Thanh Huy?

 

Xuân Phúc: Hành trình đến với series Đi về phía lửa của tôi cũng gay cấn không kém gì tên phim (cười).

 

Đầu năm 2023, con trai tôi có một buổi biểu diễn thời trang ở trường về nghề nghiệp tương lai. Vợ chồng tôi đã chuẩn bị cho bé bộ đồ lính cứu hỏa để con có thể nổi bật nhất. Hai tháng sau, qua lời giới thiệu của diễn viên Trần Ngọc Vàng, tôi có dịp được casting dự án Đi về phía lửa của đạo diễn Trần Thanh Huy.

 

Khi đọc kịch bản, tôi nhanh chóng đồng cảm với nhân vật Toàn Thắng. Ở buổi casting, tôi có ba lần để thử vai. Tuy nhiên, do không hài lòng với phần thể hiện của mình, tôi tự đề xuất được diễn thêm. Quá trình này tốn khoảng ba tiếng đồng hồ.

 

Sau này, tôi mới biết vai diễn Toàn Thắng vốn được ấn định cho một diễn viên khác. Nhưng có lẽ, chính sự cố gắng và nỗ lực của tôi đã thuyết phục được đạo diễn Trần Thanh Huy và ekip bộ phim.

 

Một số nhận định cho rằng nhân vật Toàn Thắng trong Đi về phía lửa như được “đo ni đóng giày” cho diễn viên Xuân Phúc, bởi cả hai đều là người đàn ông đã lập gia đình và đang cố gắng cân bằng cuộc sống cá nhân với sự nghiệp. Anh nghĩ sao về điều này?

 

Xuân Phúc: Trong bộ phim Đi về phía lửa, Toàn Thắng là tổ trưởng, đồng thời cũng là người anh cả trong đội lính cứu hỏa. Tuy rất vui tính và hòa đồng, nhưng cuộc sống và gia đình của Toàn Thắng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề kinh tế. Điều này đã gây ảnh hưởng đến tâm lý, công việc và đam mê của nhân vật này.

 

So với các bạn diễn khác, tôi có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Toàn Thắng. Giờ đây, tôi cũng là một diễn viên đã có gia đình và là trụ cột kinh tế chính. Tuy nhiên, Toàn Thắng trong phim là nhân vật đã 38 tuổi. Tôi tin ở giai đoạn đó, Toàn Thắng đã có sự chín chắn và đối diện với những nỗi lo lớn hơn tôi.

 

Ngoài ra, nhân vật Toàn Thắng có mâu thuẫn với mẹ vợ và vợ. Điều này trái ngược với bối cảnh gia đình của tôi. Vì thế, tôi đã tham khảo nhiều tác phẩm điện ảnh khác nhau và câu chuyện của người xung quanh để hoá thân vào vai diễn một cách tốt nhất.

Đi về phía lửa của đạo diễn Trần Thanh Huy có nhiều phân cảnh hành động nguy hiểm. Bên cạnh đó, bối cảnh chính của bộ phim là tại Đà Nẵng, trong khi gia đình anh đang sống tại TP.HCM. Anh có gặp khó khăn khi thuyết phục gia đình để vào vai diễn này?

 

Xuân Phúc: Như đã chia sẻ ở trên, tôi cảm thấy mình may mắn khi có vợ luôn ủng hộ công việc của chồng. Vì thế, khó khăn trong việc thuyết phục gia đình để vào vai diễn thì không, nhưng trong quá trình quay phim thì có.

 

Thời gian thực hiện Đi về phía lửa là vào mùa Hè ở Đà Nẵng. Thời tiết khi đó rất nắng và nóng. Trong suốt quá trình quay, dàn diễn viên và ekip cũng phải thường xuyên tiếp xúc với khói lửa. Vì vậy, chỉ mới một tuần quay, chúng tôi đã “đen như cục than”. Tôi về nhà mà vợ cũng còn nhận không ra (cười lớn).

 

Anh có thể chia sẻ một phân cảnh đáng nhớ trong bộ phim Đi về phía lửa?

 

Xuân Phúc: Đây là một bộ phim rất vất vả, yêu cầu về thể lực cao và chưa từng có tiền lệ trong các vai diễn của tôi. Chính vì thế, mỗi cảnh phim đều là một phân cảnh đáng nhớ.

 

Nhưng có lẽ, khoảnh khắc khiến tôi ám ảnh là cảnh đội trưởng Toàn Thắng cứu vợ con của mình khỏi đám lửa tử thần. Phân đoạn này đẩy tôi đến giới hạn cực độ về thử thách vai diễn cũng như thể chất.

 

Cảnh quay diễn ra tầm khoảng 2-3 giờ chiều, khi thời tiết rất nắng nóng. Thời điểm đó, do bị thương, nên thể lực tôi cũng không đủ tốt. Việc phải quan sát môi trường xung quanh để đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa hoá thân vào vai diễn là một thách thức lớn. Bên cạnh đó, tay tôi phải bám trên nóc xe hơi làm bằng kim loại giữa thời tiết nóng nên cũng mất dần cảm giác. Để có nhiều góc độ khác nhau, tôi và ekip buộc phải quay nhiều lần. Điều này khiến tay tôi phồng rộp sau khi kết thúc phân cảnh.

 

Trong quá trình quay, tôi cũng bị sặc khói. Tình trạng lúc đó của tôi tệ đến mức các anh lính cứu hoả và cứu hộ của đoàn phim phải đến hỗ trợ. Rất may, cảnh quay đã hoàn thiện suôn sẻ.

Xuân Phúc đã trở thành cái tên quen thuộc với khán giả yêu thích phim ảnh. Anh cũng nhận được sự công nhận của giới chuyên môn qua các giải thưởng uy tín. Nhưng hình như, Xuân Phúc vẫn khá “vô duyên” với các vai chính. Có bao giờ anh nản lòng, và làm sao anh vượt qua được điều đó?

 

Xuân Phúc: Thú thật là tôi không có tâm lý so sánh bản thân với người khác. Tôi quan niệm chính hay phụ đều là vai diễn quan trọng, đóng góp vào thành công chung của bộ phim. Vì vậy, tôi luôn thể hiện hết sức ở mỗi nhân vật. Một vai phụ của phim cũng có đời sống riêng và hỗ trợ đắc lực cho bạn diễn. Đối với tôi, được khán giả yêu mến và các đạo diễn tin tưởng đã là thành công.

 

Có lẽ chính quá trình nỗ lực đó, nên trong năm 2023 và 2024, có những vai chính thú vị đã thật sự tới với tôi. Được gặp khán giả trên màn ảnh nhiều hơn là điều khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

 

Diễn viên là một nghề nhiều cực khổ, lại thường phải đi công tác xa. Anh đã làm thế nào để giữ cân bằng giữa sự nghiệp và hạnh phúc hôn nhân?

 

Xuân Phúc: Nói thật thì tôi không có bí quyết gì đâu, chắc là gói gọn trong cụm từ “tất cả nhờ vợ” (cười lớn). Vợ tôi là người phụ nữ rất tâm lý, luôn ủng hộ sự nghiệp của chồng.

 

Bên cạnh đó, dù lịch trình bận rộn thế nào, tôi vẫn luôn nỗ lực dành sự quan tâm cho gia đình một cách trọn vẹn nhất. Mỗi khi rảnh, tôi luôn gọi điện về cho vợ con để hỏi thăm tình hình cũng như là ngắm nhìn gia đình mình từ xa cho đỡ nhớ.

Xuân Phúc

Bên cạnh diễn xuất, Xuân Phúc cũng là người mẫu nổi tiếng, nhất là sau The Face 2018. Tuy nhiên gần đây, anh ít khi xuất hiện trong địa hạt này. Liệu thời gian tới, anh có tính sẽ trở lại với thời trang?

 

Xuân Phúc: Năm 2018, sau thời gian đi học để trở thành người mẫu, tôi quyết định tham gia chương trình The Face Việt Nam với mong muốn đem đến cho khán giả một hình ảnh Xuân Phúc “đa zi năng”, đồng thời tạo ra dấu ấn riêng trong sự nghiệp của mình.

 

Tuy nhiên, sau những thể nghiệm, tôi vẫn không quên mình là một diễn viên tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện Ảnh Hà Nội. Đó là lý do các dự án liên quan đến phim ảnh vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong công việc của tôi.

 

Trong tương lai, tôi hi vọng sẽ sớm trở lại địa hạt thời trang khi có cơ hội.

 

Cuối cùng, anh có thể chia sẻ các dự án sắp tới của mình?

 

Xuân Phúc: Trong thời gian tới, tôi sẽ xuất hiện trong hai dự án phim. Đầu tiên, đó là một bộ phim truyền hình với thể loại tâm lý, tình cảm – gia đình. Ngoài ra, tôi cũng xuất hiện trong series phim hành động tội phạm nước ngoài kết hợp giữa Việt Nam và một quốc gia khác. Mong rằng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ cho Xuân Phúc cũng như những nỗ lực của đoàn phim trong thời gian tới.

Cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện cùng ELLE Man Việt Nam!

Doanh

_________

Bài: Tuấn Phạm, Minh Phúc

Hình ảnh: NVCC

No more